Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định rằng thủ phạm và người tổ chức vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu (22/3) tại địa điểm tổ chức hòa nhạc ở Moscow phải bị truy lùng không thương tiếc.

Ít nhất 133 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương do một nhóm người đàn ông trang bị súng trường tấn công nổ súng bên trong Crocus City Hall và sau đó đốt cháy địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc.

Ông Medvedev hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia. Trong một bài đăng trên Telegram vào tối thứ Sáu (22/3), ông đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và động viên người thân của những người bị thương.

“Những kẻ khủng bố sẽ nhận được sự đáp trả một cách khủng bố. Sẽ không có phiên tòa hay cuộc điều tra nào có ích nếu không dùng vũ lực chống lại vũ lực”, ông Medvedev viết.

“Nếu những kẻ khủng bố này đến từ Kiev, chúng ta không thể đối phó với chúng và những kẻ truyền cảm hứng tư tưởng của chúng theo cách khác. Tất cả bọn chúng phải bị săn lùng và tiêu diệt không thương tiếc như những kẻ khủng bố – bao gồm cả những quan chức đã gây ra tội ác tàn bạo như vậy”, ông nói thêm.

Lời nói của ông Medvedev lặp lại quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 1999, khi ông Putin còn là thủ tướng mới được bổ nhiệm chuẩn bị phát động chiến dịch chống khủng bố ở Bắc Caucasus.

Khi đó, ông Putin nói: “Chúng ta sẽ truy đuổi những kẻ khủng bố ở khắp mọi nơi”. “Nếu chúng tôi tìm thấy chúng trong toilet thì chúng tôi sẽ vứt chúng ra nhà xí.”

Hồi tưởng lại điều đó vào năm 2011, ông Putin cho biết cách diễn đạt mà ông sử dụng có thể “gây khó chịu”, nhưng cảm nghĩ đằng sau nó là trung thực và chính xác.

Thanh Tâm, theo RT