Liên Hiệp Quốc, các chính phủ trên khắp thế giới đã lên án vụ xả súng tối thứ Sáu (22/3, giờ địa phương) vào khu phức hợp mua sắm, âm nhạc Crocus City Hall, phía tây bắc thủ đô Moscow, Nga. Thông tin ban đầu từ giới chức Moscow cho biết, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

the gioi chia buon voi Nga
Lễ vọng tại Belarus cho những người bị chết và bị thương trong vụ khủng bố tại Crocus City Hall ở Moscow ngày 22 tháng 3 năm 2024. (Nguồn ảnh: Telegram/Đại sứ Quán Nga tại Belarus)

Cộng đồng quốc tế đã gửi lời chia buồn và ủng hộ người dân Nga, cũng như lên án những kẻ tấn công xả súng, ngay sau khi vụ tấn công tại Crocus City Hall được loan báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân và người dân, cũng như chính phủ Nga. Tuyên bố này được phát đi bởi ông Farhan Haq, phó phát ngôn viên của ông Guterres.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã phát đi tuyên bố lên án “bằng lời lẽ mạnh mẽ nhất đối với vụ tấn công khủng bố tàn ác và hèn nhát” xảy ra tại khu phức hợp Crocus City Hall, gần Moscow vào thứ Sáu (22/3). Tuyên bố này đã được phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Dmitry Polyanskiy chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Các thành viên Hội đồng Bảo an đã gửi “lời chia buồn sâu sắc nhất” tới người thân của các nạn nhân và tới người dân Nga, đồng thời cầu chúc cho những người bị thương sớm hồi phục. Họ cũng nhấn mạnh nhu cầu “phải buộc những thủ phạm, những kẻ chủ mưu, hỗ trợ tài chính và bảo trợ cho những hành động đáng bị lên án này chịu trách nhiệm và đưa bọn họ ra công lý”.

Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu (EU) Peter Stano tuyên bố trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter), EU “bị sốc và hoảng hốt khi biết tin về vụ khủng bố tại Crocus City Hall ở Moscow. EU lên án bất kỳ vụ tấn công nào nhắm vào thường dân. Chúng tôi chia sẻ với tất cả những công dân Nga bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công đó”.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với báo giới tại Nhà Trắng trong cuộc họp báo tại Washington D.C rằng Mỹ đã gửi lời chia buồn tới nạn nhân của “vụ tấn công xả súng khủng khiếp” đó. Ông Kirby nói rằng Washington vẫn đang tập hợp thông tin về vụ tấn công, nhưng khẳng định rằng “không có dấu hiệu” cho thấy Ukraine liên quan đến vụ việc này.

Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Nga và cầu chúc những người bị thương sớm hồi phục. “Cuba lên án hành động khủng bố tàn ác tại khu vực Moscow”, ông Diaz-Canel nói.

Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela đã lên án “vụ tấn công có vũ trang tàn ác nhắm vào thường dân” và gửi thông điệp bày tỏ đoàn kết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Maduro nói rằng: “Những người dân của Liên bang Nga anh em, chắc chắn họ sẽ đoàn kết đối mặt với thời khắc đau thương này”.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tuyên bố: “Kazakhstan cực lực lên án hành động khủng bố nhắm vào thường dân tại Moscow”. “Không thể bào chữa cho khủng bố”, ông Tokayev nói thêm, và đề xuất các cơ quan thực thi pháp luật của Kazakhstan sẵn sàng giúp đỡ Nga nếu cần.

Tổng thống Bolivia Luis Arce nói rằng, Bolivia “lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” hành động khủng bố tại Moscow. “Sự vụ bi thảm này phải bị toàn thể cộng đồng quốc tế lên án”, ông Luis Arce nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergey Lavrov để gửi lời chia buồn của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đồng thời “lên án vô điều kiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu đó”.

Bộ Ngoại giao Belarus phát đi tuyên bố cho hay: “Chúng tôi chia sẻ với những gì xảy ra tại Moscow. Hành động tấn công khủng bố tàn án này không thể biện minh. Chúng tôi sát cánh với người dân Nga anh em trong thời khắc khó khăn này… Chúng tôi tin tưởng rằng mọi người liên quan đến tội ác này sẽ phải nhận trừng phạt mà họ đáng bị”.

Bộ Ngoại giao Armenia nói rằng Armenia “bị sốc khi biết tin khủng khiếp về vụ tấn công phi nhân tính tại Moscow”, chia buồn với sinh mạng bị mất và cầu chúc những người bị thương sớm hồi phục.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan nói: “Chúng tôi mạnh mẽ lên án vụ tấn công tàn ác tại Moscow. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của những nạn nhân vô tội, cũng như người dân và chính phủ Liên bang Nga”.

Bộ Ngoại giao Uzbekistan nói rằng Uzbekistan cực lực lên án vụ tấn công, “không có biện minh nào cho khủng bố”. “Chúng tôi kêu gọi thống nhất loại bỏ kiểu bạo lực nhắm vào thường dân vô tội như thế này”.

Bộ Ngoại giao Pakistan nói: “Chúng tôi mạnh mẽ lên án vụ khủng bố khủng khiếp tại trung tâm hòa nhạc ở Moscow. Trong thời khắc khó khăn này, chúng tôi sát cánh đoàn kết với người dân và chính phủ Liên bang Nga”.

Bộ Ngoại giao Ai Cập tuyên bố: “Cộng hòa Ai Cập tái khẳng định lên án mạnh mẽ và hoàn toàn phản đối tất cả các dạng thức bạo lực và khủng bố, bày tỏ đoàn kết hoàn toàn với Liên bang Nga trong tình huống nhạy cảm này“.

Bộ Ngoại gaio Qatar, trong thông điệp với tới Mosocw, đã nhấn mạnh rằng: “Vương quốc [Qatar] tuyệt đối phản đối các phương thức bạo lực và khủng bố dù với bất kỳ lý cớ nào”.

Iran và Nicaragua cũng đã lên tiếng lên án vụ tấn công tại Moscow và gửi lời chia buồn tới các nạn nhân.

Hải Đăng (T/h)