Vào thứ Sáu (29/9), trong một động thái nhằm chống lại sự tràn lan của ‘chủ nghĩa thân hữu’ trong cơ quan hành pháp của chính quyền Mỹ, Dân biểu Mike Gallagher (Đảng Cộng hòa, Wisconsin) đã đệ trình Đạo luật “Ngăn chặn nỗ lực giao dịch bẩn của các thành viên gia đình quan chức” (DADDY) trước Quốc hội. Đạo luật này nhằm cấm những người thân của tổng thống, phó tổng thống và các thành viên Nội các làm việc cho các công ty nước ngoài nhất định trong thời gian thành viên gia đình của họ đang tại chức.

Dự luật được đề xuất sau một loạt cuộc điều tra gần đây nêu bật các giao dịch đáng ngờ liên quan đến gia đình ruột thịt của Tổng thống Joe Biden.

Các báo cáo cho thấy con trai Tổng thống Biden, ông Hunter Biden và những người thân khác đã kiếm tiền từ mối quan hệ gia đình của họ, được cho là đã bán một “thương hiệu” hứa hẹn cho các công ty nước ngoài tiếp cận với ông Biden, lúc bấy giờ là Phó Tổng thống.

Các giao dịch được cho là lên tới hàng triệu USD đã làm dấy lên mối lo ngại về ảnh hưởng của tiền bạc và các mối quan hệ ở Washington DC.

Một thông cáo báo chí của ông Gallagher đã mô tả hành vi này là hành vi “sặc mùi gia đình trị, làm suy yếu lòng tin của công chúng, làm hỏng các thể chế và nên là bất hợp pháp”. Thông cáo báo chí cũng cho biết dự luật mới sẽ khép những hành vi bán ảnh hưởng vào hành vi phạm tội và những người vi phạm “có thể bị phạt lên tới 250.000 đô la hoặc phạt tù đến năm, hoặc cả hai.”

“Hunter Biden là quái vật đầm lầy tối thượng”, dân biểu Gallagher nói. “Mức độ gây ảnh hưởng vô liêm sỉ và trục lợi của ông ta chính là điều bất ổn của Washington và thật sốc khi loại hành vi này chưa bị cho là bất hợp pháp”. 

Theo đó, dự luật sẽ giúp chấm dứt các hình thức tham nhũng như vậy, đảm bảo các thành viên gia đình của một viên chức nhánh hành pháp không thể thu lợi từ chức vụ trong chính phủ của gia đình họ.

Các điều khoản chính của Đạo luật DADDY – bao gồm nhiều mối quan hệ gia đình, từ vợ/chồng đến anh chị em và thậm chí cả con riêng và các thành viên gia đình nuôi – bao gồm việc cấm các thành viên gia đình trực hệ của ban lãnh đạo điều hành chính quyền làm việc cho một số công ty nước ngoài trong thời gian họ hàng của họ nắm giữ chức vụ. Dư luật cũng đưa ra các hình phạt nặng đối với các hành vi vi phạm, với mức phạt lên tới 250.000 USD và có thể phải ngồi tù lên tới 5 năm.

Dự luật đưa ra các định nghĩa rõ ràng, cho phép các thành viên gia đình có viên chức giữ vai trò điều hành trong nhánh hành pháp được làm việc trong các quốc gia thuộc NATO, các nước thuộc Liên minh Ngũ Nhãn, và một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel. Dự luật cũng đồng thời chỉ rõ mối quan hệ gia đình và chức vụ chính thức nào bị ảnh hưởng bởi các điều khoản trong luật này.

Đạo luật này thể hiện một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm khôi phục niềm tin của công chúng vào các tổ chức chính phủ và loại bỏ các con đường tiềm ẩn gây ảnh hưởng không đáng có, sau những tranh cãi gần đây xung quanh các cáo buộc về việc các thành viên gia đình quan chức nhánh hành pháp lạm dụng quyền lực để gây ảnh hưởng.

Dự luật được đưa ra vào thời điểm khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào tuần trước đã khởi xướng một cuộc điều tra luận tội chính thức chống lại Tổng thống Biden, nhằm “đảm bảo trách nhiệm giải trình” bằng cách điều tra các vấn đề tài chính và giao dịch kinh doanh của ông Hunter Biden.

Vào tháng Bảy, Dân biểu Gallagher cũng đã đưa ra dự luật “rút cạn đầm lầy”. Khi đó ông nói rằng Washington DC đã “bị phá hỏng”.