Một tàu du lịch của Đài Loan ở đảo Kim Môn đi lạc vào gần vùng biển thuộc Trung Quốc hôm thứ Hai (19/2) đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc chặn và kiểm tra hành chính thủy thủ đoàn.

hai canh Trung Quoc kiem tra hanh chinh tau Dai Loan
Hải cảnh Trung Quốc (thứ hai từ phải sang) trên tàu King Xia của Đài Loan chiều 19/2/2024. (Nguồn ảnh: Weibo)

Theo CNA đưa tin, hành khách trên tàu du lịch “King Xia” đang trong chuyến đi ngắm cảnh đã phát hiện những người lạ lên tàu. Du khách đã lo lắng họ sẽ bị giam giữ tại Trung Quốc khi họ nhận ra những người lạ đó là lực lượng hải cảnh Trung Quốc.

Trong một tuyên bố phát đi tối thứ Hai (19/2), Cục Hải cảnh Đài Loan (CGA) đã loan báo rằng vào lúc 4:47 chiều cùng ngày, hệ thống radar và nhận diện hình ảnh nhiệt hồng ngoại đã phát hiện hai tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện ở vị trí cách Wushajiao của đảo Kim Môn khoảng 5,1 km về phía tây bắc. Bởi vì hai tàu của Trung Quốc này bị phát hiện gần với một tàu du lịch Đài Loan, nên CGA đã điều động tàu tuần tra PP-10039 di chuyển tới hiện trường.

Theo CGA, 6 quan chức hải cảnh Trung Quốc đã lên tàu du lịch Đài Loan. Sau khi thị sát tàu King Xia, kiểm tra kế hoạch di chuyển, các giấy tờ của tàu, giấy phép của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, và lấy chữ ký của thuyền trưởng, các sĩ quan hải cảnh Trung Quốc đã rời tàu King Xia vào lúc 5:19 phút chiều ngày 19/2.

Sau khi tiến hành điều tra sơ bộ, CGA nhận thấy tàu King Xia đã rời Cảng Shuitou tại đảo Kim Môn vào 3:33 chiều ngày 19/2, chở theo 23 hành khách cùng 11 thành viên phi hành đoàn. Chuyến du lịch của tàu này có kế hoạch ngắm cảnh tại vùng biển quanh đảo Kim Môn.

Tuy nhiên, khi di chuyển tàu King Xia đã đi lạc gần vùng biển của Trung Quốc. Khi tàu tuần tra của CGA tiếp cận hiện trường vào lúc 5:33 chiều 19/2, nó đã đánh giá tình hình và hộ tống tàu King Xia quay trở về Cảng Shuitou trên đảo Kim Môn.

CGA nói King Xia là tàu ngắm cảnh địa phương tại đảo Kim Môn. CGA cũng nói rằng các tàu ngắm cảnh của Trung Quốc thỉnh thoảng cũng vô tình đi lạc vào vùng biển của Đài Loan, ngoài khơi đảo Kim Môn, nhưng CGA không tiến hành kiểm tra hành chính trên các tàu của Trung Quốc này.

CGA nói rằng trong những trường hợp đi lạc như vậy, “không có vi phạm luật pháp cố ý và các tàu đi vào vùng biển của chúng tôi là tình cờ”, lúc đó CGA sẽ phát đi cảnh báo để hướng dẫn các tàu đi lạc này rời đi, và không tiến hành kiểm tra hành chính trên tàu.

CGA kêu gọi Trung Quốc “hãy giữ hòa bình và tính hợp lý và duy trì bình yên” trên các vùng biển xung quanh Kim Môn và Hạ Môn. CGA cũng nhắc nhở công dân Đài Loan hãy tránh tiếp cận các vùng biển thuộc về phía Trung Quốc khi tham gia các hoạt động hàng hải để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, lãnh đạo Hội đồng Sự vụ Hải dương (OAC) của Đài Loan, bà Kuan Bi-ling hôm thứ Ba (20/2) nói rằng các tàu của Đài Loan không nên dừng lại khi bị các tàu hải cảnh Trung Quốc chặn.

Bà Kuan nói rằng vụ việc hôm 19/2 xảy ra với một tàu du lịch Đài Loan là đáng tiếc và bà nhấn mạnh rằng các tàu Đài Loan thay vì dừng lại khi bị tàu hải cảnh Trung Quốc chặn, thì hãy liên lạc với OAC để yêu cầu được trợ giúp.

Hải Đăng