Tối ngày 2/11, nữ tướng quần vợt Trung Quốc Bành Soái đã đăng bài viết dài trên Weibo, cáo buộc cựu Ủy viên Thường ủy Bộ Chính trị Trương Cao Lệ xâm hại tình dục. Sự việc khiến dư luận chú ý đến lịch sử dâm loạn của các quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), từ thời Mao Trạch Đông đã có đặc quyền “thay vợ”, Giang Trạch Dân còn dùng “hủ bại sắc tình để trị quốc”. 

Screen Shot 2021 11 06 at 11.38.56 AM 1
Cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ và tay vợt nữ nổi tiếng Bành Soái (Ảnh ghép)

Hội nghị Trung ương 6 khóa 19 của ĐCSTQ sẽ khai mạc vào tuần sau, ĐCSTQ sẽ thông qua nghị quyết lịch sử mới nhất, củng cố quyền lực lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Vào thời điểm này, ông Trương Cao Lệ thuộc phe phái cực lãnh đạo Giang Trạch Dân bị phơi bày xâm hại tình dục, đằng sau liệu có phải là sự đấu đá chính trị đáng để quan sát hay không? Nhìn lại lịch sử từ khi ĐCSTQ thành lập đến nay, truyền thống hoang dâm hủ bại của quan chức cấp cao không hề biến mất, bồi dưỡng nữ cán bộ trên giường vẫn luôn là trạng thái bình thường của ĐCSTQ. 

Giang Trạch Dân “dùng hủ bại sắc tình để trị quốc”

Quan chức cấp cao của ĐCSTQ có đặc quyền đa dạng, ban đầu khi mới phát triển, những cán bộ cấp cao của ĐCSTQ đã chọn những phụ nữ trẻ tuổi làm thư ký của mình, không lâu sau đó là ly hôn với vợ có xuất thân nông thôn, chuyển sang “thay vợ” và kết hôn với phụ nữ trẻ tuổi.

Hoàng Đế
Mao Trạch Đông. (Ảnh từ whatsonweibo.com)

Ví dụ Mao Trạch Đông đã ruồng bỏ người vợ Hạ Tử Trân sát cánh cùng ông ta trong cuộc chiến trường chinh, chuyển sang kết hôn với Giang Thanh, nữ diễn viên điện ảnh đến từ Thượng Hải. Về sau trong Cách mạng Văn Hóa, quyền lực của Giang Thanh từng khuynh đảo một thời, còn Mao Trạch Đông đã kết hôn 4 lần trong đời. Nguyên lão thành lập ĐCSTQ Chu Đức cũng có 6 lần kết hôn, nguyên soái của ĐCSTQ là Diệp Kiếm Anh đã từng 9 đời vợ. 

Thời kỳ Giang Trạch Dân chấp chính càng là thời kỳ “hủ bại sắc tình trị quốc”. Có ý kiến cho rằng Giang Trạch Dân dẫn đầu trong việc dâm loạn, ngoại trừ người vợ chính thất Vương Dã Bình, còn có nhiều tình nhân khác như Hoàng Lệ Mãn, Trần Chí Lập, Lý Thụy Anh và Tống Tổ Anh. Trong đó, ca sĩ quân đội Tống Tổ Anh rất nổi tiếng trong thời kỳ ông Giang Trạch Dân nắm quyền, chuyện bê bối dâm loạn của Giang và Tống được nhiều người biết đến. Hơn nữa trong nhiều lần hội nghị quan trọng của ĐCSTQ, nhiều bức ảnh Giang Trạch Dân nhìn chằm chằm vào nữ phục vụ cũng được lan truyền trên mạng.

Truyền thông ngoài Trung Quốc tiết lộ, đoàn văn công trong quân đội ĐCSTQ có nhiều lính văn nghệ nữ giới, đều do người của Giang Trạch Dân chụp ảnh gửi đến văn phòng của Giang, nếu cán bộ cấp cao của ĐCSTQ cảm thấy được thì liền gọi người đó đến nơi ở để dâm loạn. Nếu cảm thấy chưa thỏa mãn, còn sẽ nhiều lần gọi nữ chiến sĩ để vui vẻ cho đến lúc chán thì thôi.

Chu Vĩnh Khang
Chu Vĩnh Khang tại tòa. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình CCTV)

Theo phía Trung Quốc tiết lộ thông tin, cựu Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Chu Vĩnh Khang là nhân vật đại diện của sự hoang dâm vô độ, được gọi là “bạch kê vương”, người tình của ông ta có trong nhiều hệ thống như CCTV, quân đội, v.v. Có truyền thông cho biết Chu Vĩnh Khang có ít nhất 29 người tình, thậm chí có thông tin nói Chu Vĩnh Khang có quan hệ tình dục với ít nhất 400 phụ nữ bao gồm nữ MC, người mẫu, v.v, còn dùng chung phụ nữ với Bạc Hy Lai, thậm chí còn cùng MC của CCTV là Diệp Nghênh Xuân chơi “xe lắc” (hoan dâm trong ô tô), bị nhân viên điều tra theo dõi và chụp lại toàn bộ quá trình.

bac hy lai
Bạc Hy Lai (Ảnh chụp màn hình video)

Bạc Hy Lai vốn được chỉ định là người kế nhiệm tập đoàn Giang Trạch Dân. Bạc Hy Lai có đời sống hủ bại, nhiều vụ bê bối có quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ vẫn được lan truyền trên mạng. Găng tay trắng của Bạc và kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Thực Đức Đại Liên là Từ Minh cũng khai nhận ông ta phụ trách bố trí phụ nữ cho Bạc Hy Lai dâm loạn, hơn nữa con số lên đến hơn 100 người. Trong đó có 28 người nổi tiếng như minh tinh, ca sĩ, MC của CCTV và cả người mẫu. 

vuong lap quan
Vương Lập Quân (Ảnh chụp màn hình CCTV)

Vương Lập Quân, người từng đào thoát đến Lãnh sự quán Mỹ, nắm giữ được một số chứng cứ về nhiều lần dâm loạn của Bạc. Trong đó bao gồm cả việc lắp đặt thiết bị nhỏ, chụp trộm quá trình Bạc Hy Lai dâm loạn. Khương Duy Bình, cựu phóng viên tờ “Văn hối báo” Hồng Kông trú tại Đại Liên, bị đàn áp do đăng bài viết tiết lộ bức màn đen đằng sau việc ĐCSTQ tham ô hủ bại và dâm loạn. Vị cựu phóng viên này còn tiết lộ, thư ký Ngô Văn Khang của Bạc Hy Lai vì để lấy lòng Bạc, đã cung cấp cho Bạc 20 mỹ nữ tại một phòng khách sạn 5 sao sang trọng.

2015 12 18 pohai eren ebao 4
Lý Đông Sinh

Nguyên chủ nhiệm Phòng 610, Lý Đông Sinh, từng nhậm chức Phó giám đốc CCTV, được ngoại giới gọi là người mối lái nổi tiếng của Trung Nam Hải, cũng là người mai mối cho Chu Vĩnh Khang và người vợ Giả Hiểu Hoa. Bản thân Lý không những lần lượt có quan hệ với các phóng viên, nữ MC của CCTV, mà còn đem nhiều mỹ nữ của CCTV cung cấp cho lãnh đạo cấp cao Trung Nam Hải. 

quachbahung tutaihau
Đài CCTV của Trung Quốc Đại lục đã phát sóng tập phim tài liệu và bất ngờ tiết lộ hình ảnh hiếm hoi của Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu thời điểm bị bắt giữ (Ảnh chụp màn hình)

Theo “Nhật báo Đông Phương” đưa tin, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng từng 3 lần bị tố cáo có mối quan hệ ngoài hôn nhân. Quách có thời gian dài nuôi hơn 10 “vợ hai”, hễ ai bị ông ta nhìn trúng, đều sẽ do Từ Tài Hậu điều chuyển vào các đoàn văn công của quân đội như Đoàn ca múa chiến hữu, Đoàn ca múa chiến sĩ, Đoàn Ca mua Tiền tiến, Đoàn ca múa Hải chính, và do ông ta bao nuôi và hoang dâm.

Nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Từ Tài Hậu tử vong vào ngày 15/3/2015 do suy đa tạng do ung thư bàng quang và đường tiết niệu. Tuy nhiên thông tin nội bộ tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến Từ Tài Hậu tử vong là do biến chứng của AIDS. Từ căn bệnh này, người ta không khó để suy đoán về lịch sử dâm loạn của Từ Tài Hậu.

ava 65f3c crop1387340654787p
Thang Xán, người tình gia nhập đoàn văn công quân khu Bắc Kinh của ông Cốc Tuấn Sơn, được đặc cách phong hàm đại tá, được hưởng các quyền lợi tương đương chức sư đoàn phó.

Thượng tướng quân đội ĐCSTQ Lưu Á Châu, từng có bài phát biểu tại Đại học Quốc phòng, nói rằng: “Ông ta (Cốc Tuấn Sơn) đã dâng cho Từ Tài Hậu nữ ca sĩ nổi tiếng, nữ diễn viên, nữ phục vụ, việc này còn chưa là gì, ông ta còn đen con gái của mình dâng cho Từ Tài Hậu. Điều càng khiến tôi ‘kính phục’ hơn là, khi Từ Tài Hậu cùng con gái ông ta đang ở bên trong, ông ta (Cốc Tuấn Sơn) ngồi ở bên ngoài để canh chừng cho họ.”

Theo tài liệu công bố nội bộ cáo buộc từ năm 2000 – 2012, Từ Tài Hậu vi phạm quy định phá cách đề bạt, bố trí hơn 80 phụ nữ nhậm chức trong các cơ quan quốc phòng, quân sự, trong đó có không ít phụ nữ được Từ Tài Hậu trực tiếp đề bạt. Năm 2012 – 2013, Từ còn cho tiền mặt và tài sản bất động sản với tổng trị giá thị trường là 220 triệu nhân dân tệ cho 15 phụ nữ mà Từ từng có quan hệ và hứa hẹn. Theo tiết lộ của một tờ tạp chí, một danh sách kiểm tra tài sản của gia đình Từ Tài Hậu được truyền ra ngoài, trang thứ 9 của danh sách: 1755 đĩa và băng video khiêu dâm, 422 quyển tạp chí khiêu dâm nước ngoài.

Trong danh sách người tình của Lý Vy, được mệnh danh là “người tình công cộng của quan chức cấp cao”, ngoài Chủ tịch Hội đồng quản trị của Sinopec Trần Đồng Hải ra, còn có nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Sơn Đông kiêm Bí thư thành ủy Thanh Đảo Đỗ Thế Thành, nguyên Phó thị trưởng Bắc Kinh Lưu Chí Hoa, nguyên Phó Chánh án Tòa án tối cao Hoàng Tùng Hữu, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng phát triển quốc gia Vương Ích, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Công an Trịnh Thiếu Đông, v.v, cựu ngoại Trưởng Lý Triệu Tinh đã nghỉ hưu cũng có trong nhật ký của Lý Vy. 

Dương Thiên Tư, Vision Times