Quân đội Đài Loan hôm thứ Tư (2/8) tuyên bố sẽ đẩy mạnh các nỗ lực chống gián điệp, khi chính quyền điều tra một số sĩ quan đang phục vụ và cựu sĩ quan quân đội bị nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc.

Một cuộc điều tra của Reuters phát hiện rằng, trong những năm gần đây Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch gián điệp kéo dài nhằm làm suy yếu giới lãnh đạo dân sự và quân sự của Đài Loan, trong nỗ lực tìm cách thúc ép đảo quốc này quy thuận chính quyền cộng sản.

Một trung tá họ Hsiao, tại Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt và Hàng không của quân đội, đã bị giam giữ vì nghi ngờ tiết lộ bí mật quốc phòng cho “các lực lượng nước ngoài bao gồm cả Trung Quốc” “các tổ chức đang phát triển” ở Đài Loan, Thông tấn xã Trung ương (CNA) đưa tin.

Theo CNA, các nhà điều tra đã lục soát trụ sở Bộ chỉ huy ở thành phố Đào Viên trong tuần này. Ngoài ra, có 4 sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu cũng như một “người trung gian” họ Hsiao đang bị điều tra.

Bộ Quốc phòng nêu rõ trong một tuyên bố, chính quyền Đài Loan đã thu thập “bằng chứng cụ thể” về các hoạt động bất hợp pháp.

“Đối mặt với sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các lực lượng quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục chống gián điệp và nâng cao nhận thức,” Bộ Quốc phòng cho biết, đồng thời bày tỏ thêm rằng họ rất đau buồn trước tội ác “bán rẻ đất nước và nhân dân”.

Trả lời câu hỏi về các báo cáo tại một cuộc họp báo, Phó Tổng thư ký Văn phòng Tổng thống Alex Huang kêu gọi điều tra kỹ lưỡng vụ việc.

“Việc phản bội đồng đội và đất nước của chính mình phải bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc,” ông nhấn mạnh, và khẳng định các nhà chức trách sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.

Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của nước này và nhiều lần tuyên bố sẽ tìm mọi biện pháp thống nhất Đài Loan, dù có phải dùng vũ lực. Bắc Kinh đã tăng cường áp lực quân sự và chính trị trong những năm gần đây nhằm ép Đài Loan chấp nhận chủ quyền của họ.

Trong khoảng một thập kỷ qua, ít nhất 21 sĩ quan Đài Loan đang phục vụ hoặc đã nghỉ hưu với cấp bậc đại úy trở lên đã bị kết tội làm gián điệp cho Trung Quốc, theo thống kê của Reuters về hồ sơ tòa án và báo cáo từ các cơ quan thông tấn chính thức của Đài Loan.

Nhật Minh (Theo Reuters)