Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm Chủ nhật (5/11) lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã gặp lãnh đạo Ismail Haniyeh của nhóm Hamas Palestine được Iran hậu thuẫn, tại thủ đô Tehran.

Ayatollah Ali Khamenei
Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, hôm 10/10/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Truyền thông nhà nước Iran cho biết ông Haniyeh, cư trú giữa Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2019, đã “báo cáo tóm tắt cho ông Khamenei về những diễn biến mới nhất ở Dải Gaza và tội ác của chế độ Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái ở Gaza, cũng như những diễn biến ở Bờ Tây”.

Cộng hòa Hồi giáo cho biết họ ủng hộ Hamas nhưng không đóng bất kỳ vai trò nào trong cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân vào Israel hôm 7/10.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết: “Ông Ayatollah Khamenei ca ngợi sự kiên định và kiên cường của người dân Gaza, đồng thời bày tỏ nuối tiếc mạnh mẽ về tội ác của chế độ Do Thái được Washington và một số nước phương Tây trực tiếp hỗ trợ”.

Tuy không nêu chi tiết về thời điểm cuộc họp diễn ra, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết nhà lãnh đạo cấp cao của nước này, ông Khamenei “nhấn mạnh chính sách nhất quán của Tehran trong việc hỗ trợ lực lượng kháng chiến Palestine chống lại quân chiếm đóng chủ nghĩa Phục quốc Do Thái”.

Cơ quan giáo sĩ của Iran đã cảnh báo Israel sẽ có “những hậu quả khắc nghiệt” nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công ở Dải Gaza.

Hiện nay, thống kê từ Bộ Y tế Gaza (trong vùng Hamas kiểm soát) công bố 9.488 người Palestine đã bị bom đạn của Israel giết chết kể từ khi Dải Gaza bị công hãm gần 1 tháng qua. Con số tử vong từ phía Israel vẫn  dừng ở 1.400 người.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1/11 đã có lời yêu cầu “tạm ngưng bắn” vì mục đích nhân đạo sau khi cộng đồng Hồi giáo ở Mỹ cảnh báo sẽ vận động không bỏ phiếu cho ông vào bầu cử tổng thống 2024. Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ điều ấy, và kiên trì hoạt động công hãm và tấn công trên bộ và Gaza.

Cứ mỗi cuối tuần kể từ sau ngày 7/10, hàng ngàn, hàng chục ngàn người Palestine tại các quốc gia như: Pháp, Ý, Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Canada, v.v… đã tổ chức các cuộc biểu tình kêu gọi ngừng bắn tại Dải Gaza.

Anh Nguyễn