CNN đưa tin hôm thứ Ba (30/1), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình không “can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024” khi hai người gặp nhau vào tháng 11/2023. Ông Tập được cho là đã nói với ông Biden rằng Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào cuộc bỏ phiếu.

Biden Tap Can Binh
Hai nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Mỹ hôm 15/11/2023. (Ảnh: Nhà Trắng)

Cuộc trao đổi diễn ra trong các cuộc thảo luận cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo ở California. Một nguồn tin giấu tên nói với CNN rằng ông Biden chính là người nêu ra vấn đề.

Kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử năm 2016, các quan chức Mỹ – thường là đảng viên Đảng Dân chủ – nhiều lần tuyên bố rằng các thế lực nước ngoài đang “can thiệp” vào bầu cử Mỹ. 

Những tuyên bố này thường không có căn cứ – như cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cái gọi là “sự thông đồng” giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Moscow được phát hiện vào năm 2019 – hoặc như trường hợp Hội đồng Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ biên tập lại báo cáo về những nỗ lực được cho là của Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Bắc Kinh và Moscow nhiều lần phủ nhận việc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, nhưng các quan chức Mỹ vẫn kiên trì với những cáo buộc công khai của họ.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bangkok vào tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã yêu cầu ông Vương đưa ra lời đảm bảo tương tự như ông Tập đã nêu ra với ông Biden vào tháng 11, theo CNN.

Ông Vương, giống như ông Tập, hứa rằng Trung Quốc sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử năm nay.

Nguồn tin của CNN cho biết: “Khả năng Trung Quốc can thiệp hoặc gây ảnh hưởng tới bầu cử Mỹ liên tục xuất hiện tại các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước trong những tháng gần đây”.

CNN đã nêu tên Natasha Bertrand là người đóng góp cho bài báo hôm thứ Ba (31/1). 

Bà Bertrand từng đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy các cáo buộc sai trái về việc Nga can thiệp bầu cử sau chiến thắng của ông Donald Trump vào năm 2016, đồng thời thúc đẩy các tuyên bố đã bị bác bỏ: rằng Nga bịa đặt thông tin gây tổn hại cho ông Hunter Biden trước cuộc bầu cử năm 2020.

Anh Nguyễn, theo RT