Tình hình giữa Israel và Palestine đang nóng lên, tổ chức cực đoan Hamas của Palestine hôm 7/10 tuyên bố sẽ phóng 5.000 quả tên lửa về phía Israel và xâm chiếm khu vực phía nam đất nước. Nhiều video đẫm máu được lan truyền trên các mạng xã hội địa phương nhưng chưa có xác nhận chính thức.

Embed from Getty Images

Hình ảnh  cuộc đụng độ giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel ở Bờ Tây Gaza vào ngày 7/10/2023. (Nguồn ảnh: Issam Rimawi/Anadolu Agency qua Getty Image).

Đoạn phim tàn nhẫn về chiến tranh Israel-Palestine được phơi bày, nghi đội cảm tử của Hamas kéo xác nam và nữ binh sĩ Israel diễu hành trên đường phố

Một đoạn video được lan truyền từ nền tảng X (trước là Twitter) cho thấy một người mặc quân phục rằn ri được cho là binh sĩ Israel, người đầy máu, bị các tay súng có vũ trang lôi ra khỏi xe tư nhân màu trắng, ít nhất 10 người vây quanh và ném quân phục rằn ri xuống, giẫm đạp lên và hoan hô. Tiêu đề của video khẳng định rằng “Những kẻ khủng bố Hamas lấy được thi thể của các binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel”, nhưng hiện không thể xác nhận danh tính của người đã chết.

Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng sau khi phụ nữ Israel bị giết, quần áo của họ bị lột sạch chỉ còn đồ lót và bị đưa lên xe để diễu hành, đồng thời nghi ngờ xe bọc thép của Israel đã bị phá hủy và đốt cháy, bên cạnh có người dân Palestine chúc mừng vui vẻ.

Video một binh sĩ nữ Israel khác bị bắt:

Con trai của ông Trump nói trên nền tảng xã hội X: Chỉ để chúng tôi hiểu những gì chúng tôi đang phải đối mặt. Chính là như thế này, chúng ta đều hiểu cánh tả đang liên tục lấy sự hy sinh đồng minh số 1 của chúng ta ở nước ngoài làm cái giá phải trả để ủng hộ ai. Một ngày nào đó, sự man rợ này sẽ đến đây, bởi vì chúng ta không chỉ cho phép nó mà còn khuyến khích và tài trợ cho nó.

Những hình ảnh và video khác cho thấy thi thể nằm trên đường phố, có người dân thiệt mạng trong nhà của họ; các thành viên có vũ trang đột nhập vào cộng đồng Israel ở biên giới Gaza và cho nổ bom tại cổng cộng đồng. Có vẻ như ai đó đã chụp ảnh từ bên trong một ngôi nhà, cho thấy ở bên ngoài, các tay súng đang bắn khắp nơi trên đường phố. Không rõ liệu có gây thương vong cho dân thường hay không.

Một xe bọc thép của Israel bị phá hủy và đốt cháy, trong khi người dân Palestine ăn mừng vui vẻ. Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh và cấp dưới cũng quỳ xuống cầu nguyện và ăn mừng sau khi xem tin tức về vụ tấn công. Dòng tweet cho thấy ông ấy có thể đang ở Qatar.

Israel tiến hành phản công trên bộ và trên không

Tiếng còi báo động không kích bất ngờ của Israel vang lên vào ngày 7/10, nhiều thị trấn phía Nam lần lượt bị tấn công, các video về nhiều vụ nổ và tòa nhà cháy cũng được đăng lên mạng xã hội. Theo thông báo mới nhất của quân đội Israel, tổ chức phiến quân Hamas của Palestine đã bắn hơn 5.000 quả rocket vào Israel chỉ trong 20 phút và tuyên bố đây là một hành động tấn công quân sự.

Quân đội Israel ngay lập tức điều động hàng chục máy bay chiến đấu cùng với lực lượng bộ binh tiến hành các chiến dịch quân sự trên bộ và trên không với tên “Những thanh kiếm sắt”, nhằm đáp trả hàng loạt hành động khiêu khích và tấn công bất ngờ của Hamas. Các máy bay chiến đấu trước đó đã tới hành lang Gaza để tiến hành các cuộc không kích có mục tiêu.

Đồng thời, Hamas thông báo họ đã bắt giữ hơn 35 binh sĩ và dân thường Israel, đồng thời hơn 100 người ở Israel bị thương do vụ nổ.

Palestine Israel
Mọi người tập trung tại một nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện trước thi thể của gia đình Abu Quta và những người hàng xóm của họ, bị giết trong các cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah của Palestine tại phía nam Dải Gaza, tang lễ diễn ra hôm 8/10/2023. Cuộc chiến giữa các lực lượng Israel và nhóm quân Hamas của Palestine hôm 8/10, với hàng trăm người thiệt mạng ở cả hai phe sau một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng họ đang “bắt tay vào một cuộc chiến lâu dài và khó khăn. (Ảnh: SAID KHATIB/AFP qua Getty Images)

Theo hãng tin AFP, bộ y tế Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng các bệnh viện ở Dải Gaza cho đến nay đã tiếp nhận 232 người chết và 1.697 người bị thương.

Người phát ngôn quân đội Israel – ông Richard Hecht nói với các phóng viên rằng hiện chúng tôi vẫn đang chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố đã xâm nhập vào Israel tại 22 địa điểm, bao gồm từ đường biển, đường bộ và đường không.

Sau khi Israel tuyên bố tình trạng chiến tranh, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galant ra tuyên bố chỉ trích Hamas, cáo buộc đối phương phạm sai lầm nghiêm trọng và chủ động kích động chiến tranh chống lại Israel: “Quân đội Israel sẽ chiến đấu chống lại kẻ thù bằng toàn bộ sức mạnh của mình ở mọi địa điểm, chúng ta sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến!”

Trước các cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng triển khai các hoạt động chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp, huy động sĩ quan, binh sĩ dự bị và không loại trừ khả năng tiến hành một cuộc phản công quân sự nhằm vào Gaza. Bị tấn công vào thời điểm này đã làm dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng thế hệ người Israel lớn tuổi, bởi ngày 6/10 tình cờ là ngày kỷ niệm 50 năm cuộc chiến Yom Kippur. Khi đó, họ là những người bị Ai Cập và Syria phát động tấn công trước nên mới tham gia trận chiến then chốt này.

Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu sau đó tuyên bố rằng “chúng ta đang có chiến tranh” và đe dọa rằng “kẻ thù sẽ phải trả một cái giá mà họ chưa bao giờ biết được”.

Một chỉ huy Israel chết và một thiếu tướng bị bắt

Quân đội Israel xác nhận một chỉ huy Israel đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với những kẻ khủng bố Hamas. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Đại tá Yonatan Steinberg là chỉ huy lữ đoàn Nahal.

Một phát ngôn viên cho biết, ông Yonatan Steinberg đã chết hôm thứ Bảy (ngày 7/10) trong cuộc chạm trán với một kẻ khủng bố gần Kerem Shalom.

Ông là một trong những sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Israel thiệt mạng khi chiến đấu trong những năm gần đây.

Ngày 7/10, theo The Jewish Chronicle của Israel và mạng Tin tức Albawaba của Amman, các phần tử vũ trang Hamas đã bắt được Thiếu tướng Nimrod Aloni và một số binh sĩ Israel khác trong cái được coi là “chiến dịch lớn nhất trong một thập kỷ”.

Thổ Nhĩ Kỳ: Sẵn sàng giúp hòa hoãn tình hình

Một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã tổ chức một cuộc họp qua điện thoại với các đối tác trong khu vực vào thứ Bảy (ngày 7/10) để thảo luận về cuộc giao tranh giữa Israel và Palestine. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẵn sàng giúp làm dịu tình hình.

Các nguồn tin cho biết ông Fidan đã thảo luận tình hình với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken qua điện thoại.

Trí Đạt (t/h)