Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu (John Lee) hôm Thứ Ba (11/7) tuyên bố sẽ cấm một lượng lớn hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản nếu quốc gia này tiến hành đổ nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, theo Reuters báo cáo. Mặc dù kế hoạch này của Nhật đã được cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) phê duyệt, trên cơ sở xác định rằng nước thải đã an toàn. Tuy nhiên, người dân các nước tỏ ra nghi ngờ rất lớn, thậm chí có nơi đã mua rất nhiều muối tích trữ để phòng ngừa.

GettyImages 1231501860
Cảnh bể chứa nước thải hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, chụp ngày 21/2/2021. (Nguồn ảnh: Philip Fong/AFP/Getty)

Hiện nay Hồng Kông là khu vực nhập khẩu hải sản đứng thứ 2 của Nhật Bản, sau Trung Quốc Đại Lục. Theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, vào năm 2022 Nhật Bản đã xuất khẩu các sản phẩm thủy sản trị giá 75,5 tỷ yên (536 triệu USD) sang Hồng Kông.

“Nếu việc đó thực sự được triển khai, thì chúng tôi sẽ cấm một số lượng lớn hải sản từ khu vực đó,” ông Lý Gia Siêu nói trong một cuộc họp báo. “Ngành dịch vụ ăn uống [của Hồng Kông] sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tôi chắc chắn rằng [nhân dân] hiểu được rằng chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định như vậy vì việc làm chưa từng có [của Nhật].”

Người đứng đầu đặc khu Hồng Kông cũng nói khi đó Chính phủ sẽ có thông báo chi tiết về kế hoạch cho công chúng trong thời gian sớm nhất, và sẽ có “hành động quyết đoán”.

Đối phó với việc Nhật Bản có thể sẽ đổ nước thải ra biển, Trung Quốc Đại Lục cho hay vào tuần trước rằng họ sẽ thắt chặt kiểm tra thực phẩm từ Nhật Bản và duy trì hạn chế đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Nhật Bản.

Hàn Quốc cho biết về lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm và hải sản từ khu vực Fukushima.

Tờ The Independent đưa tin, hiện nay người dân Hàn Quốc đang mua lượng lớn muối về dự trữ, thậm chí khiến giá muối tăng 27% vào tháng 6, so với 2 tháng trước đó. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định giải phóng khoảng 50 tấn muối mỗi ngày từ các kho dự trữ, với mức chiết khấu 20% so với giá thị trường, cho đến ngày 11/7.

Nhật Bản chuẩn bị xả vào Thái Bình Dương hơn 1 triệu tấn nước đã được dùng để làm mát các lò phản ứng bị hư hỏng tại nhà máy điện phía bắc Tokyo, sau khi nhà máy này bị động đất và sóng thần tấn công vào năm 2011.

Tokyo đã nhiều lần đảm bảo rằng nước thải an toàn và đã được lọc để loại bỏ hầu hết các đồng vị mặc dù nó có chứa dấu vết của tritium, một đồng vị của hydro khó tách khỏi nước. Ông Rafael Mariano Grossi, Tổng giám đốc IAEA đã nói “phương pháp mà Nhật Bản lựa chọn vừa khả thi về mặt kỹ thuật vừa phù hợp với thông lệ quốc tế.”

Mặc dù Nhật Bản chưa ấn định ngày công bố, nhưng thông báo này đã khiến ngư dân và người mua sắm trên khắp khu vực lo lắng.

Hơn 85% công chúng Hàn Quốc phản đối kế hoạch của Nhật Bản, theo một cuộc khảo sát vào tháng trước của tổ chức thăm dò địa phương Research View. Cứ 10 người thì có 7 người nói rằng họ sẽ tiêu thụ ít hải sản hơn nếu việc xả nước thải được tiến hành.

Nhật Tân