Hơn 100 nhà lập pháp của Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ hôm thứ Năm (16/12) đã gửi thư cho Tổng thống Joe Biden khẩn nài ông hãy gỡ bỏ các chế tài kinh tế mà Mỹ đang áp lên Cuba, theo The Hill.

Embed from Getty Images

Các dân biểu Jim McGovern của Massachusetts, Barbara Lee của California và Bobby Rush của Illinois đã dẫn dắt hơn 100 đồng nghiệp khác tại Hạ viện liên bang cùng ký tên vào một bức thư tha thiết kêu gọi Tổng thống Biden hãy giải quyết “cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử cận đại” bằng cách xóa bỏ các hạn chế về giao dịch ngân hàng và tài chính đối với các cá nhân và tổ chức tại Cuba.

Các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ tuyên bố trong bức thư rằng dòng tiền kiều hối từ Mỹ vào Cuba sẽ giúp người dân quốc đảo Caribe này mua thực phẩm, nhiên liệu và các hàng hóa thiết yếu khác mà họ cần nhưng không có tiền mua.

Ngoài những biện pháp ngay lập tức này, chúng tôi tin rằng chính sách hợp tác với Cuba sẽ đem lại lợi ích cho Mỹ và cũng là lợi ích của người dân Cuba. Điều đó sẽ khơi dậy một nỗ lực toàn diện để làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác và bình thường hóa [giữa Mỹ và Cuba], bao gồm khởi động lại can dự ngoại giao ở các cấp độ cao cấp, cũng như thông qua việc bố trí lại nhân sự ngoại giao tại đại sứ quán tương ứng ở mỗi nước”, các nhà lập pháp viết trong thư. Họ nói thêm rằng đó sẽ là “hành động thiện chí” và là “những lợi ích tốt nhất của Mỹ”.

Can dự [ngoại giao] có nhiều khả năng sẽ kích hoạt [Cuba] mở cửa về chính trị, kinh tế và xã hội, những điều mà người dân Cuba có lẽ khao khát và cũng sẽ giảm thiểu khó khăn mà họ đang phải đối mặt hiện nay”, các nghị sĩ giải thích thêm.

Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama đã bình thường hóa quan hệ với Cuba. Nhưng sau đó, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Washington lại tiếp tục áp đặt lệnh cấm vấn lên Havana.

Cuba gần đây đã diễn ra một cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Người dân khắp cả nước đã xuống đường tuần hành yêu cầu Tổng thống Miguel Díaz-Canel phải từ chức.

Chính phủ Cuba đã đáp trả bằng việc sử dụng vũ lực trấn áp biểu tình và bắt giữ các nhà hoạt động, bất đồng chính kiến.

Hải Đăng

Xem thêm: