Các công tố viên cho hay, một doanh nhân Đài Loan và con trai của ông ta đã bị truy tố vì tuyển dụng hai binh sĩ nhằm giúp họ thu thập thông tin mật cho Trung Quốc về cuộc tập trận quân sự lớn nhất của đảo quốc này.

Sau khi chuyển đến tỉnh Phúc Kiến phía Đông Nam Trung Quốc vào năm 2015 để kinh doanh, người đàn ông họ Huang và con trai của ông ta đã bị hai quan chức Trung Quốc mà ông ta gặp gỡ “dụ dỗ” hòng “thu thập tài liệu quốc phòng bí mật”, chi nhánh Đài Nam của Văn phòng Công tố Cao cấp Đài Loan cho biết

Hai cha con ông Huang “có ý định gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đã cùng phát triển một mạng lưới ở Đài Loan để gây sự chú ý và thu hút… quân nhân tại ngũ”, các công tố viên nêu rõ trong một tuyên bố đưa ra vào cuối ngày thứ Hai (7/8).

Gia đình ông Huang bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia và đạo luật bảo vệ bí mật quốc gia, trong khi những người lính bị truy tố vì vi phạm Bộ luật Hình sự của Lực lượng Vũ trang và tội tham nhũng.

Bản tuyên bố cáo buộc hai quân nhân làm việc cho bộ phận phòng không và tên lửa của lực lượng không quân, hai cha con ông Huang đã yêu cầu họ ký vào một lá thư cam kết “trung thành” với Bắc Kinh, cũng như sắp xếp để họ gặp các quan chức Trung Quốc ở nước ngoài.

Sau đó, họ đã cùng nhau thu thập 8 đề mục về cuộc tập trận Han Kuang – cuộc tập trận thường niên lớn nhất của Đài Loan diễn ra hai tuần trước – và “các tài liệu quân sự bí mật khác” để giao cho các quan chức Trung Quốc trực tiếp hoặc qua điện thoại di động, các công tố viên cho biết thêm.

Trung Quốc vẫn luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và đã tăng cường áp lực quân sự và chính trị lên hòn đảo này trong những năm gần đây, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Hai bên không ngừng do thám lẫn nhau kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc và những người cộng sản vào năm 1949.

Vụ việc của gia đình ông Huang được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố sẽ tăng cường các nỗ lực chống gián điệp vào tuần trước, sau vụ bắt giữ một trung tá quân đội, vốn bị cáo buộc thu thập thông tin tình báo cho Bắc Kinh.

Một số cựu quan chức quân sự cấp cao của Đài Loan trong những năm gần đây đã bị cáo buộc làm gián điệp cho Bắc Kinh.

Hồi tháng 3, một chuẩn đô đốc hải quân đã nghỉ hưu và một cựu nghị sĩ đã bị buộc tội vì âm mưu xây dựng một mạng lưới gián điệp cho Trung Quốc.

Minh Ngọc (Theo AFP)