Tổng thống Joe Biden đã công bố mục tiêu cung cấp vắc-xin COVID-19 cho 90% người lớn ở Mỹ vào ngày 19/4, qua đó đánh dấu một cột mốc mới trong quá trình chấm dứt đại dịch.

vắc-xin
Ông Joe Biden. (Ảnh: Adam Schultz/Nhà Trắng Flickr)

“Bạn đã nghe tôi nói nhiều lần trước đây rằng, tiến bộ của chúng ta trong việc tiêm vắc-xin là một ví dụ tuyệt vời cho thấy không có gì mà đất nước này không thể làm được nếu chúng ta dồn hết tâm trí vào nó và cùng nhau thực hiện… nhưng công việc của chúng ta còn lâu mới kết thúc,” ông Biden cho biết hôm 29/3.

Theo kế hoạch của chính quyền Biden, số lượng các hiệu thuốc được phép cung cấp vắc-xin sẽ tăng hơn gấp đôi vào ngày 19/4, từ 17.000 lên gần 40.000. Chính phủ liên bang cũng sẽ thành lập thêm hàng chục điểm tiêm chủng đại trà. Điều này có nghĩa rằng 90% người lớn ở Mỹ sẽ tiếp cận được với các địa điểm tiêm chủng (trong phạm vi khoảng 8km), nơi họ có thể đặt lịch hẹn cho việc tiêm vắc-xin.

Các chuỗi nhà thuốc lớn như CVS và Walgreens đã nhận được lô hàng vắc-xin trực tiếp từ chính phủ liên bang kể từ tháng 2/2021 như một phần của Chương trình Nhà thuốc Bán lẻ Liên bang về Tiêm chủng COVID-19, một nỗ lực hợp tác giữa chính quyền Biden, chính quyền các tiểu bang và các hiệu thuốc bán lẻ để quản lý những liều vắc-xin.

Chính phủ liên bang cũng sẽ tăng cường nỗ lực tiêm phòng cho những nhóm dân cư dễ bị nhiễm bệnh nhất, cụ thể là người cao tuổi và những người có bệnh nền khiến họ có nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 cao hơn. Biden cho biết ông sẽ chỉ đạo dùng số tiền 100 triệu USD để tài trợ cho các tổ chức địa phương nhằm vận chuyển những người già và người tàn tật đến các địa điểm tiêm vắc-xin mà họ đã đặt lịch hẹn.

“Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc trong việc bắt đầu tiêm chủng cho gần 3/4 số người cao tuổi,” Biden nói. “Và bây giờ chúng tôi đang đặt các địa điểm tiêm chủng trong phạm vi 8km cho 90% người Mỹ có thể tiếp cận, nhưng theo chúng tôi thì thế vẫn là chưa đủ.”

Chính quyền Biden cũng đang thúc giục nhiều tiểu bang mở rộng phạm vi đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng cho tất cả người lớn trước ngày 1/5 vì chính phủ liên bang đã tăng cường việc sản xuất nhằm đảm bảo đủ liều vắc-xin cho tất cả người lớn vào cuối tháng 5/2021. Một số tiểu bang vẫn duy trì các yêu cầu về điều kiện tiêm vắc-xin nhằm đảm bảo rằng những khu vực dân cư có nguy cơ cao nhất sẽ được tiếp cận với việc tiêm chủng trước tiên. Ví dụ, ở Colorado, tất cả người lớn từ 50 tuổi trở lên, những người có tình trạng sức khỏe có nguy cơ cao, và một số nhân viên tuyến đầu có thể tiêm vắc-xin ngay bây giờ. Công chúng sẽ đủ điều kiện để tiến hành tiêm chủng bắt đầu từ ngày 2/4 tới đây.

Cho đến nay, có khoảng 146 triệu liều đã được sử dụng tại Mỹ, bao gồm khoảng 28% người lớn đã tiêm ít nhất 1 liều và gần 16% đã được tiêm chủng đầy đủ.

“Tất nhiên, mọi người sẽ mất thời gian để đến được nơi tiêm chủng theo lịch hẹn. Đây là một đất nước rộng lớn. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để hoàn thành nỗ lực tiêm chủng này,” Biden nói.

Các quan chức chính quyền Biden đã cảnh báo rằng không nên nới lỏng việc tuân thủ các khuyến nghị về đeo khẩu trang và giãn cách xã hội khi các ca bệnh mới và số ca nhập viện bắt đầu tăng trở lại. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ Rochelle Walensky đã cảnh báo vào hôm 29/3 về cảm giác “chết chóc sắp xảy đến” do số ca mắc mới hàng ngày được xác nhận trong tuần trước tăng 10% so với tuần trước nữa.

“Chúng tôi có rất nhiều điều để mong đợi, rất nhiều sự hứa hẹn và tiềm năng từ cương vị của mình cũng như rất nhiều lý do để hy vọng, nhưng hiện tại, tôi đang cảm thấy sợ hãi,” Walensky nói.

Tuần trước, Biden đã công bố mục tiêu của mình là tiêm 200 triệu liều trong vòng 100 ngày đầu tiên nhậm chức, tăng gấp đôi số liều mục tiêu ban đầu sau khi chính quyền của ông đạt được mục tiêu ban đầu trước thời hạn 42 ngày. Các chuyên gia y tế công cộng đã khẳng định kể từ khi ông Biden đưa ra con số trên vào tháng 1/2021 rằng mục tiêu này không đủ tham vọng.

Theo Washington Examiner,

Phan Anh

Xem thêm: