Chiến tranh tại Ukraine sẽ không kết thúc cho đến khi phương Tây thôi nỗ lực đánh bại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Indonesia hôm thứ Tư (12/7).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Kompas của Indonesia hôm 12/7 trước thềm các cuộc họp với những người đồng cấp Đông Nam Á tại Jakarta tuần này, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã lên án Mỹ và các đồng minh của Mỹ vì tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

[Cuộc chiến tranh] sẽ tiếp tục cho đến khi phương Tây từ bỏ kế hoạch duy trì thống trị và nỗi ám ảnh mượn tay của con rối của họ, Kyiv để khiến Nga hứng chịu thất bại chiến lược”, ông Lavrov nói về cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn 500 ngày tại Ukraine.

Chưa có dấu hiệu họ thay đổi lập trường và chúng tôi đang quan sát cách Mỹ và những kẻ tòng phạm tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine và thúc đẩy (Zelensky) tiếp tục chiến đấu”, ông Lavrov nói tiếp.

Cũng trong ngày thứ Tư (12/7), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những đảm bảo an ninh mà phương Tây đề xuất cho Kyiv là sai lầm và nó sẽ là yếu tố để Nga đưa ra các quyết định tương lai.

Chúng tôi đánh giá động thái này là sai lầm trầm trọng và tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn”, ông Peskov nói với báo giới.

Bởi vì khi cung cấp bất kỳ kiểu đảm bảo an ninh nào cho Ukraine, thì những quốc gia cung cấp đó sẽ là đang phớt lờ nguyên tắc quốc tế về tính chất an ninh nhất thể. Bằng việc cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, các nước đó sẽ vi phạm an ninh của Liên bang Nga”, ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nói thêm rằng Nga sẽ không thể tha thứ cho bất kỳ động thái nào đe dọa tới an ninh của mình. Ông bày tỏ hy vọng rằng các chính trị gia phương Tây sẽ nhận ra rủi ro đi kèm với việc cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh như vậy.

Ông Peskov cảnh báo rằng động thái như vậy “chứa đầy những hậu quả tiêu cực lớn ở trung hạn, dài hạn và thậm chí là ngắn hạn”.

Khi đưa ra một quyết định như vậy, những quốc gia này sẽ làm cho châu Âu nguy hiểm hơn nhiều trong nhiều nhiều năm tới. Và tất nhiên họ sẽ làm hại đến chúng tôi, đó là thứ chúng tôi sẽ phải tính đến và sẽ ghi nhớ trong tương lai”, ông Peskov nói.

Phát biểu của phía Nga đến vào thời điểm các quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine vẫn đang tiếp tục viện trợ vũ khí hàng chục tỷ USD cho Kyiv để giúp nước này thực hiện cuộc phản công quân Nga.

Các nhà lãnh đạo NATO trong hội nghị thượng đỉnh hai ngày 11 và 12/7 tại Vilnius, Litva đã cam kết rằng “tương lai của Ukraine là trong NATO”, nhưng không gửi lời mời và định ra thời gian biểu để Kyiv gia nhập khối liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo.

Trong một động thái nhằm trấn an chính quyền Zelensky, các quốc gia thuộc nhóm G7 (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản) dự kiến sẽ phát đi tuyên bố chung về cách thức họ giúp Ukraine đánh bại Nga và ngăn chặn bất kỳ một cuộc xâm lược nào tương tự trong những năm tới.

Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và cuộc họp cấp ngoại trưởng của Diễn đàn Khu vực ASEAN vào thứ Sáu (14/7) tại Jakarta, Indonesia. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng sẽ có mặt tại hai hội nghị này. Lần gần nhất hai ngoại trưởng Nga, Mỹ gặp nhau là tại cuộc họp G-20 ở Ấn Độ hồi tháng Ba.