Ủy ban Điều tra của Nga hôm thứ Bảy (23/3) loan báo số nạn nhân tử vong trong vụ xả súng khủng bố tại Crocus City Hall, ngoại ô Moscow đã tăng lên 133 người. Trong khi đó, Cơ quan An ninh Nga (FSB) tuyên bố đã bắt giữ 11 người liên quan đến vụ tấn công, trong đó có 4 kẻ khủng bố bị tình nghi là thủ phạm.

xa sung ta Nga hien truong sau 1 ngay
Hiện trường vụ xả súng khủng bố tại ngoại ô Moscow sau 1 ngày. (Ảnh chụp từ video của RT)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu với quốc dân sau vụ tấn công chết chóc tại Crocus City Hall. Ông cũng tuyên bố ngày 24/3 là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân và cam kết sẽ trấn áp và trừng phạt những ai đứng sau tội ác đẫm máu này.

Giới chức Nga cũng cập nhật đã có hơn 150 người bị thương trong vụ tấn công, nhiều người trong đó đang trong tình trạng nguy kịch.

FSB cho biết trong một tuyên bố phát đi hôm thứ Bảy (23/3) rằng tổng cộng 11 người đã bị bắt giữ do liên quan đến vụ tấn công, “trong đó gồm 4 tên khủng bố, trực tiếp tham gia vào vụ tấn công”.

FSB nói thêm rằng những kẻ bị tình nghi là thủ phạm đã trốn chạy khỏi hiện trường sau vụ tấn công, nhưng cuối cùng đã bị lực lượng thực thi pháp luật Nga bắt giữ ở gần biên giới tại Khu vực Bryansk. Theo những phát hiện ban đầu, những kẻ tấn công này đang tìm cách vượt biên sang Ukraine.

Bộ Nội vụ Nga loan báo hôm 23/3 rằng tất cả 4 tay súng bị tình nghi tấn công Crocus City Hall đều là người nước ngoài.

Hải Đăng