Theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov, Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố vào nhà hát ở ngoại ô Moscow tối 22/3 làm 139 người thiệt mạng, 200 người bị thương.

Crocus City Hall hoa tuong niem
Người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall, Krasnororsk, ngoại ô Moscow, Nga hôm 23 tháng 3 năm 2024. (Nguồn ảnh: Contributor/Getty Images)

Ông Aleksandr Bortnikov nói với báo giới hôm thứ Ba (26/3) rằng các nhà chức trách Nga hiện đang cố gắng xác định tất cả những ai liên quan đến vụ tấn công khủng bố, cả ở bên trong và bên ngoài nước Nga.

Khi được hỏi liệu Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố đó hay không, giám đốc FSB đáp: “Chúng tôi nghĩ rằng điều này là có thể. Bất luận thế nào, chúng tôi bây giờ đang nói về thông tin mà chúng tôi có. Đây là thông tin chung, nhưng họ [những nhà điều tra] cũng có những kết quả cụ thể”.

Tuyên bố nêu trên của ông Bortnikov với truyền thông đến sau một cuộc họp mở rộng của Văn phòng Tổng Công tố Nga. Giám đốc FSB nói với báo giới rằng cơ quan tình báo do ông phụ trách sẽ làm mọi thứ cần thiết để xác định danh tính của những kẻ tổ chức và tài trợ trực tiếp cho vụ tấn công khủng bố.

Vào tối thứ Sáu (22/3, giờ địa phương), một nhóm đàn ông được trang bị súng trường sát thương đã tấn công vào nhà hát ở khu phức hợp mua sắm, giải trí Crocus City Hall tại Krasnogorsk, ngoại ô thủ đô Moscow. Vụ tấn công xả súng này diễn ra ngay trước một buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Picnic. Nhà hát có sức chứa 7.500 người gần như không còn chỗ trống vào thời điểm bị tấn công. Những tên khủng bố đã giết chết những người bảo vệ, bắn vào khán giả xem hòa nhạc, sau đó bắt đầu phóng hỏa và đám cháy nhanh chóng lan khắp tòa nhà.

Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Aleksandr Bastrykin loan báo hôm thứ Hai (25/3) rằng ít nhất 139 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công và khoảng 200 người khác đã bị thương.

Sau vụ tấn công, các cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ 11 người liên quan đến vụ việc, trong đó có những kẻ là nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công.

Tòa án Basmanny tại Moscow sau đó đã bắt giữ thêm 7 nghi phạm khác bị cáo buộc giúp tổ chức vụ tấn công khủng bố chết chóc nhất tại Nga kể từ năm 2004.

Hải Đăng (Theo RT)