Hôm Thứ Sáu, quan chức EU ủng hộ Israel, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, nói Israel phải tìm cách chấm dứt các hoạt động bạo lực hiện đang gia tăng ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng.

Ursula von der Leyen
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: Ủy ban Châu Âu/ Flickr)

Bờ Tây không có Hamas, nhưng những ‘người định cư Israel’ vẫn cứ leo thang các hoạt động bạo lực nhằm vào người Palestine ở đó, kể từ ngày 7/10.

“Chúng ta phải ngăn chặn bạo lực lan rộng, và từ đó chỉ có thể chung sống hòa bình với giải pháp hai nhà nước,” bà Von der Leyen nói trong một cuộc họp báo ở Canada cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, theo Reuters đưa tin.

“Người dân Palestine và các nước láng giềng Ả Rập cần được đảm bảo rằng sẽ không có tình trạng di dời bắt buộc, với một nhà nước Palestine độc ​​lập theo đúng nghĩa với Gaza và Bờ Tây thống nhất, và được cai trị bởi một chính quyền Palestine đã cải cách,” bà Von der Leyen nói. “Và vì mục đích này, bạo lực không thể chấp nhận được của những kẻ cực đoan ở Bờ Tây phải dừng lại.”

231125 israel 02 scaled
Bờ Tây lâu nay vẫn bị ‘người định cư Israel’ chiếm đóng và làm chủ hầu hết, nhưng Israel vẫn không ngừng các hoạt động bạo lực, tiếp tục cưỡng bức người Palestine phải di dời khỏi lãnh địa của mình. (Ảnh cắt từ video)
231125 israel 03 scaled
(Ảnh cắt từ video)
231125 israel 04 scaled
Những nơi người Palestine sinh sống bị xé nhỏ và rào lại. Israel lập ra các trạm kiểm soát quân sự trên các tuyến đường. Cuộc sống của người Palestine ở đây được ví như sống trong nhà tù lộ thiên. (Ảnh cắt từ video)

Bờ Tây sông Jordan, cùng Dải Gaza và Đông Jerusalem là lãnh địa thuộc về người Palestine, theo lập trường của Liên Hợp Quốc. Nhưng từ chiến tranh Trung Đông 1967 đến nay, Israel không ngừng dùng hình thức thiết lập và mở rộng cái gọi là nơi ở của ‘người định cư Israel’ để tiến hành chiếm đóng nơi này. Theo Al Jazeera, hiện nay 82% diện tích Bờ Tây nằm trong tầm kiểm soát hơn nửa triệu ‘người định cư Israel’. Trong khi đó, 2,8 triệu người Palestine được coi như đang sống trong một nhà tù lộ thiên ở lãnh thổ mà trên danh nghĩa là thuộc về chính họ.

Giải pháp hai nhà nước —nhà nước Israel và Palestine độc lập— đã từng được nói đến từ lâu như một lời giải của xung đột Israel-Palestine, nhưng nó chưa từng bao giờ trở thành hiện thực một cách đúng nghĩa.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Mỹ sẵn sàng ban hành lệnh cấm cấp thị thực (visa) đối với những “phần tử cực đoan” tấn công dân thường ở Bờ Tây.

“Phần tử cực đoan” này là cách mà truyền thông phương Tây gọi họ, còn Israel gọi họ là “những người định cư Israel”, và trong phần còn lại của thế giới có những người gọi họ là là những kẻ chiếm đóng, có trang bị súng đạn, và được chính quyền Israel hậu thuẫn mạnh mẽ trong hoạt động lấn đất và cưỡng ép người Palestine phải di dời.

Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng kêu gọi Israel trấn áp cái mà ông gọi là bạo lực “hoàn toàn không thể chấp nhận được” của những người định cư ở Bờ Tây.

Ông nói với BBC: Lực lượng chiếm đóng “thực sự đang nhắm mục tiêu và đôi khi giết hại thường dân Palestine. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đối với những ai chịu trách nhiệm về điều đó, thì việc bắt giữ họ là chưa đủ. Họ cần phải bị bắt, bị truy tố và bỏ tù. Đây là những tội ác.”

Bối cảnh Bờ Tây

Theo một video tóm tắt về bối cảnh của Gaza, hiện nay Bờ Tây được hiểu là có 3 phần. Phần A do người của Palestine kiểm soát hoàn toàn, đứng đầu bởi Tổng thống Mahmoud Abbas. Với 18% diện tích, và bị xẻ vụn ra thành các khu rời rạc, chính quyền của ông Abbas (PA) coi như có khả năng kiểm soát rất yếu. Phần B, 22% diện tích, là do PA quản việc dân sự, nơi người Palestine sinh sống, nhưng toàn bộ kiểm soát quân sự và an ninh là nằm trong tay Israel. Phần C, lớn nhất với diện tích 60%, là do Israel kiểm soát, là các nơi ‘định cư’ của những ‘người định cư Israel’. Cộng đồng quốc tế gọi các khu định cư này là bất hợp pháp.

Tuy gọi là 3 vùng, nhưng cần lưu ý rằng toàn bộ chung quanh là do Israel kiểm soát rồi. Ngoài ra, ngay trong Bờ Tây, Israel lập ra hàng trăm các trạm kiểm soát quân sự khắp các điểm giao thông. Người Palestine muốn di chuyển giữa các ‘ốc đảo’ sinh sống của mình, là phải đi qua các nơi mà Israel kiểm soát này. Cho nên, ngay cả trong vùng mà được cho là PA có quyền kiểm soát, thì trên thực tế vẫn là Israel nắm đằng chuôi.

Kể từ khi chiến tranh nổ ra vào 7/10, bất chấp thực tế rằng Bờ Tây đã từ lâu nằm trong kiểm soát về mặt vũ lực của mình, và ở Bờ Tây cũng không có Hamas, nhưng Israel trên thực chất đã phong tỏa các điểm giao thông. Và người Palestine ở đó muốn đi đâu cũng rất khó khăn.

231125 israel 05 scaled
Các khu định cư được Israel xây dựng trái phép trên tại Bờ Tây từ 1967 đến nay. Không chỉ chiếm phần lớn đất đai, mà nó còn chiếm tất cả các con đường giao thông của nơi này. (Ảnh cắt từ video)
231125 israel 06 scaled
(Ảnh cắt từ video)
231125 israel 07 scaled
Hình ảnh các điểm kiểm soát bằng quân đội của Israel, nơi người Palestine muốn đi qua là phải bị kiểm soát, thậm chí soát cả thân thể. Nhiều lúc bị đòi hỏi phải có giấy phép. Israel lập hàng trăm điểm kiểm soát như vậy ở Bờ Tây. (Ảnh cắt từ video)
231125 israel 08 scaled
Kể từ chiến tranh ngày 7/10, Israel siết chặt kiểm soát, hầu như cấm hoàn toàn người Palestine di chuyển ở Bờ Tây. Gây khó khăn rất lớn cho sinh hoạt của người Palestine. Liên Hợp Quốc báo cáo thậm chí có phụ nữ Palestine đã sinh con ngay tại điểm kiểm soát, vì không thể tới được bệnh viện. (Ảnh cắt từ video)
231125 israel 09 scaled
Người Palestine không được hưởng nhân quyền ngay ở lãnh thổ Bờ Tây của mình. Hàng năm vẫn có các báo cáo những người Palestine bị Israel giết ở Bờ Tây. Trên hình là con số thống kê không đầy đủ từ trước khi chiến tranh 7/10. Kể từ 7/18 đến 3/11, con số này tăng vọt, dẫn đến 321 người đã bị giết trong năm 2023 này. (Ảnh cắt từ video)
231125 israel 10 scaled
Israel đưa xe ủi đến phá hỏng đường xá và các công trình xây dựng mặc dù không có bất kỳ lý do gì. Người ta gọi đó là “trừng phạt tập thể” nhằm vào người Palestine. (Ảnh cắt từ video)

Nhật Tân