Ngày 13/4, hơn 1.000 tình nguyện viên tại Đài Loan đã thực hiện diễn tập một loạt các thảm họa tiềm ẩn đáng báo động – từ các cuộc tấn công bằng tên lửa đến vụ nổ vũ khí hóa học và vụ tấn công ga tàu điện ngầm gây chết người và hơn thế nữa – sau khi các cuộc tập trận mới nhất của Trung Quốc kết thúc chỉ ba ngày trước đó.

Dai loan dien tap
Đài Loan diễn tập chiến tranh và thiên tai sau cuộc tập trận của Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình video)

Các tình huống khẩn cấp diễn ra ở thành phố Đài Trung khi các nhân viên cấp cứu gấp rút sơ tán những người bị thương trên cáng và những người giả chết được chở đi trong các túi đựng thi thể.

“Tôi tự hào là người Đài Loan và tôi tin tưởng vào đất nước của mình. Chúng ta cần tìm hiểu thêm về phòng chống thiên tai và chiến tranh,” nhân viên chính quyền địa phương Chang Wei-chen, 40 tuổi bày tỏ. “Điều đó sẽ hữu ích cho chúng ta.”

Đài Loan đang trong tình trạng báo động cao độ sau khi Bắc Kinh tổ chức ba ngày tập trận quân sự mô phỏng việc “phong tỏa” hòn đảo.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và thề sẽ kiểm soát đảo quốc này bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực nếu cần thiết.

Máy bay phản lực và tàu chiến Trung Quốc vẫn tiếp tục bay vòng quanh Đài Loan ngay cả sau khi kết thúc cuộc tập trận lớn.

Bộ Quốc phòng Đài Loan đã phát hiện 7 tàu hải quân và 26 máy bay của Trung Quốc từ sáng thứ Tư (12/4) đến sáng thứ Năm (13/4). Bộ này lưu ý, 14 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến không chính thức ngăn cách hòn đảo với Trung Quốc Đại Lục.

Các cuộc tập trận được lên kế hoạch trước ở Đài Trung thường tập trung vào các thảm họa. Tuy nhiên, năm nay, kịch bản chiến tranh chiếm phần lớn các cuộc tập trận với sự kết hợp của dân thường, lính cứu hỏa, binh lính và sinh viên.

Trên thực tế, chính phủ Đài Loan đã chuẩn bị sẵn sàng cho thường dân trước nguy cơ bùng nổ xung đột, cũng như đẩy mạnh chi tiêu quân sự và đào tạo cho quân nhân dự bị.

Các cuộc tập trận không kích đã được tiến hành trên khắp Đài Loan vào năm ngoái và một cuốn sổ tay đã được trao cho người dân để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược của Trung Quốc.

Cuộc diễn tập hôm 12/4 là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn, sau hai đợt tập trận của Trung Quốc trong năm qua, trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chính quyền Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đáng lưu ý, cuộc xâm lược Ukraine của Nga cũng làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh hiện có lộ trình thôn tính nước láng giềng nhỏ hơn.

Một số cuộc tập trận dường như phản ánh các tình huống đã thấy ở các thành phố Ukraine bị bắn phá, bao gồm cả công tác cứu hộ khỏi các tòa nhà bị sập. Ngoài ra, họ còn mô phỏng theo giả thiết vụ nổ tại một cơ sở dầu khí và một cuộc tấn công đánh sập hệ thống viễn thông.

Cuộc diễn tập hôm 12/4 là lần khai màn trong chuỗi 11 cuộc diễn tập sẽ diễn ra trên khắp Đài Loan cho đến tháng Bảy.

“Những cuộc tập trận giả này giúp chúng tôi hợp tác tốt hơn với chính phủ và các nhóm dân sự, đồng thời giúp xây dựng tinh thần đồng đội,” ông Cheng Ho-chen, một thợ cơ khí 55 tuổi trở thành tình nguyện viên tìm kiếm cứu nạn cho hay.

Thị trưởng Đài Trung Lu Shiow-yen cũng nói với các phóng viên: “Những gì xảy ra ở eo biển Đài Loan trong vài ngày qua đã khiến cả thế giới theo dõi và gây lo ngại cho đồng bào của chúng tôi.”

“Chúng tôi đang nói với thế giới rằng chúng tôi quyết tâm bảo vệ đất nước và quê hương của mình.”

Minh Ngọc (Theo AFP)