BBC đã bị chỉ trích rộng rãi sau khi BBC Studios hợp tác với công ty Trung Quốc “Migu Video” để sản xuất phim tài liệu “One Cup, A Thousand Stories” (Một tách trà, nghìn câu chuyện). Hãng truyền thông của Anh này bị cho là đã ủng hộ tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ.

13487336743 0e6e7d8953 b
Trụ sở BBC ở London (Nguồn: Matt Cornock
/Flickr)

BBC Studios là công ty con thương mại của Tập đoàn truyền thông Anh BBC. “One Cup, A Thousand Stories” là dự án phim tài liệu gốc đầu tiên của hãng tại Trung Quốc.

Còn “Migu Video” là công ty con của China Mobile. China Mobile bị Mỹ và Canada coi là công ty có thể gây nguy hiểm cho an ninh của các nước phương Tây.

Hôm 2/1, tờ Herald Scotland đưa tin, trong loạt video quảng bá của mình, Migu mô tả trà  là “món quà Trung Quốc tặng cho thế giới” và mô tả thêm nó “tượng trưng cho nền văn minh và di sản Trung Hoa”. Trong khi đó, BBC đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì cổ vũ cho những ngôn luận thân Cộng. 

Theo Herald Scotland, ĐCSTQ có sự giám sát quản lý chặt chẽ nhất trên thế giới đối với các phương tiện truyền thông, và nó kiểm soát chặt chẽ tin tức và mạng xã hội. ĐCSTQ hiện đang phải đối mặt với việc các nước Mỹ, Anh, Úc, v.v, tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. Việc ĐCSTQ đàn áp phong trào dân chủ Hồng Kông và sự an toàn của ngôi sao quần vợt Bành Soái đã gây ra nhiều lo ngại trên toàn cầu, nhiều tổ chức nhân quyền đã thỉnh cầu Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tìm một địa điểm mới thay vì Bắc Kinh. 

BBC là một kênh truyền thông của Anh, và mua “giấy phép xem” thông qua người nộp thuế của Anh để hỗ trợ hoạt động của công ty. Mùa hè năm 2021, nhiều người trong đó có James Yucel của Đại học Glasgow đã thành lập nhóm “Giải tán BBC”. Họ cho rằng BBC thiếu tính công bằng.

Rebecca Ryan, giám đốc của phong trào này, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên nghe nói rằng BBC là một loại ‘quyền lực mềm’ toàn cầu, vì vậy những người đóng thuế ở Anh cần dùng những khoản tiền vất vả kiếm được để duy trì hoạt động nó. Khi tuyên truyền cho ĐCSTQ, BBC đã xé bỏ luận điểm này thành mảnh vụn.”

“BBC hiện đang được hỗ trợ bởi những người đóng thuế ở Anh. Nếu công ty muốn tiến hành các giao dịch ngầm xảo quyệt với chế độ cộng sản, thì họ nên chuyển sang mô hình kinh doanh 100%, cho phép khách hàng tự do lựa chọn có đưa tiền cho họ hay không. Hiện tại là lúc chúng ta bỏ phiếu quyết định phí cấp phép cho BBC.”

“Chính phủ Anh không nên ép buộc cử tri ủng hộ một thương hiệu lấy tiền từ chính quyền cộng sản vi phạm nhân quyền và cấu thành rủi ro đến an ninh quốc gia (đối với Vương quốc Anh).”

“One Cup, A Thousand Stories” được quay tại 13 quốc gia và khu vực, bao gồm Malaysia, Đài Loan, London, Mông Cổ, Nhật Bản, Ấn Độ, Georgia, Azores, New Zealand, Mỹ, Dubai, Malawi và Ecuador.

Bộ phim bao gồm 6 tập với các chủ đề khác nhau, mỗi tập có thời lượng 50 phút. Diễn viên nổi tiếng người Anh Hugh Bonneville, người đã xuất hiện trong phim “Downton Abbey” và “Paddington Bear” thuyết minh bằng tiếng Anh. Bộ phim này mới được phát sóng ở Trung Quốc. Nhưng hiện giờ nó đã đang cố gắng ‘tiến quân’ vào các quốc gia khác. Tuyên truyền của ĐCSTQ nói rằng đây là “một cột mốc quan trọng khác trong sự phát triển của China Mobile và Migu trong lĩnh vực phim tài liệu quốc tế”.

Do nhiều quốc gia lo lắng về các vấn đề bảo mật, nên China Mobile đã gặp rắc rối trong các hoạt động bên ngoài Trung Quốc. Vào tháng Một năm nay, Chính phủ Canada đã thông báo cho công ty này về một cuộc đánh giá với lý do an ninh, nói rằng doanh nghiệp này có thể bị chính quyền ĐCSTQ lợi dụng để tiến hành can thiệp nước ngoài, đồng thời phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng của Canada.

Năm 2018, Chính phủ Mỹ đã thông báo rằng công ty viễn thông này có thể có tồn tại “rủi ro về an ninh quốc gia”. Cục Quản lý Thông tin và Viễn thông Quốc gia (NTIA) khuyến cáo Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) không cho phép China Mobile hoạt động tại Mỹ.

Tháng 5/2019, FCC đã cấm China Mobile cung cấp các dịch vụ Mỹ. Tháng 6 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký lệnh cấm đầu tư vào hàng chục công ty Trung Quốc, trong đó có China Mobile.

Tuy nhiên, China Mobile đã xâm nhập vào Vương quốc Anh. Sau khi đạt được thỏa thuận thuê băng thông với BT Group, China Mobile tung ra dịch vụ di động tại Vương quốc Anh vào năm 2017. Đây là lần đầu tiên công ty khai trương mạng lưới bên ngoài Trung Quốc, được biết mục tiêu của họ là nhắm đến khách du lịch và người Hoa quốc tịch nước ngoài.

Cao Tĩnh, Epoch Times

Xem thêm: