Phản ứng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước cuộc tấn công chết người vào Israel bởi lực lượng khủng bố Hamas cho thấy chế độ này đang đứng về phía người Palestine, theo ông Gordan Chang, tác giả quyển sách “Sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc”“Trung Quốc tiến đến chiến tranh”.

Virusdoc Gordon Chang scaled
Gordon Chang (Ảnh: Epoch Times)

Hôm Chủ nhật (8/10), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố đầu tiên, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về “sự leo thang căng thẳng và bạo lực giữa Palestine và Israel”. Không nêu tên Hamas, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi “các bên liên quan”, “giữ bình tĩnh, kiềm chế và ngay lập tức chấm dứt hành động thù địch”.

Lập trường của Bắc Kinh trái ngược hoàn toàn với phản ứng của các nước phương Tây. Từ Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lên án các cuộc tấn công bất ngờ của nhóm khủng bố Hồi giáo Hamas bắt đầu từ sáng thứ Bảy (7/10) khiến gần 2.000 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương ở cả hai bên tính đến nay.

“Chúng ta phải xem xét mối quan hệ của Trung Quốc với Iran vì Iran thường được Bắc Kinh ủy quyền. Và tất nhiên, Hamas nhận được ủy quyền của Iran. Vì vậy, thực sự, những gì chúng ta thấy ở đây là Trung Quốc đang thúc đẩy những cuộc tấn công tàn bạo và cuộc xâm lược vào Israel”, ông Gordan Chang nói với đài NTD, cơ quan truyền thông chị em của The Epoch Times.

Ông Chang nói: “Tôi chắc chắn rằng vũ khí Trung Quốc [sẽ] xuất hiện trên chiến trường. Và tất nhiên, nguồn tiền của Trung Quốc đã cho phép điều này xảy ra”.

Hôm Chủ nhật (8/10), Đại sứ quán Israel tại Bắc Kinh kêu gọi Trung Quốc “cùng đoàn kết và hỗ trợ cho Israel”. Một quan chức cấp cao của Israel tại Đại sứ quán cũng cho biết Israel mong đợi “sự lên án mạnh mẽ hơn” của Bắc Kinh đối với Hamas.

Phản ứng của ĐCSTQ thậm chí còn thu hút sự chỉ trích từ Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York), ông Schumer đang đến thăm Bắc Kinh cùng với 5 thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ và Cộng hòa khác.

Chiều thứ Hai (9/10), ông Schumer nói với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông “thất vọng” trước sự thiếu thông cảm của Bắc Kinh đối với người dân Israel.

Ông Schumer nói: “Tôi kêu gọi giới lãnh đạo và người dân Trung Quốc hãy sát cánh cùng người dân Israel và lên án các cuộc tấn công hèn nhát và tàn ác. Tôi nói điều này với sự tôn trọng, nhưng tôi thất vọng vì tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc không thể hiện sự thông cảm hay ủng hộ nào đối với người dân Israel trong thời điểm khó khăn này.”

Khi được hỏi về bình luận của ông Schumer, phía Bắc Kinh đã cập nhật phản ứng của mình đối với cuộc xung đột Israel-Hamas.

“Chúng tôi rất đau buồn trước thương vong dân sự do xung đột gây ra, đồng thời phản đối và lên án những hành động như vậy chống lại dân thường”, bà Mao Ninh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp giao ban thường kỳ hôm thứ Hai (9/10). Bà Mao không đề cập đến tên phiến quân Hamas.

Khi các phóng viên hỏi về lời kêu gọi của Israel, bà Mao nhắc lại lập trường của Bắc Kinh, rằng Trung Quốc là “bạn của cả Israel và Palestine”.

Đối với ông Chang, một nhà quan sát Trung Quốc lâu năm, không có gì ngạc nhiên khi ĐCSTQ hạn chế tham gia cùng cộng đồng quốc tế để lên án Hamas.

Ông Chang nói: “Chế độ đó hoàn toàn ủng hộ người Palestine, đang ủng hộ Hamas. Và họ đang nhắm vào Israel. Chúng ta có thể thấy điều này từ tuyên truyền của Trung Quốc: Tốt nhất là khách quan; tệ nhất là che đậy nguồn gốc của cuộc chiến.”

“Kêu gọi kiềm chế trong hoàn cảnh này là hoàn toàn không phù hợp”, ông Chang nói tiếp: “Chúng ta phải để Israel tự vệ trước những cuộc tấn công khủng khiếp đang tiếp diễn này.”

“Bắc Kinh biết rằng họ ở phe bên kia. Chúng ta chỉ cần hiểu rằng họ ở phe bên kia (Hamas).”

‘Trung Quốc trên đà chiến tranh’

Bình luận của ông Chang được đưa ra khi phái đoàn Hoa Kỳ, do Thượng nghị sĩ Mike Crapo (Đảng Cộng hoà, Idaho) dẫn đầu, tổ chức các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Trước khi đến Trung Quốc, Thượng nghị sĩ Rick Scott (Đảng Cộng hoà, Florida) cho rằng bất kể các nhà lập pháp Mỹ nói gì, ĐCSTQ sẽ không thay đổi cách đàn áp ở trong nước và gây hấn ở nước ngoài. Thậm chí ông còn đưa ra một dự luật ngăn cản các thành viên Quốc hội sử dụng quỹ liên bang để đến đất nước cộng sản này.

“Không có gì mà ông Chuck Schumer nói sẽ ngăn chặn được hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc Cộng sản, vận chuyển fentanyl chết người đến biên giới phía nam Hoa Kỳ, hoặc đánh cắp việc làm và tài nguyên của Mỹ”, Ông Scott nói trong một tuyên bố khi công bố dự luật (pdf) vào ngày 5/10.

“Trung Quốc Cộng sản ghét Mỹ, họ chọn trở thành kẻ thù của chúng ta và muốn thống trị nền kinh tế toàn cầu và phá hủy lối sống của chúng ta bằng mọi cách nếu cần thiết”, ông Scott nói. “Ông Tập là một kẻ độc tài giết người, vậy tại sao ông Chuck Schumer lại tiêu số tiền thuế khó kiếm được của người dân để ‘quỳ rạp xuống’ ở Bắc Kinh và xoa dịu ông ta?”

Chuck Schumer Tap Can Binh
Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer (trái) được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón trước cuộc gặp song phương tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 9/10/2023. (Ảnh của ANDY WONG /POOL/AFP qua Getty Images)

Ông Chang thấy rất ít khả năng dự luật sẽ được Thượng viện thông qua vì đa số sẽ không ủng hộ nó vào lúc này. Tuy nhiên, ông Chang mô tả chuyến thăm Bắc Kinh của ông Schumer là “thiếu sáng suốt”“không phù hợp”.

Ông Chang nói: “Ngay bây giờ, Trung Quốc đang trong thế sẵn sàng chiến tranh. Họ đang chuẩn bị giết người Mỹ. Thượng viện nên mở lại phiên họp để giải quyết các đạo luật quan trọng về việc mua sắm, tài trợ quân đội, hay tất cả mọi thứ để bảo vệ Hoa Kỳ khỏi Trung Quốc Cộng sản.”

Danh xưng ‘Kẻ thù’

Chính quyền Trung Quốc không phải là đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ mà là kẻ thù. Nếu các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không nhìn nhận chế độ này một cách thích hợp, ông Chang cảnh báo rằng Mỹ sẽ không thể tự vệ.

Ông Chang nói: “Chúng ta (Mỹ) có thể mất đất nước vì chúng ta không tự bảo vệ mình. Trung Quốc không e dè gì khi gọi chúng ta là kẻ thù”. Ông Chang chỉ ra trong một bài xã luận xuất bản vào tháng 5/2019 trên tờ Nhân dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, trong đó chế độ này tuyên bố “một cuộc chiến tranh nhân dân” chống lại Hoa Kỳ.

“Họ tấn công Hoa Kỳ mỗi ngày. Họ giết người Mỹ bằng fentanyl. Những cuộc chiến ác độc không điểm dừng chống lại Hoa Kỳ của Trung Quốc vẫn tiếp tục.”

“Chúng ta không nên gọi họ là đối thủ. Chúng ta nên gọi họ theo cách mà họ gọi chúng ta – kẻ thù.”