Hoa Kỳ và Đài Loan đã ký một thỏa thuận thương mại vào thứ Năm (ngày 1/6) nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế giữa hai bên – bất chấp cảnh báo trước đó từ Bắc Kinh.

quan hệ Mỹ Dài Loan hợp tác thương mại Hoa Kỳ Dài Loan 1828249766
Hoa Kỳ và Đài Loan ký thỏa thuận thương mại mới bất chấp cảnh báo của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Maksym Kapliuk/Shutterstock)

Sáng kiến Hoa Kỳ-Đài Loan về Thương mại Thế kỷ 21 mong muốn thúc đẩy thương mại bằng cách đơn giản hóa việc kiểm tra hải quan, cải thiện các thủ tục pháp lý và thiết lập các biện pháp chống tham nhũng giữa Hoa Kỳ và Đài Loan.

Trong khi Washington và Đài Bắc không có quan hệ ngoại giao chính thức, họ vẫn duy trì quan hệ thông qua đại sứ quán Hoa Kỳ trên đảo, Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan.

Văn phòng báo chí của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cho hay, thỏa thuận đầu tiên theo sáng kiến ​​mới nhất đã được ký kết bởi đại diện của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan và Văn phòng Đại diện Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc tại Hoa Kỳ.

Người phát ngôn của USTR Sam Michel cho biết thêm trong một tuyên bố, hiệp định này “nhằm tăng cường và làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế và thương mại” giữa hai bên.

“Chúng tôi cảm ơn các đối tác Đài Loan đã giúp chúng tôi đạt được cột mốc quan trọng này và mong chờ các cuộc đàm phán sắp tới về các lĩnh vực thương mại bổ sung,” ông Michel bày tỏ.

“Khởi đầu mới”

Washington vẫn là đồng minh quan trọng và nhà cung cấp vũ khí cho Đài Loan mặc dù đã chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh vào năm 1979. Đây cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của hòn đảo.

Phía Bắc Kinh luôn chỉ trích bất kỳ dấu hiệu tiến triển nào trong quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và các chính phủ khác, vì họ coi quốc đảo này là lãnh thổ của mình.

“Thỏa thuận sẽ được ký kết tối nay không chỉ mang tính lịch sử mà còn báo hiệu một khởi đầu mới,” phát ngôn viên nội các Alan Lin nói với các phóng viên tại Đài Bắc, trước buổi lễ hôm 1/6 tại Hoa Kỳ.

“Các nhiệm vụ liên quan vẫn chưa được hoàn tất… Đài Loan sẽ tiếp tục hướng tới một FTA (hiệp định thương mại tự do) toàn diện với Hoa Kỳ để đảm bảo an ninh kinh tế của Đài Loan,” ông lưu ý thêm.

Chính phủ Đài Loan đã mô tả thỏa thuận này là thỏa thuận thương mại “toàn diện nhất” được ký với Washington kể từ năm 1979.

Trước đó, ngày 31/5 Trung Quốc đã cảnh báo Washington về việc ký kết bất kỳ hiệp ước nào “có ý nghĩa về chủ quyền hoặc có tính chất chính thức với khu vực Đài Loan của Trung Quốc”.

Hoa Kỳ “không được gửi tín hiệu sai cho các lực lượng đòi độc lập của Đài Loan dưới danh nghĩa thương mại”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh nhấn mạnh trong một cuộc họp báo.

Bắc Kinh đã tăng cường đe dọa Đài Loan trong những năm gần đây, gia tăng các cuộc tập trận quân sự ở các vùng biển xung quanh hòn đảo và tìm cách cắt đứt quan hệ chính thức của Đài Loan với các nước trên thế giới.

Vấn đề này dẫn đến một thỏa thuận lưỡng đảng hiếm hoi ở Hoa Kỳ. Nhiều chính trị gia cấp cao, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kevin McCarthy và người tiền nhiệm Dân chủ của ông là bà Nancy Pelosi, đều gặp gỡ công khai với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

Trung Quốc luôn lên án bất kỳ hành động ngoại giao nào coi Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và thể hiện phản ứng hết sức giận dữ trước các chuyến thăm của chính trị gia phương Tây tới Đài Bắc.

Hồi tháng 4, Bắc Kinh đã tiến hành ba ngày tập trận quân sự mô phỏng phong tỏa hòn đảo để đáp trả cuộc gặp của ông McCarthy và Thái ở California.

Minh Ngọc (Theo AFP)