Một cuộc điều tra sơ bộ ở vùng biển Baltic của Đan Mạch cho thấy rằng các vụ rò rỉ tại đường ông Nord Stream trong tháng trước là do các vụ nổ cường độ mạnh gây ra.

Embed from Getty Images

Các quan chức Đan Mạch đã xác nhận rằng đã có “thiệt hại lớn” đối với đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 ở Biển Baltic ngoài khơi Đan Mạch và “những vụ nổ cường độ mạnh” là nguyên nhân gây ra thiệt hại vào tháng trước.

Các đường ống của Nord Stream 1 và Nord Stream 2, tuyến đường vận chuyển lớn nhất khí đốt của Nga đến châu Âu, đã bị rò rỉ ở Biển Baltic vào cuối tháng 9. Bốn vụ rò rỉ xảy ra ở vùng biển quốc tế nhưng trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển.

Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, cảnh sát Copenhagen cho biết họ đã thực hiện một số cuộc điều tra sơ bộ về cái mà họ gọi là “hiện trường vụ án”, với sự hỗ trợ của Lực lượng vũ trang Đan Mạch phối hợp với cơ quan tình báo và an ninh Đan Mạch.

Cơ quan tình báo và cảnh sát đã quyết định thành lập một nhóm điều tra chung để tiến hành điều tra về các vụ việc. Cảnh sát cho biết thêm rằng “không thể nói khi nào cuộc điều tra có thể được hoàn thành”.

Đầu tháng này, cơ quan an ninh nội địa Thụy Điển cho biết cuộc điều tra sơ bộ của họ về hai vụ rò rỉ gần bờ biển của nước này “đã củng cố những nghi ngờ về vụ phá hoại nghiêm trọng” và một công tố viên cho biết bằng chứng tại địa điểm đã được thu giữ.

Tờ Expressen của Thụy Điển hôm thứ Ba đăng tải thông tin mà họ tuyên bố là một đoạn video về các đường ống bị hư hỏng ngoài khơi Thụy Điển và nói rằng ít nhất 50 mét của đường ống kim loại dường như đã bị mất tích.

Hơn nữa, các nhà địa chấn học ở Đan Mạch trước đây cho biết họ đã ghi nhận chấn động ở vùng lân cận rò rỉ có cường độ 2,3 độ Richter và các tín hiệu không giống với các tín hiệu từ động đất.

Các đường ống bị hư hỏng đã thải một lượng lớn khí mê-tan, một loại khí nhà kính mạnh, vào không khí trong vài ngày.

Thiệt hại đối với các đường ống dẫn đã trở thành điểm nhấn chính trong cuộc khủng hoảng Ukraine đang ở tháng thứ tám. Moscow cho biết Hoa Kỳ là bên hưởng lợi trong các vụ rò rỉ này, trong khi Washington phủ nhận mọi liên quan.

Trong khi đó, Ukraine cho biết những rò rỉ có thể là kết quả của một “cuộc tấn công khủng bố” do Moscow thực hiện.

Nhật Minh