Sau khi bị Tổ chức America First Legal (AFL) khởi kiện, Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia (NARA) đã xác định được hơn 1.000 email được trao đổi giữa các thực thể kinh doanh có liên quan đến Hunter Biden và cha ông, Tổng thống Joe Biden, trong thời gian ông đang giữ chức phó tổng thống của Hoa Kỳ.

Vào ngày 30 tháng 8, AFL cho biết họ đã nhận được bảy đợt tài liệu liên quan đến yêu cầu mà họ đã gửi tới NARA vào năm ngoái chiếu theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) để tìm kiếm hồ sơ liên lạc giữa các doanh nghiệp của gia đình Biden và Tổng thống Biden từ thời ông còn là phó tổng thống. 

Với loạt tài liệu mới nhất này, AFL thông báo rằng NARA, ít nhất một phần, đã chuyển giao 861 email liên lạc được truyền từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 12 năm 2013 liên quan đến Joe Biden – Phó Tổng thống lúc đó và công ty Rosemont Seneca, một tổ chức kinh doanh mà ông Hunter Biden đồng sáng lập.

AFL cho biết vào ngày 30 tháng 8: “Phần lớn các email này bao gồm các liên lạc trực tiếp giữa các nhân viên của công ty Rosemont Seneca, bao gồm cả Hunter Biden và Văn phòng Phó Tổng thống”.

Các hồ sơ liên lạc được đưa ra khi Đảng Cộng hòa và những người bảo thủ đang điều tra các cáo buộc rằng nhiều doanh nghiệp khác nhau của gia đình Biden đã tham gia vào việc rao bán độ ảnh hưởng, các hồ sơ cho thấy họ có thể đã đề nghị cung cấp quyền tiếp cận thuận lợi Tổng thống Joe Biden khi ông còn là phó tổng thống. Ông Biden nhiều lần phủ nhận việc có liên quan đến các giao dịch kinh doanh của con trai mình.

AFL là một tổ chức bảo thủ và bao gồm các cựu thành viên cấp cao trong chính quyền  cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó có cựu cố vấn cấp cao Stephen Miller.

Mặc dù NARA đã xác định được hàng trăm tài liệu cần được chuyển giao, nhưng nhiều tài liệu trong số đó có chứa các bản đã biên tập. Khoảng 200 tài liệu đã bị chặn phát hành toàn bộ.

“Trái ngược với tuyên bố của Joe Biden rằng có ‘bức tường tuyệt đối giữa cá nhân, tư nhân và chính phủ’, Nhà Trắng khẳng định đặc quyền hành pháp để giữ lại toàn bộ 200 email vì ‘Việc công bố sẽ tiết lộ lời khuyên bí mật giữa Tổng thống và các cố vấn của ông ấy’ , hoặc giữa những vị cố vấn ‘”, AFL viết, đề cập đến một trong những miễn trừ của Đạo luật Hồ sơ Tổng thống được NARA trích dẫn cụ thể trong ba bức thư khác nhau (PDF 1, 23).

Đài truyền hình NTD, cơ quan truyền thông có liên quan với The Epoch Times, đã liên hệ với Nhà Trắng để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm bài báo này được đăng tải. 

Quyền tiếp cận Nhà Trắng của Hunter Biden

Các thông tin mà NARA đã phát hành để đáp ứng yêu cầu tài liệu của AFL hiện đang có sẵn và có thể tải xuống từ trang web của NARA.

AFL đã xác định các hồ sơ cho thấy ông Hunter Biden và các đối tác ở Rosemont Seneca đã giúp các đối tác của họ vào được Nhà Trắng.

Trong một loạt email vào tháng 6 năm 2013, ông Hunter Biden đã được CC thông tin liên lạc của công ty Rosemont Seneca với Văn phòng Phó Tổng thống, trong đó yêu cầu một chuyến tham quan Nhà Trắng cho một đối tác kinh doanh của công ty đầu tư mạo hiểm Third Point. Một nhân viên của Rosemont Seneca đã mô tả đối tác kinh doanh Third Point này là “khách hàng của chúng tôi”.

Trong một lần gửi email trao đổi qua lại khác vào tháng 12 năm 2013, nhà vận động hành lang Doug Davenport đã liên hệ với thành viên Eric Schwerin của Rosemont Seneca, hỏi về việc nhận được vé vào phút cuối cho chuyến tham quan Nhà Trắng cho một “anh chàng đến từ Apple”. Rosemont Seneca sau đó đã liên hệ với một nhân viên của Văn phòng Phó Tổng thống, yêu cầu được tham gia một chuyến tham quan Nhà Trắng và nói rằng đó sẽ là một “ân huệ lớn dành cho Hunter.”

Đảng Cộng hòa điều tra các thông tin liên quan đến bí danh của Phó Tổng thống Biden

Đầu tháng Tám, Ủy ban Giám sát Hạ viện đã yêu cầu có các bản sao email chưa được biên tập mà Tổng thống Biden có thể đã gửi cho con trai ông dưới nhiều bí danh khác nhau khi ông còn giữ chức phó tổng thống.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình của Hạ viện, ông James Comer (Đảng Cộng hòa, Kentucky) đưa ra cáo buộc rằng Tổng thống Biden đã sử dụng bí danh sau khi NARA xác định tên “Robert L. Peters” như một phần của phản hồi riêng theo FOIA (mã số: 2023-0022-F). Yêu cầu FOIA cụ thể này nhằm tìm kiếm các thông tin liên lạc “Tới và/hoặc Từ Phó Tổng thống Biden và Hunter Biden” liên quan đến Ukraine và Burisma, một công ty khí đốt của Ukraine mà ông Hunter Biden đã làm việc khi cha ông giữ chức phó tổng thống. Một trong những tài liệu mà NARA trả lại theo yêu cầu là đã được gửi tới cái tên “Robert L. Peters” này.

Ông Comer kết luận rằng cái tên “Robert L. Peters” có thể là một bí danh, và yêu cầu được cung cấp mọi thông tin liên lạc mà NARA có tương ứng với cái tên đó — cũng như với những cái tên “Robin Ware” “JRB Ware”. Sau khi ông Comer gửi yêu cầu đó, Tổ chức Pháp lý Đông Nam đã đệ đơn kiện chiếu theo FOIA về các hồ sơ đó và tuyên bố rằng NARA đã xác định được khoảng 5.400 hồ sơ phản hồi — nhưng từ chối chuyển giao các hồ sơ thông tin liên lạc này. 

Anh Nguyễn (Theo Ryan Morgan/ NTD News)