Boris Johnson, người từng là Thủ tướng Vương quốc Anh khi chiến tranh Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022 và ủng hộ mạnh mẽ việc viện trợ cho chính quyền Kyiv lúc bấy giờ, đã bày tỏ sự thông cảm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Litva) kết thúc: “Đã đến lúc phải mạnh mẽ, chấm dứt sự trì hoãn miệng lưỡi, và đưa Ukraine vào NATO nhanh nhất có thể.”

Screen Shot 2023 01 23 at 09.26.55
Cựu Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, đã bất ngờ đến thăm Kyiv hồi tháng 1/2023, gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky – (Ảnh chụp màn hình video)

Trong bài viết dài tới hơn 1.500 từ công bố hôm 14/7 ở chuyên mục của riêng mình trên Daily Mail (Anh quốc), cựu thủ tướng Boris Johnson viết “Không có quốc gia nào cần tư cách thành viên NATO hơn” so với Ukraine.

Trong phương án dành cho chính quyền Kyiv của hội nghị Vilnius —dẫn đầu bởi Mỹ và Đức, 2 quốc gia cung cấp vũ khí nhiều nhất vào chiến trường Ukraine— cuối cùng cũng không có được lịch trình thời gian gia nhập NATO, điều mà ông Zelensky trước đó miêu tả là “chưa từng có và lố bịch”.

Ông Johnson bình luận rằng đó là thể hiện yếu kém của NATO và lẽ ra NATO không nên sợ Nga, “NATO… phải [biểu hiện] mạnh mẽ. Đó là toàn bộ ý nghĩa của NATO. Họ phải chứng tỏ rằng họ không hề bị đe dọa bởi Vladimir Putin.”

Bất chấp thực tế là cuộc phản công của chính quyền Kyiv không hề có dấu hiệu sẽ đạt được kết quả như mong đợi, ông Johnson viết, “Không có quốc gia nào đã làm nhiều hơn hoặc cố gắng hơn Ukraine để chứng tỏ mình phù hợp với tư cách thành viên NATO. Không có lực lượng vũ trang nào đáng sợ hơn hoặc hiệu quả hơn trong việc sử dụng vũ khí của NATO.”

“tất cả những gì chúng ta cần là những lời nói có hiệu lực rằng việc gia nhập có thể bắt đầu ngay sau khi chiến tranh kết thúc, với sự hiểu biết [của tôi] rằng điều này có thể sớm nhất là vào năm tới.”

Nhật Tân