Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Công nương Kate cũng xuất hiện trước ống kính truyền thông kể từ Lễ Giáng Sinh tháng 12/2023. Lần lộ diện không chính thức này phần nào xóa đi những đồn đoán và lo lắng của ngoại giới.

cong nuong Kate
Công nương Anh Kate Middleton (Ảnh: Yui Mok – WPA Pool/Getty Images)

Ngày 4/3, Công nương Kate được nhìn thấy lần đầu tiên kể từ tháng 12/2023. Cô đang trong thời gian bình phục sau ca phẫu thuật bụng vào đầu năm.

Trong bức ảnh mà New York Post có được, Vương phi xứ Wales xõa tóc, đeo kính râm và mỉm cười nhẹ. Cô ngồi trên ghế phụ trong chiếc xe Audi màu đen do mẹ cô, bà Carole, lái ở gần Lâu đài Windsor (thị trấn Windsor, vùng Berkshire, cách London khoảng 32 km về phía tây nam).

Công nương Kate không xuất hiện trước ống kính truyền thông kể từ ngày 25/12/2023. Ngày hôm đó, cô cùng Thái tử William và 3 người con dự sự kiện buổi sáng Giáng sinh tại Nhà thờ St. Mary Magdalene ở Norfolk, Anh.

Trước đó có nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của cô.

Cung điện Kensington ra thông cáo cho biết, Công nương Kate đã trải qua ca phẫu thuật bụng tại một bệnh viện tư nhân ở London vào ngày 16/1, và dự kiến ​​sẽ phải nhập viện từ 10-14 ngày để hồi phục, và khó có thể tiếp tục nhiệm vụ chính thức trước Lễ Phục sinh (31/3).

Cung điện Kensington không nêu rõ tình trạng cụ thể của Công nương Kate, chỉ nói rằng nó không liên quan đến bệnh ung thư, và kêu gọi ngoại giới tôn trọng mong muốn của cô về việc thông tin y tế cá nhân được giữ bí mật.

Ngày 26/2, báo Marca của Tây Ban Nha đưa tin, Cung điện Buckingham ở Anh đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn Công nương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và được đặt nội khí quản sau phẫu thuật, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Gần đây có suy đoán rằng Công nương Kate có thể mắc bệnh Crohn. Crohn là bệnh viêm ruột. Điều này có thể đưa ra lời giải thích khả dĩ cho việc cô hồi phục trong thời gian lâu, nhưng tin tức này vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Marca cho biết, có tin đồn rằng Công nương Kate đã tiếp tục một số công việc ở nhà, và hai người chăm sóc đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe của cô. Nhưng sức khỏe của cô vẫn còn là điều bí ẩn.

Ngày 5/2, Cung điện Buckingham thông báo, Vua Charles III của Anh mắc bệnh ung thư. Vấn đề sức khỏe của hai thành viên hoàng gia đã khiến thế giới bên ngoài lo ngại.

Tuy nhiên, sau khi tuyên bố mắc bệnh ung thư, Vua Charles III vẫn xuất hiện trước công chúng nhiều lần trong tháng 2, để nói về căn bệnh của mình, và vẫn tiếp tục một số nhiệm vụ chính thức. Ngược lại, Công nương Kate lại hoàn toàn biến mất trong thời gian qua.

Ngày 27/2, Thái tử William cũng tạm vắng mặt trong lễ tưởng niệm vua Hy Lạp Constantine II, cha đỡ đầu, người có mối quan hệ thân thiết với Thái tử.

Cung điện Kensington chỉ cho biết, Thái tử William không thể tham dự vì lý do cá nhân. Điều này khiến ngoại giới thắc mắc, liệu có phải vì bệnh của Công nương Kate mà Thái tử William không thể tham dự lễ tưởng niệm cha đỡ đầu hay không.

Trước những tin đồn lan rộng, người phát ngôn của Công nương Kate cho biết, cô hiện đang trong tình trạng tốt, nhưng không nêu rõ tình trạng cụ thể.

Cung điện Buckingham bác bỏ thông tin từ truyền thông Tây Ban Nha, cho rằng Công nương Kate bị biến chứng nghiêm trọng sau phẫu thuật và phải đặt nội khí quản.

Tờ New York Times thẳng thắn tuyên bố trong bài viết của mình rằng sự thiếu hiểu biết của công chúng về quá trình chữa bệnh của Công nương Kate đã dẫn đến xuất hiện nhiều suy đoán, lo lắng và thuyết âm mưu.

Bình Minh (t/h)