Theo báo cáo chỉ số giá tiêu dùng mới nhất được công bố hôm thứ Tư (13/9), chi phí mua hàng tạp hóa tại Mỹ đã tăng gần 20% kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021, trong khi tiền lương thực tế tiếp tục giảm.

Hôm 13/9, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng chỉ số giá tiêu dùng của tất cả người tiêu dùng thành thị đã tăng 0,6% trong tháng Tám sau khi tăng 0,2% trong tháng Bảy, trong khi thu nhập thực tế theo giờ của tất cả người lao động giảm ròng 0,5% từ tháng 7 đến tháng 8 do giá tiêu dùng ngày càng tăng.

Theo cơ quan thống kê này, thu nhập thực tế theo giờ đã tăng 0,2% trong tháng này, nhưng chi phí tiêu dùng tăng 0,6% đã xóa đi mức tăng thu nhập này và khiến thu nhập chìm trong sắc đỏ.

Theo dữ liệu của cơ quan thống kê, giá hàng tạp hóa tăng 0,3% trong tháng Tám, cộng lại khiến giá thực phẩm tăng tổng cộng 19,97% kể từ khi Tổng thống Biden nắm quyền kiểm soát Phòng Bầu dục, và chỉ số giá tiêu dùng tổng thể của tất cả các mặt hàng tăng 19,3% trong giai đoạn này.

Theo báo cáo, trong tất cả các mặt hàng thuộc chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng lớn nhất là đến từ xăng, với mức tăng 10,5% trong tháng Tám, cùng với mức tăng 9,1% của dầu nhiên liệu.

Báo cáo cho biết, chỉ số thực phẩm tại nhà, chưa được điều chỉnh theo mùa, đã tăng 3% trong năm qua, ảnh hưởng đến chi phí mua hàng tạp hóa của các gia đình.

Cũng theo báo cáo, giá ăn bên ngoài đã tăng hơn gấp đôi mức tăng trên trong năm qua, tăng 6,5%.

Cơ quan thống kê cho biết, sáu chỉ số nhóm thực phẩm tại cửa hàng lớn phân chia thành 2 nhóm trong tháng Tám, với 3 chỉ số tăng và 3 chỉ số giảm. Giá thịt, gia cầm, cá và trứng tăng 0,8%, trong khi giá sữa giảm 0,4% cùng với giá trái cây và rau quả giảm 0,2%.

Cơ quan thống kê lưu ý, chỉ số này đo lường sự thay đổi về giá mà người tiêu dùng phải trả cho hàng hóa và dịch vụ, đồng thới đo lường mô hình chi tiêu của hai nhóm bao gồm tất cả người tiêu dùng thành thị, người làm công ăn lương ở thành thị, và nhân viên văn thư.

Những nhóm này ước tính chiếm khoảng 93% dân số, bao gồm các chuyên gia, cá nhân tự kinh doanh, người nghèo và người thất nghiệp, cũng như những người về hưu.

Chỉ số giá tiêu dùng nêu trên không bao gồm mô hình chi tiêu của những người sống ở khu vực ngoại thành, nông thôn, các gia đình nông dân, quân nhân, và các cá nhân đang bị giam giữ trong tù hoặc trong các trại tâm thần.

Các chỉ số này bao gồm giá thực phẩm, chỗ ở, quần áo, nhiên liệu, phương tiện đi lại, dịch vụ bác sĩ và dược sĩ, thuốc men, và các mặt hàng khác được sử dụng cho cuộc sống hàng ngày.

Theo cơ quan thống kê, giá các mặt hàng và dịch vụ được thu thập mỗi tháng tại 75 khu đô thị trên khắp Hoa Kỳ, từ khoảng 6.000 đơn vị nhà ở và 22.000 địa điểm bán lẻ, và giá bao gồm cả thuế.