Gần đây, Cựu Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị, Tiến sĩ Ben Carson, đã phát biểu tại “Hội nghị thượng đỉnh về bầu cử – cầu nguyện – lập trường” của Hội đồng nghiên cứu gia đình, giải thích 7 cách nước chủ nghĩa cộng sản bén rễ và lan rộng ở Hoa Kỳ. Đầu tiên, ông chỉ ra rằng mặc dù các biện pháp tuyên truyền khác nhau, nhưng chúng có thể được tóm tắt bằng một từ khóa, đó là “thông qua Đảng Dân chủ”.

p3344591a717592768
Các đại biểu tham dự chụp ảnh tập thể sau lễ đặt vòng hoa trước “Tượng đài Nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản”. (Ảnh: Tổ chức Nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản)

Con đường mở rộng của chủ nghĩa cộng sản ở Hoa Kỳ

Theo báo cáo trên tờ Washington Times, ông Carson tin rằng những gì đảng Dân chủ nói và làm ngày nay là hiện thân của những người cộng sản điển hình. Họ đang mở rộng phạm vi một cách mạnh mẽ trên khắp nước Mỹ.

Cụ thể, chủ nghĩa cộng sản lan rộng trong các khuôn viên trường ở Mỹ, xâm nhập vào truyền thông, làm tan rã mô hình gia đình truyền thống, và chia cắt đất nước theo giai cấp, chủng tộc, giới tính. Họ sử dụng bất kỳ biện pháp tu từ nào nhằm tạo ra tình trạng bất ổn, lo lắng, phẫn nộ và hỗn loạn trong nhân dân… Đây chính là con đường mà chủ nghĩa cộng sản đã đi.

Ông Carson nói: “Họ muốn mọi người giết nhau, sau đó giương cao các khẩu hiệu ‘hòa bình, ổn định và an ninh’ trong các cuộc bạo loạn. Tuy nhiên, tất cả đều là dối trá. Ngay sau đó, họ sẽ tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ, và giành quyền kiểm soát chỉ trong một đòn”.

Bắt đầu bằng việc thay đổi “văn hóa”

Muốn thay đổi cục diện chính trị của một quốc gia đòi hỏi phải thay đổi “văn hóa” của quốc gia đó. Để đạt được mục tiêu của mình, người Mỹ cánh tả coi giáo dục là động lực chính cho sự thay đổi văn hóa.

Tiến sĩ Murray Bessette, giám đốc học thuật của Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản có trụ sở tại Washington DC, từng chỉ ra rằng trong sách giáo khoa tiểu học và trung học hiện nay còn bỏ sót nhiều chủ đề quan trọng.

Nội dung đó không thể cung cấp cho học sinh một nền tảng hiểu biết đầy đủ về sự thật lịch sử, dẫn đến sự hoang tưởng, thiếu hiểu biết của giới trẻ về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Chủ yếu là do phe cánh tả đã bắt đầu thâm nhập vào hệ thống giáo dục. Họ tự biến mình thành giáo sư đại học và giáo viên trung học để viết lại sách giáo khoa. Ở nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ, còn có những kẻ cuồng tín theo chủ nghĩa Marx và những kẻ khủng bố.

Ví dụ, Giáo sư Bill Ayers của Đại học Illinois ở Chicago từng tiến hành một cuộc tấn công khủng bố và đánh bom một tòa nhà. Những người như thế này lại được giao trách nhiệm cải tiến tài liệu giảng dạy ở các trường học ở Mỹ.

Phe cánh tả biết rất rõ rằng một khi tư duy của giới trẻ thay đổi, họ nhất định sẽ tiếp nhận những ý tưởng mà phe cánh tả muốn đề cao.

Đồng thời, nhiều người phe bảo thủ (bảo lưu và thủ giữ truyền thống) ôn hòa, dè dặt đã chọn cách rút lui. Họ không muốn học cao học và bị các giáo sư cánh tả truyền dạy.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là họ đang từ bỏ cơ hội làm việc trong giới học thuật. Kết quả là, giới học thuật ngày càng bị thống trị bởi các sinh viên và học giả có tư tưởng cánh tả.

Nước Mỹ ở ngã ba đường

Ông Carson cho biết, Hoa Kỳ được thành lập dựa trên niềm tin rằng các cá nhân được sinh ra với một số quyền bất khả xâm phạm, bao gồm quyền mưu cầu cuộc sống, tự do và hạnh phúc. Chính phủ chỉ được thành lập trong nhân dân để duy hộ và bảo vệ những quyền vốn có này.

Ông nói, chúng ta cần nhớ rằng ở Hoa Kỳ, không phải chính phủ làm cho chúng ta vĩ đại, không phải chế độ đoàn kết chúng ta, càng không phải những mô hình, cơ cấu và tổ chức nhân tạo khiến chúng ta trở nên nổi bật. Đúng hơn, đó là sự tự do và những quyền cơ bản mà Thiên Chúa đã ban cho con người.

Lúc này chính phủ đã tự coi mình là ông chủ và nhân dân là nô lệ. Các quan chức tuyên bố tư tưởng và ý chí của họ là những người tạo ra tự do và những kẻ độc tài, đồng thời cho, nhận và phân phát tùy thích. Họ đã lấy đi những thứ không thuộc về mình. Sau khi những người cộng sản vốn nghi ngờ mọi thứ đến, họ càng ít tin vào Chúa hơn.

Hãy nhìn những người đeo khẩu trang độc hành một mình trên đường. Họ bị buộc phải tham gia vào các phương pháp điều trị y tế chưa được thử nghiệm, với những tác dụng phụ lâu dài chưa được biết đến, mà không có bất kỳ lý do khoa học hợp lý nào…

Đơn giản vì họ đã có thói quen sợ hãi và phục tùng. Nhưng đây là dấu hiệu cho thấy một xã hội tự do đã bắt đầu thoái hóa. Nếu người Mỹ tiếp tục giữ im lặng thì họ sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai.

Ông Carson cho biết, những vị quốc phụ của Hoa Kỳ đã nói với chúng ta rằng trách nhiệm của người dân là phải hành động để loại bỏ những chính phủ không tuân thủ các nguyên tắc cơ bản, lý tưởng cơ bản và quan điểm cơ bản nhất. Vì vậy, giải pháp lúc này là nước Mỹ phải quay về với Chúa, nếu không họ sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt.

Bởi “là một dân tộc được sinh ra từ những quyền cơ bản do Chúa ban, một dân tộc được truyền cảm hứng từ những tư tưởng của Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ giữ được bản chất và tinh thần tự do của mình nếu gạt Chúa sang một bên,” ông Carson nói.

Trình Phàm / Vision Times