Một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 9 đã công bố thêm thông tin từ những người tố giác tham gia cuộc điều tra con trai của Tổng thống Joe Biden, ông Hunter Biden. 

Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu kín để công khai thêm các email và tài liệu khác, đến từ những người tố giác của Sở Thuế vụ (IRS) là ông Gary Shapley và ông Joseph Zeigler.

Loạt tài liệu bao gồm một email vào tháng Tám năm 2020 từ bà Lesley Wolf, công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) giúp giám sát cuộc điều tra ông Hunter Biden. Nội dung email yêu cầu các điều tra viên soạn thảo lại lệnh khám xét để loại bỏ đề cập đến “nhân vật chính trị 1”.

“Nhân vật chính trị 1” là để nói đến ứng cử viên tổng thống lúc bấy giờ là ông Joe Biden, Dân biểu Jason Smith (Đảng Cộng hòa, ​​Missouri), chủ tịch ủy ban cho biết.

“Đó là về một hệ thống tư pháp hai cấp. Nếu tên của ông Joe Biden là Smith, Jones hoặc Johnson, ông sẽ không bị loại khỏi lệnh khám xét này. Nhưng ông ấy là Biden. Và chúng ta sẽ không biết điều đó nếu những người tố giác không bước ra”, Dân biểu David Kustoff (Đảng Cộng hòa, Tennessee), cựu công tố viên Hoa Kỳ và hiện là thành viên ủy ban, nói với các phóng viên.

Ông Shapley và ông Zeigler nằm trong số các quan chức IRS, FBI và DOJ đã từng tham gia điều tra con trai tổng thống.

Các quan chức này đã bị loại khỏi cuộc điều tra ông Hunter Biden sau khi họ tới Quốc hội, làm dấy lên lo ngại bị trả đũa.

Bộ Tư pháp cho biết quyết định sa thải các quan chức này được đưa ra trước khi họ trình bày mối quan ngại của mình lên Quốc hội.

Các tài liệu mới được công bố thêm cho thấy các quan chức này đưa ra nhiều cáo buộc hơn những cáo buộc trước đó chống lại ông Biden.

Trong một tài liệu, ông Zeigler đề nghị buộc tội ông Hunter Biden vì cố tình không nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ năm 2014 đến năm 2018 và nộp tờ khai với thông tin sai lệch vì ông bị cáo buộc đã dán nhãn sai có mục đích cho các khoản khấu trừ kinh doanh và đã không báo cáo số tiền ông nhận được từ một trong những kế hoạch tiết kiệm đại học của con ông. Một tài liệu khác cho thấy một cuộc điện thoại đã diễn ra trong khoảng thời gian đó, cuộc điện thoại này, theo ông Zeigler, các công tố viên của Bộ Tư pháp đã đề xuất ba tội nhẹ và một trọng tội trong các năm từ 2017 đến 2019.

Ông Hunter Biden cuối cùng chỉ bị buộc tội nhẹ vì không nộp thuế trong hai năm đó.

Thông tin mới “có ý nghĩa quan trọng và củng cố tính trung thực của những người tố giác cũng như sự tôn trọng cao mà họ được đồng nghiệp dành cho họ, đồng thời nó làm sáng tỏ bằng chứng mới dựa trên lời khai trước đó của họ”, ông Smith (Đảng Cộng hòa, ​​Missouri) chủ tịch ủy ban, nói với các phóng viên tại Điện Capitol ở Washington.

Ông Smith cho biết các bằng chứng đó hỗ trợ cuộc điều tra luận tội tổng thống mà ông đang giúp chỉ đạo.

Dân biểu Beth Van Duyne (Đảng Cộng hòa, Texas), một thành viên khác của ủy ban, cho biết: “Những gì bạn thấy từ những email này, hết lần này đến lần khác, cho thấy các điều tra viên họ bị cản trở khi thực hiện công việc của mình”.

Các quan chức Sở Thuế vụ đã trình báo vào đầu năm nay, làm dấy lên mối lo ngại về cách xử lý cuộc điều tra.

Ông Shapley khai chứng trong phiên điều trần quốc hội: “Ở mọi giai đoạn, các quyết định đều được đưa ra có lợi cho đối tượng điều tra”.

Ông viện dẫn một phần rằng lệnh khám xét có nhắm đến nhà Tổng thống Biden ở Delaware nhưng chưa được hoàn thành vì các quan chức Bộ Tư pháp cho biết họ lo ngại về “kết quả” của việc thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở của tổng thống.

Bà Wolf, một quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cũng nói với các điều tra viên rằng họ không nên hỏi về tổng thống trong các cuộc phỏng vấn nhân chứng mặc dù một số thông tin liên lạc về kinh doanh của ông Hunter Biden có đề cập đến cha ông, những người tố cáo cho biết.

Bộ Tư pháp, sau khi những người tố giác đến Quốc hội, đã buộc tội ông Hunter Biden hai tội nhẹ về thuế và một tội trọng tội dùng súng. Theo một thỏa thuận khác thường, ông ta sẵn sàng tránh các hình phạt trọng tội vì đã nhận các tội nhẹ trước đó. Thỏa thuận nhận tội đã thất bại khi thẩm vấn Hoa Kỳ đặt nghi vấn, và sau đó ông Hunter Biden đã không nhận tội về các cáo buộc tội nhẹ về thuế. 

Kể từ đó, các công tố viên đã thành công trong việc tìm cách bác bỏ các cáo buộc về thuế, nói rằng họ muốn đưa chúng đến một nơi lập toà xử án khác và buộc tội ông Hunter Biden ba trọng tội vì cáo buộc sở hữu súng trái phép khi đang nghiện ma túy. Ông Hunter Biden đã thừa nhận trong các cuộc phỏng vấn và trong cuốn sách của mình rằng ông từng nghiện ma túy trong quá khứ.

Ông Hunter Biden dự định sẽ không nhận tội về các cáo buộc liên quan đến súng và đã kiện Sở Thuế vụ. Ông cáo buộc những người tố giác vi phạm quyền riêng tư của ông bằng cách thảo luận về cuộc điều tra và các giao dịch kinh doanh của ông.

“Vụ kiện liên quan đến quyết định của các nhân viên Sở Thuế vụ, đại diện của họ và việc những người khác coi thường nghĩa vụ của họ và liên tục và cố ý tiết lộ và phổ biến một cách công khai thông tin khai thuế được bảo vệ của ông Hunter Biden bên ngoài các trường hợp ngoại lệ về việc tiết lộ theo luật”, ông Abbe Lowell, luật sư đại diện cho ông Hunter Biden cho biết. 

Các quy định của Sở Thuế vụ cấm tiết lộ thông tin khai thuế, nhưng vẫn tồn tại các trường hợp ngoại lệ, bao gồm trường hợp những người tố giác tin rằng việc tiết lộ “có thể liên quan đến hành vi sai trái, quản lý kém hoặc lạm dụng người nộp thuế”.

Các luật sư của ông Shapley đáp lại rằng vụ kiện “chỉ là một hành động bôi nhọ phù phiếm khác của các luật sư gia đình Biden khi cố gắng hướng sự chú ý của mọi người khỏi các vấn đề pháp lý của chính ông Hunter Biden và đe dọa bất kỳ người tố giác nào ở hiện tại và trong tương lai”.