Đài Loan hôm thứ Ba (20/2) đã xua đuổi một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc đi vào vùng biển gần các hòn đảo tiền tuyến nhạy cảm của Đài Loan. 

Một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc, số hiệu 8029, đã đi vào vùng biển của Đài Loan gần Kim Môn vào sáng thứ Ba (20/2), lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết họ đã điều động một chiếc thuyền và sử dụng đài phát thanh để xua đuổi tàu Trung Quốc (đã rời khỏi khu vực một giờ sau đó).

Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng radar, giám sát và tuần tra để đảm bảo “hài hòa và an toàn” gần vùng biển của đảo Kim Môn (gần bờ biển Trung Quốc) do Đài Loan kiểm soát.

Đài Loan đã cảnh giác với những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng áp lực lên Đài Bắc sau cuộc bầu cử với kết quả là ông Lại Thanh Đức làm tổng thống vào tháng trước – một người mà Bắc Kinh xem là kẻ ly khai nguy hiểm.

Trung Quốc hôm Chủ nhật (18/2) tuyên bố rằng lực lượng bảo vệ bờ biển của họ sẽ bắt đầu tuần tra thường xuyên và thiết lập hoạt động thực thi pháp luật xung quanh quần đảo Kim Môn, sau cái chết của hai công dân Trung Quốc chạy trốn lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan khi đi vào vùng biển hạn chế quá gần Kim Môn.

id14180974 MixCollage 14 Feb 202
Chiều ngày 14/02/2024, một tàu cao tốc của Trung Quốc đã vượt qua ranh giới Kim Môn để đánh cá thì bị lực lượng tuần tra biển Đài Loan xua đuổi, tàu cao tốc chạy ngoằn ngoèo và vô tình bị lật khiến 2 người thiệt mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Sáu sĩ quan bảo vệ bờ biển Trung Quốc hôm thứ Hai (19/2) đã lên một chiếc thuyền du lịch Đài Loan chở 11 thủy thủ đoàn và 23 hành khách để kiểm tra kế hoạch tuyến đường, giấy chứng nhận và giấy phép của thủy thủ đoàn, họ rời đi khoảng nửa giờ sau đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết.

“Chúng tôi nghĩ rằng việc đó đã làm tổn hại đến cảm xúc của người dân và khiến mọi người hoảng sợ. Điều đó cũng không phù hợp với sự quan tâm của người dân bên kia eo biển”. Bà Kuan Bi-ling, lãnh đạo Hội đồng Sự vụ Hải dương (OAC) của Đài Loan, nói với các phóng viên hôm thứ Ba (20/2).

Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc chưa trả lời các yêu cầu bình luận.

Bà Kuan cho biết việc tàu du lịch Trung Quốc và Đài Loan vô tình đi vào vùng biển của đối phương là chuyện bình thường.

“Những chiếc thuyền như thế này không hề phạm pháp”, bà nói.

Kim Môn cách các thành phố Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Quốc một chuyến đi thuyền ngắn và được Đài Bắc kiểm soát từ năm 1949.

Kim Môn là nơi đóng quân của một đơn vị đồn trú quân sự lớn của Đài Loan.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính (Chiu Kuo-cheng) nói với các phóng viên tại quốc hội rằng để tránh căng thẳng gia tăng thêm, quân đội sẽ không “tích cực can thiệp” vào vụ việc.

Ông Khâu nói: “Hãy giải quyết vấn đề một cách hòa bình…Không leo thang căng thẳng là phản ứng của chúng tôi.”

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đang “giám sát chặt chẽ các hành động của Bắc Kinh”.

Phát ngôn viên Matthew Miller nói trong một cuộc họp báo thường kỳ: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi kiềm chế và không đơn phương thay đổi hiện trạng, vốn đã duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và trên toàn khu vực trong nhiều thập kỷ”.

Trung Quốc cho biết họ không công nhận bất kỳ khu vực hạn chế hoặc cấm nào đối với ngư dân xung quanh Kim Môn.

Quân đội Trung Quốc trong 4 năm qua thường xuyên điều động máy bay chiến đấu và tàu chiến đến bầu trời và vùng biển xung quanh Đài Loan nhằm tìm cách khẳng định các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, và vẫn duy trì làm như vậy sau cuộc bầu cử hồi tháng trước.

Một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan, phát biểu giấu tên, nói với Reuters rằng họ tin rằng Bắc Kinh lợi dụng vụ cái chết của hai công dân Trung Quốc ở Kim Môn như một “cái cớ” để gây thêm áp lực lên ông Lại, nhưng không muốn biến nó thành “sự cố quốc tế”.

Quan chức này cho biết, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Đài Loan trước lễ nhậm chức của ông Lại vào ngày 20/5.

Áp lực gần đây của Trung Quốc đã khiến Đài Loan mất đi một trong số ít đồng minh ngoại giao còn lại, quốc đảo Nauru ở Thái Bình Dương đã tuyên bố sẽ cắt quan hệ với Đài Loan, chuyển sang công nhận Trung Quốc.

Trung Quốc chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Ông Lại và chính phủ Đài Loan bác bỏ chủ quyền của Bắc Kinh và nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.