Mỹ đang tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, trong khi phương thức liên lạc được mã hóa của quân đội Nga không thể khai thác hiệu quả vì mất mạng Internet. Nga đang ở thế bất lợi trong cuộc chiến tình báo này.

id13637218 275567452 268296042150148 8381527937895634891 n 600x400 1
Ngày 9/3, quân đội Ukraine phát đi thông báo cho biết kế hoạch tấn công khu vực Chernihiv của quân đội Nga đã bị cản trở, đoàn xe tiếp tế của quân đội Nga bị tiêu diệt. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine)

Vai trò quan trọng của tình báo và thông tin liên lạc trong chiến tranh là không cần bàn cãi. Những ngày qua, việc Ukraine đã có thể tấn công hiệu quả vào quân đội, tiếp tế, và gián điệp của Nga được cho là có liên quan đến thông tin tình báo do Mỹ cung cấp.

Ngoài hàng tỷ USD viện trợ quân sự, hỗ trợ ngoại giao và các lệnh trừng phạt chống lại Nga, việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine là một phần trong chính sách hỗ trợ Kyiv của Washington.

Tờ WSJ (Wall Street Journal) đưa tin, tuần trước Nhà Trắng đã sửa đổi quy định hiện hành của Lầu Năm Góc cùng cơ quan gián điệp Mỹ trong việc gửi dữ liệu tình báo cho Chính phủ Ukraine, qua đó loại bỏ nhiều rào cản về thủ tục. Trước đó, giới lập pháp lưỡng đảng của Mỹ đều phàn nàn chính quyền Biden không chia sẻ dữ liệu thời gian thực đủ tốt giúp Ukraine chống trả hiệu quả hơn.

Thông tin dẫn lời người trong cuộc nói rằng những trở ngại về thủ tục ban đầu đến từ một số khía cạnh: thứ nhất, khi chia sẻ dữ liệu tình báo cần phải xóa nguồn manh mối đằng sau; thứ hai, khi chia sẻ “dữ liệu thời gian thực” phải cẩn thận để tránh chính mình trực tiếp cuốn vào cuộc chiến, không hay cho Lầu Năm Góc; thứ ba là trong khi gửi thông tin tình báo phải có luật sư tham gia, gây trì hoãn quá trình; ngoài ra còn có lo lắng về nội gián của Nga trong an ninh Ukraine gây tổn thất cho các nguồn tin tình báo của Mỹ.

Nguồn tin không đề cập chi tiết việc sửa đổi quy định như thế nào, nhưng tin rằng những thay đổi sẽ tăng cường hơn nữa chia sẻ thông tin tình báo giữa Mỹ và Ukraine.

Hệ thống an toàn Era của Nga không thể hoạt động

Trong khi đó về vấn đề thông tin liên lạc được mã hóa của quân Nga, ít nhất ở nhiều vùng tại Ukraine đã không còn hoạt động được. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã nghe được hai quan chức an ninh Nga (FSB) nói về vấn đề này qua điện thoại. Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố trên Internet đoạn âm thanh họ thu được này.

Tổ chức kiểm chứng Bellingcat đã xác minh đoạn âm thanh đó là thật. Nhóm này nổi tiếng trong vấn đề phanh phui thông tin sai lệch của Nga.

Giám đốc điều hành Christo Grozev của Bellingcat đã tweet: “Trong cuộc gọi, các quan chức FSB được cử đến Quân đoàn 41 cho biết họ đã “mất tất cả các kênh liên lạc an toàn”; “Qua điện thoại, sĩ quan FSB ở Ukraine hỏi cấp trên rằng liệu anh ta có thể nói chuyện thông qua hệ thống Era an toàn hay không, nhưng người cấp trên kia nói rằng Era không hoạt động”.

Quân đoàn 41 của Nga hiện đóng tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Vì cuộc gọi này đang sử dụng thẻ SIM tại Ukraine nên đã bị phát hiện.

Trong một tweet khác, Grozev cho biết Era là một hệ thống điện thoại mã hóa rất đắt tiền mà Bộ Quốc phòng Nga khoe mẽ từ năm 2021, nhấn mạnh “trong mọi hoàn cảnh” đều đảm bảo hoạt động. Ông giải thích thêm rằng điện thoại được mã hóa Era sử dụng 3G hoặc 4G để liên lạc, nhưng các lực lượng Nga đã phá hủy nhiều tháp di động ở Kharkiv.