Các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng Philippines có thể phải đối mặt với sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tương tự như trường hợp của Ấn Độ trong tháng này, trước bối cảnh xuất hiện báo cáo về việc các bệnh nhân đã nằm tràn lan tại hành lang  nhiều bệnh viện ở các khu vực thuộc Thủ đô Manila. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 tại quốc gia này hiện đã vượt qua mốc 1 triệu người.

Philippines
(Ảnh minh họa: Par REC Stock Footage/Shutterstock)

Bác sĩ Rodrigo Ong thuộc nhóm nghiên cứu độc lập OCTA, người chuyên đưa ra các dự báo về sự lây lan của virus corona, cho biết rằng Philippines hiện đang ở “cùng giao điểm”, với khoảng 10.000 ca nhiễm bệnh mỗi ngày mà Ấn Độ từng trải qua khi các nhà chức trách tại quốc gia thuộc vùng Nam Á quyết định gỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tụ họp lớn vì nghĩ rằng dịch bệnh đã được kiểm soát.

Hôm 27/4 vừa qua, ông cho biết dịch bệnh ở Philippines đang ở trong một “sự cân bằng mong manh”, với hơn 80% giường bệnh của nước này được sử dụng.

Ong nói: “Khi chúng ta bước vào cuối tháng 4 và khả năng những hạn chế được nới lỏng hơn nữa, thì sự cân bằng mong manh này có thể lấn át hoàn toàn khả năng của hệ thống y tế”.

Theo số liệu của Bộ Y tế Philippines, quốc gia này đã ghi nhận 7.204 trường hợp mắc mới (tính đến ngày 27/4).

Tuy nhiên, OCTA vẫn kêu gọi Philippines duy trì các hạn chế tương tự như phong tỏa, để làm giảm hơn nữa số ca nhiễm mới, đồng thời giảm bớt áp lực cho các bệnh viện và nhân viên y tế.

Bác sĩ Anthony Leachon, cựu cố vấn cho lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của chính phủ, cho biết rằng các hạn chế hiện nay có thể vẫn chưa đủ để kiềm chế sự gia tăng đột biến nhiều ca nhiễm bệnh.

Ông nói: “Ngay cả khi chúng ta duy trì các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, thì cuộc khủng hoảng vẫn có thể trở nên tồi tệ hơn với các biến thể virus,” trong đó đề cập đến các chủng biến thể COVID-19 đã xuất hiện ở Anh, Nam Phi, Brazil, Ấn Độ và các nơi khác.

“Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết chính phủ nước này đã mua đủ vắc-xin để tiêm chủng cho 70 triệu người, một con số được cho cần thiết nhằm đạt được cái gọi là miễn dịch cộng đồng. Nhưng phần lớn số vắc-xin này sẽ chỉ đến Philippines sớm nhất là vào cuối năm 2021”, theo ông Leachon.

Cựu Bộ trưởng Y tế Manuel Dayrit phát biểu hôm thứ 26/4 vừa qua rằng cho đến nay, chỉ có 1,7 triệu người Philippines được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin.

Bỏ qua vấn đề tiêm chủng, Leachon cho biết chính phủ đã không thực hiện đủ các xét nghiệm, truy dấu hoặc cách ly những người bị nhiễm bệnh.

Ông cũng chỉ trích Bộ trưởng Y tế Francisco Duque III vì đã trì hoãn lệnh cấm du khách đến từ Ấn Độ (chỉ được công bố vào tối hôm 27/4), với lý do rằng biến thể được cho là đã xuất hiện ở nước này không được phát hiện tại Philippines.

Các quan chức ở Philippines đã nhanh chóng bảo vệ công tác xử lý cuộc khủng hoảng y tế của mình, khi chỉ ra rằng tình hình ở các nước khác còn tệ hơn nhiều.

Tuy nhiên, chắc chắn đã xảy ra “một số sai sót”, như bác sĩ Edsel Maurice Salvana (chuyên gia về bệnh truyền nhiễm) đã nói với lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của chính quyền Duterte vào ngày 21/4, khi thảo luận về việc theo dõi những công nhân Philippines ở nước ngoài (OFWs) trở về nước nhằm phát hiện ra virus.

Salvana (nhà sinh học phân tử và cố vấn lực lượng đặc nhiệm COVID-19) đã cảnh báo ông Duterte chống lại đề xuất tiết kiệm tiền của Bộ trưởng Lao động Silvestre Bello III trong việc xét nghiệm OFW ngay sau khi họ trở về và cắt thời gian cách ly xuống còn 5 ngày nếu kết quả xét nghiệm PCR của họ cho kết quả âm tính.

“Nếu ai đó bị nhiễm bệnh khi quá cảnh, trên máy bay, và nếu bạn xét nghiệm khi đến nơi, thì kết quả sẽ không phải là dương tính bởi thường mất 3-5 ngày để cho ra kết quả chính xác”, Salvana nói trong cuộc họp.

“Nhưng dựa theo dữ liệu của Bộ Y tế… vẫn có khoảng 40% người có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày thứ 7 sau khi đến nơi.”

Như một sự thỏa hiệp, Salvana đề xuất rằng nếu OFW vẫn không có triệu chứng trong thời gian cách ly 10 ngày, việc xét nghiệm có thể được miễn và OFW có thể về nhà – điều mà bác sĩ Ong đặt ra nghi vấn trên trang Facebook của mình, trong đó ông lưu ý rằng những nơi khác đang thực hiện việc cách ly trong 2-3 tuần nhằm ứng phó với các biến thể virus mới.

Vào tháng 12/2020, một OFW trở về Philippines từ Anh bị bộ y tế phát hiện đã lây nhiễm cho 42 người với biến thể B117 (loại virus lần đầu tiên xuất hiện ở Anh), mặc dù người này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona 1 ngày sau khi đến nơi.

Hiện ông Duterte vẫn chưa quyết định có thay đổi quy trình cách ly đối với những OFW hay không.

Theo SCMP,

Phan Anh

Xem thêm: