Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye kêu gọi ném đá công khai các cặp đồng tính trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu (29/12), đề nghị người dân có thể giúp thực hiện hình phạt.

GettyImages 1246785155
Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye tại Hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nguyên thủ quốc gia Cộng đồng Đông Phi tại tòa nhà chính phủ ở Bujumbura, Burundi, vào ngày 4 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Tchandrou NIITANGA/AFP, Getty Images)

“Cá nhân tôi nghĩ nếu chúng ta thấy những loại người này ở Burundi, chúng ta nên đưa họ vào sân vận động và ném đá họ. Và đó sẽ không phải là tội lỗi đối với những người làm như vậy”, ông Ndayishimiye nói với các phóng viên, ông lên án hôn nhân giữa những người đồng giới – gọi đó là “hành vi ghê tởm”.

Nhà lãnh đạo châu Phi cũng chỉ trích các quốc gia phương Tây hùng mạnh vì đe dọa các nước nhỏ hơn bằng các hình phạt tài chính nếu họ từ chối ủng hộ LGBTQ. “Hãy để họ tiếp tục sự ‘ủng hộ’ cho LGBTQ, hãy để họ tiếp tục điều đó”, ông Ndayishimiye nói.

Và nếu những người Burundi sống ở nước ngoài đã “chọn ma quỷ” – tức là trở thành người đồng tính luyến ái – “thì không nên quay trở lại”, ông nói.

Đồng tính luyến ái là bất hợp pháp ở Burundi kể từ năm 2009 và có thể bị phạt tù lên tới hai năm nếu có hành vi quan hệ đồng giới có đồng thuận, mặc dù không có luật nào quy định hình phạt tử hình cho hành vi đó. Burundi đã buộc 24 người tội “thực hành đồng tính luyến ái” vào tháng Ba sau một cuộc đàn áp công khai đối với các mối quan hệ đồng giới. Ông Ndayishimiye kêu gọi người dân đối xử với những người đồng tính luyến ái như “những kẻ hạ đẳng”.

Hơn 30 quốc gia châu Phi có luật chống LGBTQ, điều này khiến phương Tây bất bình. Các quốc gia phương Tây đã cố gắng sử dụng đòn bẩy tài chính để đẩy lùi luật pháp của các nước Châu Phi vốn được ước thúc bởi niềm tin tôn giáo bảo thủ.

Khi Giáo hoàng Francis tuyên bố Giáo hội Công giáo La Mã có thể ban phước cho các cặp đồng giới vào đầu tháng Mười Hai, các nhà lãnh đạo Công giáo ở Kenya, Nigeria và Ghana đã công khai đưa ra tuyên bố phản đối, và cho rằng hôn nhân đồng tính vi phạm luật nhà thờ và truyền thống châu Phi.

Vào tháng Năm, Uganda thông qua luật chống người đồng tính và áp dụng hình phạt tử hình đối với hành vi “đồng tính luyến ái nghiêm trọng” – bao gồm quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên hoặc khi dương tính HIV. Sau đó Ngân hàng Thế giới đã cắt nguồn tài trợ mới cho quốc gia này, một động thái có thể dẫn đến kết quả trong việc mất đi hàng tỷ đô la viện trợ. Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các quan chức Uganda và loại quốc gia này khỏi một thỏa thuận thương mại.

Ghana đã bỏ phiếu thông qua luật trừng phạt việc vận động LGBTQ bằng án tù vào đầu năm nay, nước này tuyên bố sẽ trả đũa các lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ nếu luật của nước này gặp phải phản ứng tương tự từ Washington.

Anh Nguyễn, theo RT