Kể từ tuần trước, hệ thống chăm sóc sức khỏe Medi-Cal được tài trợ từ tiền thuế của người dân California hiện đã cung cấp dịch vụ chuyển giới miễn phí cho những người nhập cư bất hợp pháp, dựa trên đạo luật được Thống đốc bang Gavin Newsom ký gần đây. Chi phí của chương trình này dự kiến lên tới 3 tỷ USD.

Vào ngày 1/1, khi đạo luật được ông Newsom ký vào mùa hè năm ngoái có hiệu lực, California đã trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả người trưởng thành bất kể tình trạng nhập cư của họ là gì. Theo thông cáo báo chí của Thượng nghị sĩ bang California, bà Maria Elena Durazo, vào tháng 5/2023, khoảng 700.000 người nhập cư bất hợp pháp giờ đây sẽ được nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bởi hệ thống bảo hiểm Medi-Cal do người nộp thuế tài trợ.

Một báo cáo trong tuần này của kênh truyền thông thiên hữu Daily Caller cho hay các thủ tục y tế được Medi-Cal chi trả bao gồm cả liệu pháp hormone và phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

Daily Caller đã trích dẫn một văn bản của tiểu bang vào năm 2022: “Chăm sóc khẳng định giới tính là một phúc lợi được Medi-Cal chi trả khi cần thiết về mặt y tế. Những yêu cầu cho việc chăm sóc khẳng định giới tính phải đến từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp về mặt văn hóa cho người chuyển giới cũng như những người đa dạng giới tính và nên sử dụng các nguyên tắc được công nhận trên toàn quốc.”

Theo Trung tâm Luật Chuyển giới, Medi-Cal sẽ chi trả cho “việc điều trị bằng hormone, phẫu thuật xác định lại giới tính và các quy trình cần thiết khác.”

Theo một báo cáo của hãng tin AP vào năm ngoái, việc ông Newsom mở rộng chương trình Medi-Cal sẽ khiến người nộp thuế ở California thiệt hại khoảng 3,1 tỷ USD. Các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đã chỉ trích việc mở rộng ngay cả trước khi có thông tin cho rằng nó sẽ bao gồm phẫu thuật chuyển giới. Gần đây, những lời phê bình này đã chuyển thành lời chế giễu.

Dân biểu Lauren Boebert của Colorado viết trên nền tảng X (trước đây là Twitter) vào thứ Sáu (5/1) rằng: “California hiện đang trả tiền cho những người nhập cư bất hợp pháp để chuyển đổi giới tính. Không có điểm nhấn nào cho dòng tweet này. California [chính] là điểm nhấn.”

Ông Newsom đã bảo vệ quyết định bổ sung thêm 700.000 bệnh nhân vào chương trình. Văn phòng của ông nói với tờ ABC News: “Tại California, chúng tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng được tiếp cận với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe có chất lượng và giá cả phải chăng – không tính đến thu nhập hay tình trạng nhập cư. Thông qua việc mở rộng này, chúng tôi đang đảm bảo các gia đình và cộng đồng trên khắp California được khỏe hơn, mạnh mẽ hơn và có thể nhận được sự chăm sóc thiết yếu khi họ cần.”

Vào tháng 12/2023, khoảng 300.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt lại khi đang tiến vào Hoa Kỳ từ Mexico, con số cao nhất được ghi nhận trong một tháng. Theo chính sách ‘Bắt và Thả’ (‘Catch and Release’) gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Joe Biden, hầu hết tất cả những người di cư này đều được thả ở Mỹ với lệnh phải có mặt tại các phiên tòa xét xử vào một thời điểm sau đó. Trong bối cảnh tồn đọng hơn 2 triệu vụ xét xử, thời gian chờ đợi trung bình cho một phiên tòa như vậy tính đến tháng Một năm ngoái là 762 ngày.

Vy An (Theo RT)