Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ đã đưa ra hai biện pháp nhằm trang bị cho Hoa Kỳ khả năng điều tra nguồn gốc của virus cúm Vũ Hán và cho phép người Mỹ kiện Bắc Kinh vì đã ngăn chặn thông tin về đại dịch.

Embed from Getty Images

Các đề xuất này hưởng ứng những lời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra mới về nguồn gốc của virus cúm Vũ Hán trong bối cảnh lo ngại rộng rãi rằng đại dịch có thể bắt nguồn từ một vụ rủi ro trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Dự luật đầu tiên, được gọi là Đạo luật Chuẩn bị Khẩn cấp cho Sản xuất tại Mỹ (Made in America Emergency Preparedness Act), cho phép thành lập một ủy ban kiểu 9/11 để đánh giá phản ứng khẩn cấp quốc gia của chính phủ liên bang và địa phương đối phó với đại dịch, đồng thời xác định các bước phòng ngừa cần thực hiện trong trường hợp khẩn cấp quốc gia trong tương lai. Một trong những mục đích của ủy ban là điều tra nguồn gốc của virus.

Ủy ban sẽ được yêu cầu báo cáo kết quả của mình lên Quốc hội và Nhà Trắng. Một số khuyến nghị sẽ bao gồm các bước mà chính phủ liên bang có thể thực hiện để trở nên tự chủ hơn về nguồn cung ứng thuốc và thiết bị bảo vệ cá nhân từ các nguồn trong nước trong trường hợp khẩn cấp quốc gia.

“Đơn giản là chúng ta không thể phó thác sự an toàn của người dân và an ninh quốc gia của mình cho nước ngoài. Chúng ta phải chuyển chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe và an toàn của người dân của chúng ta trở lại Hoa Kỳ,” dân biểu Brian Fitzpatrick (đảng Cộng hòa, bang Pennsylvania), đồng chủ tịch Hội đồng Giải quyết vấn đề của lưỡng đảng cho biết trong một tuyên bố. 

“Các sản phẩm y tế, thiết bị bảo hộ, dược phẩm, thiết bị ứng phó khẩn cấp và tất cả các mặt hàng và vật liệu quan trọng khác cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp quốc gia phải được sản xuất trong nước để tiêu dùng trong nước, đặc biệt là trong một cuộc khủng hoảng quan trọng, nhạy cảm về thời gian,” ông tiếp tục.

Dự luật được đồng bảo trợ bởi 5 thành viên Đảng Dân chủ và 4 thành viên Đảng Cộng hòa khác.

Biện pháp thứ hai, được gọi là Đạo luật ngăn chặn dịch bệnh bùng phát quốc tế không lặp lại (Never Again International Outbreak Prevention Act) được đưa ra bởi ông Fitzpatrick và Dân biểu Conor Lamb (đảng Dân chủ, bang Pennsylvania). Dự luật này tìm cách tước bỏ quyền miễn trừ chủ quyền, một quy tắc pháp lý ngăn các quốc gia bị kiện ra tòa án của các quốc gia khác. Luật này sẽ cho phép người Mỹ kiện bất kỳ quốc gia nào đã cố ý làm sai lệch những mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng mà có thể dẫn đến đại dịch.

“Như chúng ta đã thấy từ đại dịch COVID-19, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố ý và ác ý gây hiểu lầm cho phần còn lại của thế giới về phạm vi và sự lây lan của loại virus corona mới. Chúng ta phải quy trách nhiệm cho các quốc gia khác nếu những hành động của họ đe dọa và gây tổn hại đến sinh kế của người Mỹ và người dân trên toàn thế giới,” ông Fitzpatrick nói.

Dân biểu Lamb thì cho biết, “Quốc hội cần phải hành động ngay bây giờ để đảm bảo rằng những kẻ ngông cuồng nước ngoài có hành vi giống như Trung Quốc đã làm trong thời gian đầu bùng phát COVID-19 sẽ phải gánh chịu hậu quả.”

Chế độ Trung Quốc đã bị cáo buộc che đậy nguồn gốc của virus Vũ Hán bằng cách bịt miệng các bác sĩ, quan chức và nhà khoa học, những người đã cố gắng cảnh báo nguy cơ cho những người khác thời gian đầu đại dịch.

Theo các chuyên gia, hành động của chính quyền Trung Quốc trong việc hạ thấp mức độ nghiêm trọng của virus và sự quản lý yếu kém có thể đã vi phạm nghĩa vụ của họ theo Quy định Y tế Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là nhanh chóng chia sẻ thông tin về các loại bệnh.

Dự luật do các nhà lập pháp tại Hạ viện đề xuất sẽ yêu cầu các các quốc gia phải thiết lập một hệ thống báo cáo sự bùng phát của các dịch bệnh mới để cộng đồng quốc tế có thể đón đầu các đại dịch trong tương lai.

Dự luật cũng tìm cách tạo ra một hệ thống “giám sát thường xuyên” (sentinel surveillance) toàn cầu để thu thập dữ liệu, xác định xu hướng, xác định các đợt bùng phát và cung cấp giám sát về dịch bệnh.

“Các quốc gia sẽ được yêu cầu báo cáo tất cả các trường hợp mới trong vòng ba ngày. Luật này cũng sẽ cung cấp cho chính phủ liên bang các công cụ cần thiết để khuyến khích các quốc gia khác tuân thủ các mục tiêu này và trừng phạt những kẻ xấu,” các nhà lập pháp cho biết.

Tổng thống Joe Biden tuần trước cho biết cộng đồng tình báo Hoa Kỳ (IC) tin rằng có “hai kịch bản có thể xảy ra” có thể khiến virus Vũ Hán bùng phát ở Trung Quốc.

“Sau khi tôi trở thành tổng thống, vào tháng 3, tôi đã giao nhiệm vụ cho Cố vấn An ninh Quốc gia yêu cầu Cộng đồng Tình báo chuẩn bị một báo cáo phân tích cập nhật nhất của họ về nguồn gốc của COVID-19, bao gồm cả việc liệu nó có xuất hiện từ việc con người tiếp xúc với một người bị nhiễm bệnh, với động vật hay do rủi ro trong phòng thí nghiệm,” ông Biden nói trong một tuyên bố của Nhà Trắng, đồng thời nói thêm rằng ông muốn các nhân viên tình báo “nỗ lực gấp đôi” để tìm ra nguồn gốc của virus. 

“Cho đến hôm nay, Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ đã ‘hợp nhất lại hai kịch bản có thể xảy ra’ nhưng vẫn chưa đi đến kết luận chính xác về câu hỏi này,” ông Biden tuyên bố.

Tiến Minh (theo Epoch Times)

Xem thêm: