Quyết định đình chỉ các giải đấu ở Trung Quốc của Hiệp hội Quần vợt Nữ Quốc tế (WTA) đã nhận được sự tán thành rộng rãi từ dư luận và giới quan sát phương Tây. Làn sóng tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh (Olympic Bắc Kinh) năm 2022 đã được đẩy lên một tầm cao mới.

Ngày 2/11, cô Bành Soái, ngôi sao quần vợt của Trung Quốc, đã cáo buộc ông Trương Cao Lệ, một cựu quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tấn công tình dục cô. Sau đó tung tích, tình hình sức khỏe và tự do của cô Bành Soái đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế trong tháng qua. 

Hôm thứ Tư (ngày 1/12), Hiệp hội Quần vợt nữ Quốc tế (WTA) đã thông báo rằng tất cả các sự kiện quần vợt được tổ chức tại Trung Quốc, gồm cả Hồng Kông, sẽ bị tạm dừng để thể hiện sự quan tâm của họ đối với vụ việc của cô Bành Soái.

新建项目 2 5
Chủ tịch Hiệp hội Quần vợt Quốc tế Nữ Steve Simon (Ảnh chụp màn hình video)

Quyết định này của Hiệp hội quần vợt nữ quốc tế (WTA) đã nhận được sự tán thưởng rộng rãi từ dư luận. Sự phấn khích được thể hiện qua các bình luận của nhiều cư dân mạng Mỹ dưới dòng tweet thông báo tạm dừng sự kiện của WTA:

“Thật tuyệt vời! Khi quyền lực được quy trách nhiệm, tất cả các vận động viên đều nhận được lợi ích”; 

“Hành động bảo vệ nhân quyền của WTA vượt qua những hành động lâu dài của Liên Hợp Quốc”

“Simon, ông đã chơi con át chủ bài, ông đã làm nên lịch sử”

“Hãy chuyển giải đấu đến Đài Loan”; 

“Tạo một cú đấm lớn, cả thế giới đang ủng hộ”; 

“Hôm nay tôi tự hào về tổ chức này”; 

“Đây là một chiến thắng vĩ đại của nhân loại”.

Từ các vận động viên quần vợt nổi tiếng đến các nhà hoạt động nhân quyền, họ đã lên tiếng ủng hộ đẩy làn sóng tẩy chay Olympic Bắc Kinh lên một tầm cao mới.

Người sáng lập WTA kiêm cựu vận động viên quần vợt nữ chuyên nghiệp Billie Jean King cho biết trên Twitter cá nhân: “Tôi ủng hộ Steve Simon và ban lãnh đạo WTA trong việc bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. WTA đứng về phía lịch sử phù hợp trong việc hỗ trợ các cầu thủ của chúng tôi. Đây là một lý do khác tại sao quần vợt của phụ nữ là môn thể thao hàng đầu của phụ nữ.”

Hãng tin Bloomberg cho biết: “WTA đã gửi một thông điệp rõ ràng đến thế giới rằng tài sản quan trọng nhất của họ là các tay vợt.”  “Bằng cách bảo vệ họ, WTA đã chứng minh những phẩm chất đạo đức mà thế giới cần hiện nay.”

Reuters đưa tin rằng động thái này của WTA đồng nghĩa với việc mất đi “hàng trăm triệu USD doanh thu tài trợ và phát sóng truyền hình”.

Patrick Mahoney
Linh mục Rev. Patrick Mahoney, người đã đến Bắc Kinh để phản đối các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc và kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa hè năm 2008 tại Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình video)

“Quyết định của WTA khiến tôi rất phấn khích,” Linh mục Rev. Patrick Mahoney, người đã đến Bắc Kinh để phản đối các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc và kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa hè năm 2008 tại Bắc Kinh, nói với kênh VOA.

Ông nói: “Nếu WTA quyết định hủy bỏ giải đấu ở Trung Quốc vì vụ tấn công tình dục liên quan đến vi phạm nhân quyền (Bành Soái), quan điểm của chúng tôi đối với Olympic Bắc Kinh sẽ vẫn như cũ. WTA chỉ ra con đường phía trước cho chúng ta. Hoa Kỳ không thể cho phép ĐCSTQ sử dụng các vận động viên Olympic của mình như một công cụ tuyên truyền.”

Linh mục Mahoney cho biết trong 2 tuần tới, ông và nhóm của mình sẽ đến Quốc hội Hoa Kỳ để vận động hành lang, và sẽ tổ chức một sự kiện ở Colorado, nơi có trụ sở chính của Ủy ban Olympic Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy tẩy chay Olympic Bắc Kinh.

Ông cho rằng không nên để tiền ảnh hưởng đến cam kết của chúng ta đối với công bằng xã hội và nhân quyền: “Nói cách khác, nếu Giải bóng chày All-Star có thể được chuyển ra khỏi Atlanta, nếu NBA có thể từ lý do chính trị để loại bỏ All-Star Game khỏi Bắc Carolina, làm sao chúng ta có thể để các vận động viên Olympic của mình đến Bắc Kinh? Nếu chúng ta để tiền bạc và lợi ích doanh nghiệp đè lên quyền con người và công lý, đó sẽ là một thảm kịch.”

Linh mục Mahoney tiết lộ rằng ông và nhóm của mình đang thực hiện các biện pháp cụ thể để thúc đẩy tẩy chay Olympic 2022 tại Bắc Kinh: “Chúng tôi đang tranh thủ để một hoặc hai nhà tài trợ lớn rút tài trợ, đồng thời để một số vận động viên rút lui khỏi giải đấu.”

Ông tin rằng sự kiện Bành Soái đã cho thế giới một cơ hội lịch sử để tẩy chay Bắc Kinh.

597px Gordon G. Chang by Gage Skidmore
(Ảnh: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Ông Gordon G. Chang, một chuyên gia và nhà bình luận về các vấn đề Mỹ – Trung, cho biết trên Twitter: “Với quyết định lịch sử của WTA đình chỉ tất cả các sự kiện của Trung Quốc, động lực rút Olympic khỏi Bắc Kinh ngày càng tăng lên. Bành Soái đã biến mất. Làm sao Ủy ban Olympic Quốc tế có thể khẳng định một cách thuyết phục rằng các vận động viên Olympic an toàn trên đất Trung Quốc? Bành Soái đang ở đâu?”

Cô Vương Á Thu (Wang Yaqiu), một nhà nghiên cứu tại Tổ chức Giám sát Nhân quyền Trung Quốc (HRW), nói trên Twitter rằng cô hy vọng quyết định của WTA “là một bước ngoặt đối với sự gắn kết của cộng đồng quốc tế với Trung Quốc.” Cô cũng nói thêm: “Đã đến lúc các tổ chức thể thao, tập đoàn và chính phủ trên toàn thế giới liên kết với nhau và nói rằng ‘đã đủ’ với chính quyền Trung Quốc.”

Mộc Lan (t/h)

Xem thêm: