Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm thứ Năm (4/1) đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công chết chóc ở Iran tại địa điểm diễn ra lễ tưởng niệm Chỉ huy Lực lượng Quds, Tướng Qasem Soleimani.

Hôm 4/1, IS đã phát đi một tuyên bố trên Telegram nói rằng hai thành viên của nhóm này “đã kích hoạt các áo phao chứa chất nổ” tại buổi lễ tưởng niệm năm thứ 4 Tướng Soleimani qua đời.

Vụ tấn công đã đã khiến gần 100 người thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương, theo xác nhận của giới chức Iran. Đây là vụ tấn công chết chóc nhất tại Iran kể từ cuộc cách mạng hồi giáo năm 1979.

Tướng Qasem Soleimani là lãnh đạo Lực lượng Quds, một đơn vị trực thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). IRGC bị Mỹ và đồng minh liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Soleimani đã bị Mỹ tiêu diệt bằng drone tại Iraq năm 2020.

Chính quyền Iran tuyên bố Soleimani là “liệt sĩ” và thề sẽ trả thù cho ông ta. Chế độ này hàng năm vẫn tổ chức các buổi tập trung tưởng niệm cái chết của Soleimani, trong khi những người bất đồng chính kiến Iran thường đốt ảnh chân dung của ông ta để bày tỏ sự phản đối.

Hôm thứ Tư (3/1), hàng nghìn người Iran đã tham dự sự kiện tưởng nhiệm “chết vì nghĩa” của Soleiman tại Kerman, thị trấn quê nhà của viên tướng khét tiếng này. Hai vụ nổ đã xảy ra liên tiếp cách nhau vài phút gây ra hoảng loạn và chết chóc.

Tổng thống Iran Ebhrahim Raisi nói rằng Israel chịu trách nhiệm về những vụ nổ này và đã cảnh báo nhà nước Do Thái sẽ phải “trả giá đắt”.

Ông Raisi lên án vụ tấn công là “tội ác tàn bạo và phi nhân tính”. Trong khi, Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Khamenei đã thề sẽ trả thù thế lực đứng sau vụ đánh bom.

Ông Hassan Nasrallah, lãnh hạo Hezbollah tại Li Băng, cũng lên tiếng đổ lỗi cho Mỹ và Israel đã ra lệch hoặc trực tiếp thực hiện vụ tấn công.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói với CNN rằng họ “không bình luận” về vấn đề này.

Trong khi đó, tại Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói với báo giới rằng Mỹ không tính đến việc nghi ngờ tuyên bố của IS rằng họ chịu trách nhiệm vụ tấn công tại Iran.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã phát đi tuyên bố lên án vụ tấn công ở Iran hôm 3/1 và gọi đó là “vụ tấn công khủng bố hèn nhát”, đồng thời gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và chính phủ Iran.

Hải Đăng