Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng nói rằng mọi thảm họa của con người đều bắt nguồn từ lục địa châu Âu. Tất nhiên có cơ sở cho nhận định này: Cách mạng Pháp được đánh dấu bằng đoạn đầu đài (máy chém), hai cuộc chiến tranh thế giới và sự trỗi dậy của chủ nghĩa Mác (thảm họa cộng sản lan rộng toàn cầu) đều đến từ lục địa châu Âu.

Patrisse Cullors
Đồng sáng lập Black Lives Matter, Patrisse Cullors (Ảnh: Shutterstock)

Đối với nước đông dân nhất Trung Quốc, chủ nghĩa cộng sản là sản phẩm du nhập “với tiếng pháo của Cách mạng Tháng Mười, đưa đến chủ nghĩa Mác-Lênin”. Đối với cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, chính Lênin đã tự hào tuyên bố rằng đó là phiên bản nâng cấp của Cách mạng Máy chém Pháp, và thủ đoạn là bạo lực và khủng bố. Do đó, thảm họa cộng sản của Trung Quốc bắt nguồn từ châu Âu, từ máy chém của Pháp đến Trại cải tạo lao động của Liên Xô, rồi đến Trung Quốc.

Mỹ là đại bản doanh của cánh tả phương Tây

Bà Thatcher cũng nói rằng tất cả các giải pháp cho vấn đề đều đến từ các nước nói tiếng Anh, ám chỉ Vương quốc Anh và Mỹ. Nhưng ngày nay, thay vì đưa ra cách giải quyết vấn đề vấn đề, Anh và Mỹ lại trở thành nguồn gốc của vấn đề.

Ngày nay, thế giới đang đứng trước một quyết định quan trọng khác liên quan đến vận mệnh của nhân loại. Lần này, nguồn gốc của chất độc lại là phương Tây, nhưng nó vượt xa Pháp, và nó được Anh và Mỹ dẫn đầu và chủ đạo, đặc biệt là Mỹ. Những người cánh tả da trắng giương cao ngọn cờ ‘đúng đắn chính trị’, và họ thực sự muốn phá hủy đạo đức cơ bản, giá trị truyền thống và nền văn minh của nhân loại. Chúng có nhiều điểm tương đồng với chủ nghĩa cộng sản của Lenin và Stalin.

Một, tất cả họ đều đang lấy danh nghĩa bình đẳng để cướp tài sản tư hữu của những người giàu có nhờ lao động chăm chỉ. Mở đầu “Tuyên ngôn Cộng sản” của Mác đã rõ: “Tiêu diệt chế độ tư hữu. Cần tịch thu tài sản tư hữu, toàn bộ đều là tài sản chung (cộng sản).” Hiện nay đặc điểm chung của các chính phủ cánh tả phương Tây là đề cao chính sách thuế cao và phúc lợi cao, thực chất là cướp tài sản riêng của giới giàu và tầng lớp trung lưu, rồi sau đó nhà nước cưỡng chế phân phối lại. Đây là cách suy nghĩ và logic giống như Mao Trạch Đông năm xưa “đánh thổ hào, chia ruộng đất”. Năng lực của con người là khác nhau, và sự giàu có khác nhau cũng là bình thường. Cưỡng bức bình đẳng hóa giàu nghèo không chỉ tạo ra sự bất công một cách giả tạo mà còn mở rộng quyền lực của chính phủ (tước đoạt quyền của các cá nhân), vì vậy những người cánh tả rất thích chính phủ lớn.

Bây giờ những người cánh tả phương Tây đề xuất “toàn cầu hóa, chính phủ toàn cầu” và muốn biến đổi hoàn toàn và tổ chức lại thế giới, theo cách nói của họ là “tái thiết lớn” (đại tái thiết). Điều này khiến người ta liên tưởng đến sự lật đổ tất cả để xây dựng lại của Cách mạng Pháp (Cách mạng Văn hóa của Mao cũng như thế), sự thay đổi chế độ và chấn động địa cầu Xô viết của Lenin. Cốt lõi của công cuộc tái thiết vĩ đại là “chủ nghĩa tập thể”, giống như Ellsworth Tohey, nhà triết học người Mỹ, đề cao chủ nghĩa cá nhân trong cuốn sách “Suối nguồn” bán chạy của nhà văn cánh tả Ayn Rand, mong rằng con người chỉ có một cổ, thì họ có thể bóp nghẹt trong chốc lát, thống nhất mọi hành động và kiểm soát toàn bộ thế giới.

Thứ hai, cả hai đều kích động đối đầu và đấu tranh, đồng thời bác bỏ chủ nghĩa hợp hiến và pháp quyền. Chủ nghĩa cộng sản thích đấu tranh giai cấp. Ngày nay, cánh tả phương Tây quan tâm đến sự chia rẽ sắc tộc, đấu tranh giữa người da đen và người da trắng, sự đối kháng về giới, v.v. “Văn hóa thức tỉnh”“thuyết phê phán chủng tộc” do cánh tả Mỹ đưa ra, vừa kích động người da đen đấu tranh chống lại cái gọi là “áp bức chủng tộc của người da trắng”, vừa tạo ra sự đối kháng giữa người da đen và người da trắng. 

Ở Mỹ, nếu một người da trắng giết một người da đen, thì sẽ bị giới truyền thông cánh tả thổi phồng thành “thù hận chủng tộc”.

Còn khi người da đen giết người da trắng, họ không muốn đề cập đến chủng tộc hoặc thậm chí không muốn báo cáo điều đó. Thực tế là tỷ lệ tội phạm da đen là cao nhất ở Mỹ, và những vụ người da đen giết người da trắng (hoặc người châu Á), đặc biệt là những vụ người da đen giết người da đen, xảy ra nhiều nhất. Ở Chicago, nơi tập trung đông người da đen, hầu như cuối tuần nào các thảm kịch người da đen bắn người da đen cũng xảy ra, nhưng giới truyền thông cánh tả không muốn đưa tin. Bây giờ cánh tả đang kích động “Sự thức tỉnh của người da đen” và đòi bồi thường cho hậu duệ của chế độ nô lệ. Ở California, nơi cánh tả da trắng nắm quyền, người ta đưa ra một đề xuất bồi thường cho mỗi người da đen tối đa là 1,2 triệu đô la Mỹ! Cái gọi là ‘văn hóa thức tỉnh’ chẳng những không thức tỉnh, mà còn là liều thuốc độc hủy hoại tâm hồn con người.

‘Văn hóa thức tỉnh’ là kích động đối lập, ‘văn hóa xóa sổ’ là bị tội vì phát ngôn

Thứ ba, cả hai đều phá hủy truyền thống. Trong tác phẩm “93″ của Victor Hugo, vị bá tước già bảo vệ truyền thống đã tố cáo những việc làm xấu xa của phe cánh tả Robespierre, những kẻ “phá hủy nhà thờ, hủy hoại đạo đức và hủy hoại truyền thống”. Ngày nay, cánh tả Mỹ đang đi theo con đường này. Một điểm khởi đầu quan trọng trong lịch sử Mỹ là năm 1620, khi “Mayflower” khởi hành từ châu Âu đến Bắc Mỹ. Những người theo đạo Tin lành thoát khỏi cuộc đàn áp tôn giáo đã ký một hiệp ước trên tàu, để thành lập một quốc gia mới lấy cốt lõi là tín ngưỡng, đạo đức, pháp trị.

Ngày nay, những người cánh tả phương Tây muốn thay đổi cột mốc này thành năm 1619, nói rằng đây là năm mà người nô lệ da đen bị buôn bán đến Bắc Mỹ và nước Mỹ bắt đầu từ nô lệ, từ đó đảo lộn lịch sử và truyền thống của nước Mỹ. Trong Phong trào ‘Người da đen đáng sống’ (Black Lives Matter), các bức tượng của những người sáng lập nước Mỹ là Washington, Jefferson, Lincoln và những người khác đã bị kéo đổ, và sau đó là bức tượng của Freud, một kẻ nghiện ma túy đã dí súng vào bụng một phụ nữ mang thai, đã được dựng lên. Anh ta chết bất đắc kỳ tử khi đang bị cảnh sát da trắng bắt vì sử dụng ma túy. Đây là một bi kịch, nhưng không có nghĩa người da đen phạm tội nhiều lần này là một anh hùng. Những người cánh tả da trắng đảo ngược trắng đen và làm nhầm lẫn các giá trị. Cách mạng Pháp, Cách mạng Cộng sản của Lenin và Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông đều có chung một đặc điểm là xuyên tạc trắng đen và phá hủy các giá trị truyền thống. Bởi vì chỉ bằng cách lật đổ các giá trị truyền thống, thì mới có thể “đại tái thiết” giấc mơ về một chính phủ toàn cầu của cánh tả da trắng.

Thứ tư, đều muốn phản đạo đức. Chủ nghĩa Cộng sản dẫn đến suy đồi đạo đức. Ngày nay ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, cuộc “đại tái thiết” của cánh tả là làm tan rã nền tảng của văn minh nhân loại, vì vậy họ rất muốn cổ xúy cho đồng tính luyến ái, song tính luyến ái, chuyển giới, phi giới tính, v.v., cổ súy không biệt giữa phòng tắm và nhà vệ sinh nam và nữ, thậm chí xúi giục “chuyển giới trẻ em”, không cho bố mẹ can thiệp với lý bảo vệ tự do lựa chọn của trẻ em. Trẻ em biết gì về chuyển đổi giới tính (và hậu quả nghiêm trọng của nó)? Giờ đây, nhiều người ngày xưa bị đầu độc đổi giới tính đã vô cùng ân hận, đau đớn vì không bao giờ có thể đổi lại được. Phe cánh tả dụ dỗ trẻ em chuyển đổi giới tính là sự phản đạo đức lớn nhất, là điều không có tính người!

Thứ năm, đều kiểm soát ngôn luận, sợ bất đồng chính kiến. Chủ nghĩa cộng sản cai trị bằng sự dối trá, và điều sợ nhất là trẻ em sẽ chọc thủng “bộ áo mới của hoàng đế” (câu chuyện ngụ ngôn cùng tên). Ngày nay, “văn hóa xóa sổ” được thúc đẩy bởi cánh tả phương Tây là để ngăn chặn những tiếng nói bất đồng. Cái gọi là “văn hóa xóa sổ”“bị tội vì lời nói”, bất cứ ai dám đặt câu hỏi về sự ‘đúng đắn về chính trị’ của những người cánh tả sẽ bị bao vây và đàn áp, nhẹ thì bị hủy hoại thanh danh, nặng thì sẽ bị “xóa sổ” khỏi vị trí công tác, bị sa thải hoặc khai trừ. Bà ​​Joanne Rowling, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất toàn cầu “Harry Potter“, vốn là một người theo chủ nghĩa cánh tả, nhưng vì quá không quen với việc chuyển giới và không phân biệt nam nữ, nên bà đã lên tiếng phản đối. Kết quả là bà bị những người cánh tả toàn cầu bao vây tấn công, các diễn viên trẻ dựa vào những bộ phim dựa trên tiểu thuyết của bà mà trở nên nổi tiếng cũng muốn cắt đứt với bà, thậm chí còn công khai vu khống bà. Dù nổi tiếng hay giàu có đến đâu, bà cũng không thể thoát khỏi số phận bị thanh trừng và bị buộc phải im lặng.

Sở dĩ khi xưa chủ nghĩa cộng sản có thể trỗi dậy và lan rộng, là vì nó giương cao ngọn cờ công lý và chiếm được đầu óc thiểu năng của vô số trí thức trên khắp thế giới. Ngày nay, cánh tả phương Tây thúc đẩy sự ‘đúng đắn về chính trị’ bằng cách giương cao ngọn cờ quan tâm đến các nhóm yếu thế, ca ngợi sự công bằng và chính nghĩa để bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, và giương cao ngọn cờ thành lập một thế giới đại đồng với “cuộc đại tái thiết toàn cầu hóa”. Danh nhân Friedrich Hayek từ lâu đã chỉ ra:

“Đường xuống địa ngục thường được lát bằng hoa. Vì thế gian thường chỉ nhìn thấy vẻ huy hoàng của những bông hoa lộng lẫy và cao sang, mà không nhận ra đó là anh túc, là ma túy.”

Chỉ có Nga đối kháng một cách rõ ràng với phe cánh tả da trắng

Ai trên thế giới ngày nay có thể chống lại loại virus cánh tả phương Tây mới này? Trong số các cường quốc, Nhật Bản đang phản kháng trong tiềm thức. Truyền thống văn hóa Nhật Bản là hòa bình, trật tự, trung dung (không đi đến cực đoan) và nhấn mạnh vào “lẽ thường và lẽ phải”. Chủ nghĩa cộng sản càn quét thế giới khi xưa không hoạt động ở Nhật Bản, nên càng không có sự điên cuồng kiểu Cách mạng Văn hóa Trung Quốc. Nhưng Nhật Bản không phải là có ý phản kháng một cách có ý thức với sự hiểu biết rõ ràng, mà tự nhiên không chạy theo xu hướng dựa trên truyền thống văn hóa của chính mình. Mặc dù cánh tả cũng là lực lượng thống trị trong giới truyền thông và các trường đại học, nhưng nhìn chung người dân Nhật Bản tin vào truyền thống của chính họ hơn, và cánh tả phương Tây muốn chiếm Nhật Bản, ít nhất là ngày nay chỉ là một giấc mơ. Trong số 7 nước công nghiệp lớn (G7), Nhật Bản đã là nước duy nhất có giá trị chủ nghĩa bảo thủ hoàn toàn chiếm ưu thế.

  • VIDEO: Tại sao Nhật Bản không có cơn bão cánh tả kiểu Mỹ?

Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất, đã tiếp nhận mô hình cách mạng Xô-Nga mà không có chút cảnh giác, ngày nay, cái gọi là “tiên tiến” của cánh tả phương Tây (cánh tả Mỹ luôn khoe khoang rằng đó là “chủ nghĩa tiến bộ”) cũng rất mơ hồ. Chính phủ vô cảm bất nhân, và trong giới trí thức tự do Trung Quốc, cũng có nhiều người không hiểu rõ về định hướng giá trị của cánh tả và cánh hữu phương Tây, nên đã phụ họa một cách hồ đồ với ‘đúng đắn chính trị’ của cánh tả da trắng. Một số người tỉnh táo, biết cánh tả và cánh hữu phương Tây đang đấu tranh cho điều gì, nên bắt đầu bảo vệ các giá trị truyền thống của phương Tây và đất nước của họ. Nhưng điều này chưa hình thành năng lượng tác động đến xã hội, chưa có lực lượng thúc đẩy.

Trong số các nước lớn trên thế giới, từ giới quan chức đến giới trí thức, chỉ có nước Nga, vốn bị chủ nghĩa cộng sản tàn phá, là có ý thức chống lại sự điên cuồng của cánh tả phương Tây. Trong nhiều bài phát biểu, Tổng thống Putin đã thẳng thắn chỉ ra rằng điều mà phe cánh tả ở phương Tây say mê là do Lênin và Stalin thời đó đã làm, phương Tây muốn lặp lại sai lầm là việc của họ, còn Nga nhất quyết không theo con đường cũ này. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến phe cánh tả da trắng phương Tây ghét ông Putin và Nga, muốn gây chiến tranh ủy nhiệm thông qua Ukraine để làm suy yếu nước Nga, họ đã thấy rằng nước Nga của ông Putin là kẻ thù chính của cánh tả phương Tây. Cũng chính vì cuộc chiến Nga – Ukraine đã làm lu mờ và che đậy sự thật về cuộc tranh đấu giá trị giữa Nga và cánh tả phương Tây.

Tất nhiên, lực lượng quan trọng nhất để chống lại cánh tả phương Tây đến từ bên trong nước Mỹ, MAGA (Phong trào tái thiết nước Mỹ vĩ đại) do cựu Tổng thống Trump đại diện đã nói rất rõ về bản chất của cánh tả (để tiêu diệt Mỹ từ bên trong), vì vậy phong trào này đề xuất xây dựng lại sự vĩ đại của nước Mỹ.

Từ “tái thiết” cho thấy nó đã nhận ra rằng nó đang bị hủy hoại, từ “vĩ đại” có nghĩa là phe cánh tả đang biến nước Mỹ thành một “nước xấu xí”. Cuộc chiến giữa thiện và ác không có thuốc súng này khốc liệt chưa từng có, bởi vì cánh tả có các nguồn lực chính: đánh cắp các cuộc bầu cử và vào Nhà Trắng để nắm quyền, các kênh truyền thông bị cánh tả kiểm soát hoàn toàn, các mạng truyền thông xã hội lớn như Facebook và YouTube cũng vậy thuộc sở hữu của Zuckerberg và những người Do Thái cánh tả khác. Ngoài ra, các nhóm như người da đen (14% dân số), người gốc Tây Ban Nha (18%) và người châu Á (7%) bị tẩy não bởi cái gọi là sự đồng cảm với người nghèo và người thiểu số của phe cánh tả, cũng như bị mua chuộc dưới hình thức phúc lợi quá mức. Hầu hết họ đều ủng hộ Đảng Dân chủ cánh tả, vì vậy lực lượng cánh tả ngày càng lớn hơn và kiêu ngạo hơn.

Xu hướng lớn của chủ nghĩa cộng sản đã qua, đã đến hồi kết. Ngày nay, sóng gió mới của phong trào cấp tiến của cánh tả phương Tây sẽ kéo dài trong bao lâu, sẽ gây ra những thiệt tai họa thế nào, liệu con người có học được bài học đau đớn từ thảm họa của chủ nghĩa cộng sản, nhìn thấy bản chất phản nhân loại của cánh tả phương Tây hay không thì vẫn là một dấu hỏi lớn.

Tào Trường Thanh
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Tạp chí Watchinese tại Đài Loan.)

  • Mời xem video: Đạo đức và xã hội phương Tây đã bị ăn mòn bởi các phong trào cấp tiến như thế nào?