Chiều 14/1, một thuyền cao tốc của Trung Quốc Đại Lục vượt ranh giới tới đảo Kim Môn (Kinmen) để đánh cá nhưng bị lực lượng Cảnh sát biển Đài Loan (Lực lượng tuần tra biển Đài Loan) xua đuổi. Thuyền cao tốc lượn vòng vèo kiểu rắn bò để chạy trốn và không may bị lật úp, cả 4 người trên thuyền đều rơi xuống biển, 2 người không may tử vong.

id14180974 MixCollage 14 Feb 202
Chiều ngày 14/02/2024, một thuyền cao tốc của Trung Quốc đã vượt qua ranh giới Kim Môn để đánh cá thì bị lực lượng tuần tra biển Đài Loan xua đuổi, thuyền cao tốc chạy ngoằn ngoèo và vô tình bị lật khiến 2 người thiệt mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Thời báo Tự Do tại Đài Loan (Liberty Times), một thuyền cao tốc đăng ký ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã vượt ranh giới để đánh cá vào ngày 14/2. Lực lượng tuần tra biển Kim Môn đã nhanh chóng truy đuổi, hai bên bắt đầu rượt đuổi, sau đó do tốc độ nhanh nên thuyền đánh cá Trung Quốc không may bị lật úp khiến 4 thuyền viên rơi xuống biển.

Lực lượng tuần tra biển Kim Môn cho biết, tàu CP1051 của Lực lượng tuần tra biển số 9 đã ngay lập tức tiến hành tìm kiếm và đưa được 4 người lên, trong đó có 2 người sống sót và hiện đang bị thẩm vấn tại Đội tuần tra biển Kim Môn. Hai người còn lại đã được đưa đến Bệnh viện Kim Môn để cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong.

Theo Liên Hợp Báo tại Đài Loan đưa tin, 4 thuyền viên bị nghi ngờ không phải là ngư dân Phúc Kiến, trong quá trình giam giữ và thẩm vấn, 2 ngư dân Đại Lục còn sống sót được phát hiện không nói được nhiều tiếng Phúc Kiến và chỉ có thể nói tiếng phổ thông với giọng Tứ Xuyên nặng.

Đảo Kim Môn cách xa đảo chính Đài Loan nhưng lại rất gần Phúc Kiến của Trung Quốc Đại Lục. Một ngư dân Đài Loan làm việc gần Kim Môn cho biết, mấy ngày nay thời tiết tốt, thuyền đánh cá Đại Lục rất lộng hành, thường xuyên đến đánh cá.

Tàu cá Đại Lục thường xuyên đánh bắt trái phép ở vùng biển nước khác và từng xảy ra nhiều xung đột, nhưng vụ xung đột  với thuyền Đài Loan gây thương vong như lần này là tương đối hiếm.

Bà Chu Phượng Liên (Zhu Fenglian), người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, bày tỏ sự lên án mạnh mẽ đối về vụ việc vào tối cùng ngày. Bà lên án Đảng Dân tiến dùng nhiều lý do để bắt giữ các thuyền đánh cá Đại Lục, đối xử thô bạo và nguy hiểm với ngư dân Đại Lục. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự việc thảm khốc này.

Bà mạnh mẽ yêu cầu phía Đài Loan lập tức điều tra rõ sự thật về vụ việc, hỗ trợ gia đình các ngư dân thiệt mạng để giải quyết thỏa đáng sự việc.

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trong quá trình thực thi pháp luật, Lực lượng tuần tra biển Đài Loan nhấn mạnh mọi việc được thực hiện theo quy định của pháp luật, người và thuyền liên quan đến vụ việc đã được đưa về Đội tuần tra biển Kim Môn để điều tra và đã trình báo Văn phòng Công tố Kim Môn chỉ đạo điều tra. Đối với hai thuyền viên Đại Lục thiệt mạng, gia đình người nhà ở Đại Lục đã được liên lạc qua các kênh để hỗ trợ xử lý, Lực lượng tuần tra biển sẽ phối hợp với cơ quan công tố trong cuộc điều tra tiếp theo để làm rõ liệu có vi phạm pháp luật quá mức hay không.

Ông Tô Tử Vân, Giám đốc Viện Chiến lược và Nguồn lực thuộc Viện Quốc phòng và An ninh Đài Loan, nói với The Epoch Times ngày 15/2 rằng, trước hết đây là một sự cố đáng tiếc, nhưng Lực lượng tuần tra biển của Đài Loan đã hành động đúng pháp luật. Ngư dân từ Trung Quốc Đại Lục trong lúc trốn thoát đã bị lật thuyền và trách nhiệm đã rõ ràng.

“Nhìn xa hơn cấu trúc xuyên eo biển, ngư dân Trung Quốc đã có nhiều xung đột trên biển với lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc trong vài năm qua, thậm chí một số người còn bị lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc bắn chết và bị thương. Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cần xem lại cách quản lý ngư dân của mình, việc nhân cơ hội để đổ lỗi thì sẽ không đạt được ý đồ, bởi vì vì Lực lượng tuần tra biển Đài Loan không sử dụng vũ lực.”

Cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vừa kết thúc với, ông Lại Thanh Đức, người có lập trường chống cộng đã giành chiến thắng. Giới quan sát đã sớm lo ngại rằng ĐCSTQ có thể có những động thái đe dọa nhắm vào Đài Loan trong khoảng thời gian chờ ông chính thức lên nắm quyền tổng thống.

Bộ Quốc phòng Đài Loan từng chỉ ra rằng quân đội của ĐCSTQ sử dụng tàu/thuyền đánh cá, tàu khảo sát trên biển và các phương tiện khác để “che đậy tàu quân đội” quanh eo biển Đài Loan, đồng thời, dân quân biển cũng hợp tác với hải quân và Lực lượng cảnh sát biển của ĐCSTQ, nhằm tăng cường khả năng ứng phó đối với Lực lượng tuần tra biển Đài Loan.

Trí Đạt (t/h)