Hạ viện Mỹ vào chiều thứ Bảy (30/9, giờ địa phương) đã thông qua biện pháp tài chính tạm thời 45 ngày để tránh đóng cửa chính phủ. Dự luật này đã được chuyển tới Thượng viện để thông qua trước 12:01 sáng ngày 1/10.

Theo NBC News, biện pháp tài chính tạm thời do Chủ tịch Hạ viện McCarthy đưa ra khi đã thỏa thuận với Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân chủ đặt thêm hạn mức chi tiêu 1,59 nghìn tỷ USD cho năm tài khoán 2024, một phần nhỏ của ngân sách dự kiến 6,4 nghìn tỷ USD. Gói ngân sách tạm thời này có các khoản chi cứu trợ thiên tai, nhưng không bao gồm khoản viện trợ mới cho Ukraine.

Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua biện pháp tài chính tạm thời với 335 phiếu thuận và 91 phiếu chống. Trong 335 phiếu thuận, có 209 phiếu của dân biểu Đảng Dân chủ và 126 của dân biểu Đảng Cộng hòa.

Chủ tịch McCarthy đã bỏ qua sự phản kháng của các dân biểu cứng rắn trong Đảng Cộng hòa và quay sang đàm phán lấy thêm phiếu của Đảng Dân chủ. Động thái này của ông McCarthy có thể khiến những người cộng hòa cứng rắn đẩy mạnh nỗ lực loại dân biểu California khỏi vai trò lãnh đạo.

Tuy nhiên, ông McCarthy đã bác bỏ những quan ngại cho rằng các thành viên cứng rắn trong Đảng Cộng hòa có thể nỗ lực lật đổ ông.

Tôi muốn là người lý trí, có trách nhiệm, tiến lên phía trước và nỗ lực. Và quý vị biết điều gì không? Nếu tôi phải mạo hiểm công việc của mình để đứng lên vì công chúng Mỹ, thì tôi sẽ làm thế”, ông McCarthy nói với báo giới sau cuộc bỏ phiếu thông qua biện pháp tài chính tạm thời.

Ông cũng nói Đảng Cộng hòa Hạ viện sẽ thúc đẩy các kế hoạch nhằm thông qua thêm các dự luật ngân sách mà trong đó sẽ cắt giảm chi tiêu và bao gồm các ưu tiên khác của phe bảo thủ, chẳng hạn như kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn.

Dự luật ngân sách tạm thời cần được Thượng viện thông qua để tránh chính phủ đóng cửa vào 12:01 sáng ngày 1/10 (giờ miền Đông nước Mỹ). Theo truyền thông Mỹ, Thượng viện khả năng cao sẽ thông qua dự luật tạm thời này vào tối 30/9.

Xuân Thành