Cựu Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu (CPAC 2021) hôm 28/2 đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Joe Biden. Ông nói với đám đông trong khán phòng rằng “tất cả chúng ta đã biết” chính quyền này sẽ tồi tệ, “nhưng không ai trong chúng ta thậm chí có thể tưởng tượng họ sẽ tồi tệ ra sao và họ sẽ đi về phía cực tả thế nào”.

Embed from Getty Images

Ông ta chưa bao giờ nói về điều này”, ông Trump cho biết và nói thêm rằng ông Biden đã từng nhiều lần tuyên bố ông “đồng ý với năng lượng” khi ông chưa [đắc cử].

Rồi thì chính quyền Biden đã đang chứng minh rằng họ là chính quyền phản đối việc làm, phản đối gia đình, phản đối biên giới, phản đối năng lượng, phản đối phụ nữ và phản đối khoa học”, ông Trump nói. “Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, chúng ta đã đi từ Nước Mỹ Trên hết tới Nước Mỹ cuối cùng. Hãy nghĩ về điều đó, đúng không nào? Nước Mỹ cuối cùng”.

Ông Trump nói rằng “không có ví dụ nào rõ ràng hơn” cho sự tồi tề của chính quyền Biden là “cuộc khủng hoảng mới và khủng khiếp tại biên giới miền nam của chúng ta”. Ông Trump muốn đề cập đến chính sách nhập cư tệ hại của ông Biden, trong đó có việc dừng xây tường biên giới Mỹ-Mexico.

Chúng tôi đã làm một công việc tốt như vậy, [bức tường] hoàn toàn hiệu quả”, ông Trump nói. “Bây giờ ông ta muốn chấm hết tất cả. Khi tôi rời nhiệm sở chỉ 6 tuần trước, chúng ta đã tạo ra tuyến biên giới an ninh nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng ta đã xây được gần 500 dặm tường tuyệt vời, giúp cho chúng ta rất nhiều… [nhưng] họ không muốn hoàn thành nó”.

Ông Trump nói thêm “chính sách số một” của Đảng Dân chủ là đảm bảo bức tường này không được xây hoặc không được cấp tiền.

Đã có nhiều ‘khách hàng’ thô lỗ đang tràn vào đất nước ta”, ông Trump nói. “Chính quyền mới chỉ mất một vài tuần để biến thành tựu [về an ninh biên giới] chưa từng có tiền lệ này thành một thảm họa an ninh quốc gia và nhân đạo do tự mình gây ra… hàng chục nghìn người đang đến. Tất cả bọn họ sẽ đến để tận dụng mọi thứ mà ông [Biden] đã nói những thứ đó đang hấp dẫn mọi người đến Mỹ”.

Cựu Tổng thống Trump cũng đã chỉ trích ông Biden về việc chậm mở cửa trường học. Ông nói ông Biden “đã bán rẻ trẻ em Mỹ cho các nghiệp đoàn giáo viên” và kêu gọi mở lại ngay các trường học vẫn bị đóng trong đại dịch virus Vũ Hán.

Tôi kêu gọi ông Joe Biden hãy mở cửa trường học, hãy mở cửa trường học ngay bây giờ. Đó là điều tuyệt vời để làm”, ông Trump nói.

Ông Trump nói với những người tham dự CPAC 2021 rằng lập trường của ông Biden về trường học là “không thể bào chữa được về mặt đạo đức”.

Joe Biden đã đang phản bội giới trẻ Mỹ một cách đáng hổ thẹn, và ông ta đang nhốt bọn trẻ trong nhà chúng một cách tàn nhẫn”, ông Trump nói. “Không có bất kỳ lý do gì để làm thế. [Bọn trẻ] chúng muốn được ra ngoài”.

Ông Trump khẳng định việc đóng cửa trường học tại Mỹ là “bê bối lớn nhất và là một trong những hành động hèn nhát nhất do một vị tổng thống làm trong cuộc đời chúng ta”.

Cựu Tổng thống Trump cũng nói “không ai tôn trọng giáo viên hơn ông”, và cũng có nhiều thành viên nghiệp đoàn giáo viên đồng ý với ông rằng cần phải mở cửa lại trường học.

Vấn đề sức khỏe tinh thần và thể chất của những người trẻ này đang tới điểm nguy kịch. Thật bi thảm, những nỗ lực tự sát đang tăng vọt, và bệnh trầm cảm ở học sinh hiện nay là phổ biến và ở mức độ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây”, ông Trump nói.

Như Ngọc