Hôm 16/5, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, hồ sơ về phương diện nhân quyền của Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) là nguyên nhân chính khiến Liên minh châu Âu và Bắc Kinh chia tách, và EU sẽ định nghĩa Bắc Kinh là đối thủ có tính hệ thống của mình. 

Chu tich EC EU co the go bo lenh cam di lai voi nguoi My da tiem vac xin 1
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. (Ảnh: Par Alexandros Michailidis/Shutterstock)

Tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Biden, bà Ursula von der Leyen cho biết: “Chúng ta là đối thủ cạnh tranh kinh tế mạnh mẽ, không có bất cứ nghi ngờ nào, vì thế chúng ta cần công cụ (ứng phó).” 

Bà nói, “Chúng ta cần công cụ an toàn của thị trường kỹ thuật số – ví dụ bộ công cụ (an ninh mạng) 5G –  cũng như đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và sàng lọc đầu tư … để đảm bảo có một môi trường cạnh tranh công bằng.”

Bà bổ sung thêm, “Quyền con người và sự tôn nghiêm của con người … điều này rõ ràng là vấn đề phân tách Trung Quốc và EU”.

EU và Canada liên thủ, giảm thiểu phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc

Canada và EU cũng đã khởi động một chương trình quan hệ đối tác mới, để đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, giảm thiểu phụ thuộc vào Trung Quốc, thúc đẩy cơ hội việc làm và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói với phóng viên sau cuộc gặp với lãnh đạo EU tại Brussels hôm 15/6, “Cùng ngồi với đối tác EU, chúng tôi đã đàm luận về việc chúng tôi có thể làm những gì để xây dựng một nền kinh tế trong sạch hơn trong vài năm tới.” 

Ông Justin Trudeau nói, “Đầu tiên, để tiếp tục tạo ra cơ hội việc làm xanh cho tầng lớp trung lưu, chúng tôi cần đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản và kim loại, những khoáng sản và kinh loại này rất quan trọng đối với sản phẩm pin xe ô tô điện”. 

Khi bà bà Ursula von der Leyen phát biểu cùng ông Justin Trudeau đã cho biết: “Chúng tôi hy vọng đa dạng hóa nhập khẩu, rời khỏi nhà sản xuất giống như Trung Quốc, bởi vì chúng tôi hy vọng có càng nhiều sự bền vững, giảm thiểu phá hoại môi trường, chúng tôi hy vọng có độ minh bạch đối với nguyên liệu thô.”

Thông báo về quan hệ đối tác này được đưa ra trong bối cảnh các nền kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục không hài lòng với ĐCSTQ về các vấn đề từ nhân quyền đến xuất khẩu công nghệ, v.v.

Bà Ursula von der Leyen nói, “Những nguyên vật liệu này, ví dụ như khoáng sản và kim loại quan trọng là không thể thiếu đối với chuyển đổi xanh và kỹ thuật số”. 

Trong một tuyên bố chung giữa Canada và EU có nói, quan hệ đối tác này sẽ tập trung vào tăng cường tiêu chuẩn “tính an toàn và tính bền vững của thương mại và đầu tư; tích hợp chuỗi giá trị nguyên liệu thô; hợp tác khoa học, kỹ thuật và sáng tạo mới; cho đến môi trường, xã hội và quản trị”.

Theo Lâm Nghiên, Epoch Times

Xem thêm: