Reuters dẫn tin từ giới chức Nga cho biết vụ xả súng tại khu phức hợp mua sắm, âm nhạc Crocus City Hall, phía tây bắc thủ đô Moscow đã tăng lên 60 người thiệt mạng và 145 người bị thương. IS cũng đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Crocus City Hall
Quảng cảnh bên ngoài của Crocus City Hall tại Krasnogorsk, ngoại ô Moscow vào ngày 23 tháng 3 năm 2024 sau khi bị tấn công và phóng hỏa vào tối 22 tháng 3 năm 2024. (Nguồn ảnh: STRINGER/AFP via Getty Images)

Xả súng tại Crocus City Hall là vụ tấn công chết chóc nhất tại Nga kể từ vụ bắt cóc con tin tại trường Beslan năm 2004. Khi xảy ra vụ tấn công của các tay súng mặc trang phục ngụy trang vào tối thứ Sáu (22/3, giờ địa phương), buổi hòa nhạc của nhóm nhạc rock “Picnic” chuẩn bị biểu diễn với chật kín khán giả lấp đầy phòng hòa nhạc 6.200 chỗ ngồi.

Reuters dẫn tin từ các nhà điều tra Nga cho biết con số nạn nhân tử vong đã tăng lên hơn 60 người và khoảng 145 người bị thương, trong đó có khoảng 60 người đang trong tình trạng nguy kịch.

IS, nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan, đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công vào Crocus City Hall, hãng tin Amaq của IS loan báo trên ứng dựng nhắn tin Telegram.

IS nói rằng những chiến binh của họ đã tấn công vào ngoại ô Moscow, “giết và làm bị thương hàng trăm người và phá hủy tòa nhà trước khi họ rời đi an toàn”. Tuyên bố của IS không cung cấp thêm chi tiết về vụ tấn công.

Một quan chức Mỹ hôm 22/3 nói rằng Mỹ có thông tin tình báo xác nhận tuyên bố chịu trách nhiệm vụ tấn công của IS. Quan chức này nói rằng Washington đã từng cảnh báo Moscow trong vài tuần gần đây về khả năng xảy ra một vụ tấn công.

Phía Nga chưa tuyên bố họ nghĩ bên nào chịu trách nhiệm vụ tấn công vào ngoại ô Moscow tối 22/3.

Vụ tấn công chết chóc vào Crocus City Hall, cách Điện Kemlin khoảng 20 km, xảy ra chỉ 2 tuần sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Nga cảnh báo rằng “những phần tử cực đoan” lên kế hoạch sớm tấn công Moscow.

Vài giờ trước cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ nêu trên, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nói rằng họ đã triệt phá được một âm mưu của ISIS-K tấn công vào một thánh đường Do Thái tại Moscow. ISIS-K là tổ chức liên kết của IS hoạt động tại khắp Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan và Iran.

ISIS-K trong hai năm qua, trong các bản tin tuyên truyền của nhóm này, luôn chỉ trích Tổng thống Nga Putin vì Moscow hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tấn công phe đối lập và IS.

Nhóm IS thời gian qua đã tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công chết chóc khắp Trung Đông, Afghanistan, Pakistan, Iran, Europe, Philippines và Sri Lanka.

Hải Đăng