Tờ Times of London tiết lộ, các trường đại học ở Anh đã tăng cường hợp tác đáng kể với các tổ chức có liên kết với quân đội Trung Quốc, và vì vậy có thể đang giúp chế độ độc tài cộng sản phát triển vũ khí công nghệ cao. 

Embed from Getty Images

Theo một cuộc điều tra do tờ báo này thức hiện, số lượng các công trình hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Anh với các viện ở Trung Quốc, vốn có quan hệ mật thiết với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đã tăng gấp ba lần, với hơn 1.000 công trình hợp tác trong 6 năm.

Kể từ năm 2015, các trường đại học ở Anh đã nhận tài trợ 240 triệu bảng Anh (325 triệu đô la) từ các tổ chức của Trung Quốc, nhiều tổ chức trong đó có liên kết chặt chẽ với PLA.

Gã viễn thông khổng lồ Huawei là nguồn tài trợ chính, đã đóng góp 40 triệu bảng Anh (54 triệu đô la) cho các viện đại học ở Anh. Đáng chú ý, 20 triệu bảng Anh (27 triệu đô la) tiền tài trợ đến từ các công ty khác của Trung Quốc, vốn đang bị chính phủ Mỹ trừng phạt bởi vì cung cấp máy bay chiến đấu, tên lửa và công nghệ viễn thông cho PLA.

Bài báo cho biết, các nhà khoa học Anh đã hợp tác với các trường đại học Trung Quốc có liên kết với quân đội trong các nghiên cứu “lưỡng dụng” nhạy cảm. Các nghiên cứu này liên quan đến các công nghệ có thể được sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự, bao gồm máy bay không người lái, công nghệ điện từ có thể bắn đạn, vật liệu hàng không vũ trụ, radar, thiết bị gây nhiễu, và pin hiệu suất cao.

Ví dụ, theo tờ báo này, kể từ năm 2015, Đại học Hoàng gia London đã nhận 55 triệu bảng Anh (74 triệu đô la) từ các nguồn tài trợ của Trung Quốc.

Một khoản tài trợ trị giá 5 triệu bảng Anh (6,8 triệu đô la), dành riêng cho nghiên cứu về vật liệu hàng không vũ trụ công nghệ cao, đến từ ba công ty Trung Quốc có liên kết với PLA đang bị Hoa Kỳ trừng phạt. Hai trong số đó là các công ty con của một nhà thầu quốc phòng lớn chuyên sản xuất máy bay chiến đấu cho quân đội Trung Quốc.

Bài báo còn đưa ra nhiều dẫn chứng khác. Ví dụ: một học giả của Đại học Southampton đã cộng tác và là đồng tác giả 18 bài nghiên cứu về khoa học vật liệu với một nhà thiết kế đầu đạn Trung Quốc, trong khi đó một kỹ sư của Đại học Swansea đã hợp tác với đội ngũ nhân viên khoa học của hai trường đại học nghiên cứu quân sự hàng đầu của Trung Quốc trong việc nghiên cứu về các bộ phận của trực thăng và công nghệ cánh tiên tiến. 

“Ngây thơ và hám lợi”

Đây không phải lần đầu tiên nhiều người dấy lên mối quan ngại về khả năng các trường đại học của Anh đóng góp cho các chương trình vũ khí của Trung Quốc.

Hồi tháng 2/2021, trong một báo cáo, Civitas, Viện Nghiên cứu Xã hội Dân sự, đã cảnh báo rằng “sự hiện diện sâu rộng của các tập đoàn và trường đại học có liên kết với quân đội Trung Quốc trong việc tài trợ cho các trung tâm nghiên cứu công nghệ cao thuộc nhiều trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh” phần lớn đang bị xem nhẹ.

Báo cáo nhận định, các trường đại học hàng đầu của Anh có thể vô tình hỗ trợ  lực lượng quân sự Trung Quốc trong việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt bằng cách cho phép họ [các nhà khoa học Trung Quốc] tiếp cận các nghiên cứu tiên tiến.

Bình luận về báo cáo này, thành viên Quốc hội Anh, ông Tom Tugendhat, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện, nhận xét, một số trường đại học Anh đã bị “thúc đẩy bởi sự pha trộn giữa ngây thơ và hám lợi”.

Trong một bài bình luận, nghị sĩ Tugendhat chỉ trích: “Khi mở cửa các trường đại học của chúng ta cho Trung Quốc, chúng ta đang bán rẻ lợi thế cạnh tranh của mình, và, với một cái giá để trao đổi, [chúng ta] đang chuyển giao những bí mật sẽ giúp một quốc gia thường thù địch [với chúng ta] trở thành cường quốc quân sự lớn nhất của Thế kỷ 21.”

Liên tục cảnh báo 

Trong những năm gần đây, các quan chức an ninh Anh đã nhiều lần lên tiếng báo động về mối đe dọa do chế độ cộng sản Trung Quốc gây ra. Hồi tháng 9/2020, phát biểu với giới báo chí Anh, Trung tướng Jim Hockenhull, lãnh đạo Cục Tình báo Quốc phòng Anh, nhấn mạnh, chính quyền Trung Quốc “gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự thế giới”.

Cùng quan điểm với Tướng Hockenhull, hồi tháng 10/2020, ông Ken McCallum, lãnh đạo cơ quan tình báo MI5, cũng nhận định, mặc dù hiện tại về mặt nhà nước, Nga gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với Anh, nhưng Trung Quốc sẽ trở nên nguy hiểm hơn trong tương lai.

Tiếp tục xu hướng này, trong bài phát biểu vào tháng 4/2021, ông Jeremy Fleming, giám đốc cơ quan tình báo GCHQ của Anh, lưu ý, sự phát triển công nghệ của Trung Quốc đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Vương quốc Anh và phương Tây nói chung.

Sau đó, khi phát biểu vào tháng 11/2021, ông Richard Moore, người đứng đầu cơ quan tình báo MI6, cho hay, chế độ cộng sản Trung Quốc gây ra “thách thức nghiêm trọng” đối với hòa bình toàn cầu và đã trở thành “mối ưu tiên riêng lẻ lớn nhất” đối với tổ chức của ông.

Tờ Times of London dẫn lời một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết, hợp tác nghiên cứu quốc tế là “trọng tâm đối với vị thế của chúng tôi với tư cách là một siêu cường về khoa học”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận những hợp tác làm tổn hại đến an ninh quốc gia của chúng tôi và chính phủ tiếp tục hỗ trợ lĩnh vực này để nhận diện và giảm thiểu các rủi ro bị can thiệp [từ bên ngoài].”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: