Ông James Biden, em trai của Tổng thống Joe Biden, xác nhận với FBI vào năm ngoái rằng gia đình ông đã cố gắng giúp tập đoàn năng lượng Trung Quốc – CEFC China Energy mua một cơ sở khí đốt tự nhiên lỏng của Hoa Kỳ ở Louisiana, theo tài liệu do Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư (27/9).

Tập đoàn CEFC có mối liên hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tập đoàn này do ông Diệp Giản Minh (Ye Jianming) làm chủ tịch. Ông Diệp là cộng sự của ông Hunter Biden. Ông James Biden nói với FBI rằng ông đã đích thân gặp ông Diệp một lần vì CEFC quan tâm đến việc mua lại cơ sở khí đốt tự nhiên lỏng.

“Ông James B lưu ý rằng RHB đã giới thiệu tập đoàn năng lượng CEFC cho ông ấy vì Chủ tịch Diệp là người được Chủ tịch Tập Cận Bình bảo trợ”, các đặc vụ FBI ghi chú trong một bản ghi nhớ. James B là để chỉ ông James Biden và RHB là viết tắt tên của ông Hunter Biden. 

“Ông James B kể lại rằng cuộc gặp ‘đổi đời’ là thỏa thuận về Monkey Island. Monkey Island nằm ngoài khơi bang Louisiana gần Vịnh Mexico. Ông James B nói rằng có đủ chỗ để phát triển một bến cảng và các tài sản đã được phê duyệt trước”, bản ghi nhớ của FBI cho biết. “Hòn đảo Monkey Island này cách Vịnh Mexico 50-100 dặm và có lối đi rộng rãi để bốc dỡ và nạp nhiên liệu. Tập đoàn CEFC lẽ ra phải mua nó từ ông Greg Michaels (‘Michaels’) (CEO và Chủ sở hữu nắm quyền kiểm soát Monkey Island).”

Ông James Biden cũng nói với các nhà điều tra rằng ông đã làm việc với các quan chức tiểu bang Louisiana để cắt giảm các thủ tục hành chính nhằm có lợi cho thỏa thuận. “Ông James B nhớ lại cuộc trò chuyện với những vị lãnh đạo trong văn phòng thống đốc về các giấy phép và rằng mọi việc được cho là đang diễn ra nhanh chóng”, bản ghi nhớ của FBI cho biết.

Thỏa thuận nêu trên chưa bao giờ được hiện thực hoá.

Trang Breitbart News đã đưa tin độc quyền vào năm 2021 rằng, các tài liệu từ “chiếc máy tính từ địa ngục” tai tiếng đã tiết lộ rằng ông Hunter và ông James Biden đã thực hiện một thỏa thuận vào năm 2017 để chuyển khí tự nhiên lỏng từ Louisiana đến CEFC. Nữ phóng viên Emma-Jo Morris của Breitbart News đưa tin:

Tuy nhiên, thỏa thuận không thành không thể ngăn cản người Trung Quốc liên quan đến thỏa thuận tiến hành thúc đẩy ông Hunter để giúp cha ông tranh cử tổng thống những năm sau đó.

Trong một email từ ngày 23 tháng 10 năm 2017, một người tên là Bảo Giả Kỳ (JiaQi Bao), là trung gian giữa ông Hunter Biden và các đối tác kinh doanh người Trung Quốc của ông ta, đã gửi email cảm ơn ông Hunter và anh trai của ông Joe Biden, là ông Jim, vì đã sắp xếp một cuộc gặp với ông Greg Michaels, chủ tịch của một cơ sở hóa lỏng khí đốt tự nhiên ở Louisiana có tên là Monkey Island LNG, và nêu các kế hoạch chi tiết về những gì sẽ được thảo luận.

“Chúng ta có cuộc họp lúc 10:30 ngày mai tại 3CC với ông Greg Michaels, chủ tịch dự án Hải cảng Khí thiên nhiên hóa lỏng Monkey Island ở Louisiana. Cảm ơn ông vì ông Jim và ông Hunter đã đưa chủ sở hữu Monkey Island đến nói chuyện trực tiếp với chúng tôi”, bà [Bảo Giả Kỳ] viết trong email gửi tới ông Hunter, ông Jim và Gongwen Dong – một nhà đầu tư Trung Quốc tham gia vào nhiều giao dịch liên quan đến gia đình Biden.

Ông Diệp chủ của CEFC – đối tác của ông James và ông Hunter Biden – là nhân vật chủ chốt trong hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của gia đình Biden. ông Diệp đã trả cho ông Hunter khoản phí trả trước 1 triệu USD cho các dịch vụ pháp lý vào năm 2017. Ông Hunter cũng nhận được một viên kim cương lớn trị giá ước tính khoảng 80.000 USD từ ông Diệp vào tháng 2 năm 2017. 

Ông Diệp “đã tuân thủ chỉ đạo và có mối quan hệ sâu sắc với tình báo Trung Quốc khi họ sắp xếp những lý tưởng này cho gia đình ông Biden”, theo ông Peter Schweizer, cộng tác viên cấp cao của trang tin Breitbart News và cũng là chủ tịch Viện Giải trình Trách nhiệm Chính phủ.

“Tôi biết gia đình chúng tôi (Biden) là những người giỏi nhất trong việc thực hiện chính xác những gì chủ tịch muốn từ mối quan hệ hợp tác này”, ông Hunter Biden nói với đối tác CEFC vào năm 2017.

Các thành viên gia đình Biden đã nhận tiền từ thỏa thuận với tập đoàn CEFC. Ủy ban Giám sát Hạ viện tiết lộ vào tháng Ba rằng tập đoàn CEFC kiểm soát công ty State Energy HK Limited, một công ty có liên quan đến khoản thanh toán chung 1,3 triệu USD cho các thành viên gia đình Biden.

Thông qua các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) của gia đình Biden, Ủy ban Giám sát Hạ viện cũng phát hiện ra một cộng sự của ông Biden, ông Rob Walker, đã nhận được 3 triệu USD điện chuyển từ tập đoàn CEFC. Sau đó lần lượt, bốn thành viên gia đình Biden, gồm ông Hunter, ông James, bà Hallie và một thành viên “Biden” không rõ danh tính – đã nhận được khoản thanh toán chung 1,3 triệu USD từ khoản 3 triệu USD đó.

Anh Nguyễn (Theo Breitbart News)