Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward nói rằng hạ cấp mối quan hệ ngoại giao giữa Anh và Nga sẽ là điều đáng tiếc vì mối quan hệ này sẽ là quan trọng khi cuộc chiến tranh tại Ukraine kết thúc.

Sẽ là đáng tiếc khi hạ cấp mối quan hệ, bởi vì khi cuối cùng Nga rút hết khỏi lãnh thổ Ukraine, thì sẽ là rất quan trọng để tái thiết tình hình thông qua sử dụng các mối quan hệ ngoại giao”, bà Barbara Woodward nói, theo hãng tin TASS.

Bà Barbara Woodward nói thêm rằng bà đã gặp Đại sứ Anh tại Nga Deborah Bronnert khi bà ấy tới London lần gần nhất. Theo bà Woodward, Đại sứ Bronnert đang “làm việc phi thường” trong khi đối mặt với tình hình quốc tế hiện nay.

Kịch bản hạ cấp quan hệ ngoại giao Anh – Nga là do cựu Tổng thống, đương kim phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Mevdevev dấy lên vào cuối tuần qua.

Theo hãng tin Pravda của Ukraine, trong một bài bình luận trên tờ nhật báo nhà nước Nga Rossiyskaya Gazeta, ông Medvedev cho rằng Nga có thể đình chỉ các mối quan hệ ngoại giao với các nước Anh, Phần Lan, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.

Sẽ là tốt hơn khi tạm thời đình chỉ mối quan hệ ngoại giao với Phần Lan và các quốc gia tương tự (chẳng hạn như Ba Lan, các quốc gia vùng Baltic và tất nhiên gồm cả Anh) hoặc ít nhất là hạ cấp quan hệ ngoại giao với các nước này một thời gian”, ông Mevdevev tuyên bố.

Hải Đăng