Theo bản tin Newtalk, ngày 1/2, tiến sĩ Dư Mậu Xuân (Miles Yu), người từng giữ chức cố vấn cho Bộ Ngoại giao dưới thời cựu Tổng thống Trump, cho rằng thành tựu ngoại giao quan trọng nhất của Mỹ dưới thời Trump là xác định lại định nghĩa toàn cầu về Trung Quốc, nước này không còn là mối đe dọa khu vực truyền thống, mà là mối đe dọa toàn cầu.

Du Mau Xuan
Ông Dư Mậu Xuân tại Annapolis bang Maryland Mỹ vào ngày 11/2/2021 (Tal Atzmon/Epoch Times)

Theo bản tin Newtalk, ngày 1/2, tổ chức nghiên cứu Đài Loan và Hội nghị Hòa bình Phúc Kiến đã mời ông Dư Mậu Xuân phát biểu về “Tình hình hiện tại và tương lai về Chính sách Eo biển Đài Loan của Hoa Kỳ”.

Ông đã đưa ra nhiều ý kiến ​​tham khảo về sự đảo ngược chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc sau chính quyền Trump. Nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chính quyền ĐCSTQ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ông Dư Mậu Xuân vào cuối năm 2022.

Ông nói, về những thay đổi gần đây trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, ban đầu mọi người đều nghĩ cựu Tổng thống Trump đang nói chuyện một cách cảm tính, nhưng điều này không đúng.

Về cách xử lý dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) của Đài Loan, ông tin rằng đây là hình mẫu cho thế giới.

Đối với cuộc bầu cử ở Đài Loan, ông tin rằng người Mỹ cũng có thể học cách tiến hành bầu cử như thế nào. Chẳng hạn thời đó Mỹ là một xã hội nông nghiệp và người Mỹ bỏ phiếu vào thứ Ba, nhưng Đài Loan lại bỏ phiếu vào Chủ nhật. Ảnh hưởng của Đài Loan trên thế giới vượt xa diện tích của mình.

Ông nói, vì sao chính sách của Mỹ lại thay đổi nhiều như vậy kể từ khi ông Trump nhậm chức? Chính sách của Mỹ đối với Đài Loan được hình thành khi Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu vào ngày 26/6/1950.

Cựu Tổng thống Truman đã cử Hạm đội 7 tiến vào eo biển Đài Loan. Điều đó có nghĩa là ĐCSTQ không thể thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Ông tin rằng mọi người đều phải có niềm tin bất kể tổng thống Mỹ nào lên nắm quyền.

Ông cho rằng cựu Tổng thống Trump là một doanh nhân nên ông ấy quan tâm nhất đến kết quả. Về vấn đề Nhà nước Hồi giáo (IS), Trump nói với Bộ trưởng Quốc phòng hãy tiêu diệt IS.

Ông Trump tin rằng ngoài việc không can thiệp quá nhiều vào các cuộc đàm phán thương mại của mình, ông không quan tâm tới chính sách Trung Quốc của Bộ Ngoại giao thay đổi như thế nào, nên họ mạnh dạn tiến hành mà không gặp bất kỳ sự phản đối nào từ Nhà Trắng.

Ông cho rằng thành tựu ngoại giao quan trọng nhất của Mỹ dưới thời Trump là xác định lại định nghĩa toàn cầu về Trung Quốc, nước này không còn là mối đe dọa khu vực truyền thống, mà là mối đe dọa toàn cầu.

Điều này không chỉ bao gồm việc đe dọa Đài Loan và các nước láng giềng, ĐCSTQ còn phá vỡ trật tự quốc tế hiện có, tức là phá hủy vai trò lãnh đạo chiến lược của Hoa Kỳ về mặt kỹ thuật, quân sự và kinh tế.

Điều quan trọng nhất là Trung Quốc là một chế độ độc tài, vì vậy cuộc bầu cử ở Đài Loan có tác động không nhỏ đến Trung Quốc.

Ông cũng nói rằng trước đây, Hoa Kỳ được thành lập dựa trên quan điểm tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Vì vậy, Hoa Kỳ cho phép ĐCSTQ gia nhập WTO và tham gia vào nền kinh tế quốc tế, với hy vọng thay đổi chủ nghĩa cộng sản thành tự do hóa. Nhưng ảo tưởng này đã tan vỡ.

Kể từ thời ông Carter, không có tổng thống nào ở Mỹ có đủ can đảm thay đổi hiện trạng với ĐCSTQ, chỉ có Tổng thống Trump mới có can đảm để xác định lại vị thế của Trung Quốc trên địa chính trị thế giới.

Ông Dư Mậu Xuân nói rằng ĐCSTQ muốn thế giới phụ thuộc vào nước này về mặt kinh tế và chính trị, như dự án ​​“Vành đai và Con đường”. Nhu cầu của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ lớn hơn nhiều so với nhu cầu của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc.

Trong những thập kỷ sau chiến tranh, Hoa Kỳ đặt trung tâm chiến lược quan trọng của mình ở châu Âu và thành lập NATO. 70%-80% kinh phí hàng năm của NATO là do Hoa Kỳ cung cấp. NATO cũng sử dụng khoản đầu tư quân sự lớn của Hoa Kỳ, nhưng không chịu phát triển khả năng quân sự và năng lực của chính mình.

Hiện nay Hoa Kỳ đã rút lui một cách có trách nhiệm. Nước này sẽ cố gắng hết sức để kích thích NATO phát triển sức mạnh của chính mình. Chỉ có cựu Tổng thống Trump mới làm được điều này, dù người châu Âu rất hoang mang và không thích Trump.

Sau khi chiến tranh Ukraine nổ ra, người châu Âu chợt cảm thấy mình chẳng còn gì. Họ phụ thuộc rất nhiều vào Nga về năng lượng, phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về thương mại và kinh tế. Điều khiến họ sợ hãi nhất là họ phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Vì vậy, hiện nay họ đang xác định lại một số nền tảng cho chiến lược phòng thủ quốc gia của mình.

Ông Dư Mậu Xuân cho rằng 50 năm sau, thành tựu ngoại giao lớn nhất của thời Trump là chuyển trung tâm chiến lược của Mỹ từ châu Âu và Trung Đông sang Trung Quốc.