Hôm thứ Hai (15/5), ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo của đảng cấp tiến “Move Forward” (Đảng Tiến bước) và là ứng cử viên cho vị trí thủ tướng Thái Lan, tuyên bố rằng nhóm chính trị của ông đã sẵn sàng thành lập một chính phủ đa số, sau chiến thắng lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử.

Pita Limjaroenrat
Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo của đảng cấp tiến “Move Forward” (Đảng Tiến bước) và là ứng cử viên cho vị trí thủ tướng Thái Lan. (Ảnh chụp màn hình video)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở đảng của mình, người đàn ông 42 tuổi này nhấn mạnh nguyện vọng của người dân là giao cho Đảng Tiến bước quản lý đất nước và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng sự đồng thuận đó.

“Rõ ràng là người dân Thái Lan đã bày tỏ ý chí của họ tại các điểm bỏ phiếu để Đảng Tiến bước giành ưu tiên trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra,” ông Pita nói

“Tôi muốn thông báo ở đây rằng Đảng Tiến bước đã sẵn sàng lãnh đạo việc thành lập chính phủ tương lai.”

Khoảng 39,3 triệu người đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật (14/5) để bầu ra 500 thành viên Hạ viện.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) báo cáo hôm thứ Hai rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 75,22%, cao nhất trong lịch sử chính trị Thái Lan.

Có khoảng 52 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia các cuộc bỏ phiếu vào Chủ nhật và hơn 2 triệu người trong số đó đã bỏ phiếu trước kỳ bỏ phiếu vào ngày 7/5.

Kết quả sơ bộ do ECT công bố hôm thứ Hai cho thấy Đảng Tiến bước ở vị trí đầu tiên với 151 ghế. Ở vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt là Đảng Pheu Thai (Đảng vì nước Thái) và Đảng Bhumjaithai (Đảng Tự hào Thái Lan), với 141 ghế và 70 ghế.

Ông Pita cho biết , đảng của ông đã liên lạc với các đồng minh chính trị về việc thành lập chính phủ tiếp theo. Bao gồm Đảng vì nước Thái, Đảng Prachachat, Đảng Thai Sang Thai và Đảng Seri Ruam Thai.

Cùng nhau họ có 308 ghế, đủ để thành lập một chính phủ đa số, trong số 500 thành viên của Hạ viện.

Đảng Tiến bước cũng đang đàm phán với Đảng Công bằng – một đồng minh tiềm năng.

Nếu đàm phán thành công, tổng số ghế liên minh nắm giữ sẽ là 309.

Rõ ràng là điều này loại bỏ khả năng thành lập một chính phủ thiểu số,” ông Pita nói.

“SẴN SÀNG TRỞ THÀNH THỦ TƯỚNG CHO NGƯỜI THÁI”

Lãnh đạo Đảng Tiến bước khẳng định ông sẵn sàng đảm nhận vai trò thủ tướng tiếp theo của Thái Lan và làm việc với những người có quan điểm khác biệt để đưa đất nước tiến lên.

Tôi sẵn sàng trở thành thủ tướng cho tất cả người dân Thái Lan. Tôi sẵn sàng lắng nghe những ý kiến khác nhau và những ý kiến khác nhau sẽ giúp tôi trở thành một thủ tướng tốt hơn trong tương lai,” ông nói trong cuộc họp báo.

Giờ đây, chúng tôi sẵn sàng tôn trọng, vinh danh và tiếp tục cuộc đấu tranh cho dân chủ của tất cả các bên trong quá khứ. Đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng khôi phục niềm tin vào hệ thống dân chủ và hệ thống nghị viện, cũng như tạo ra sự minh bạch và hiệu quả trong hệ thống chính trị Thái Lan, bao gồm mọi thành viên của Hạ viện,” ông nói thêm.

Mặc dù giành chiến thắng trong cuộc đua bầu cử, nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu Đảng Tiến bước cuối cùng có thể thành lập chính phủ tiếp theo hay không và ai sẽ giành được vị trí thủ tướng.

Theo hiến pháp hiện hành của Thái Lan, việc lựa chọn thủ tướng liên quan đến cả Hạ viện và Thượng viện (gồm 250 thành viên)

Đối với một ứng cử viên trở thành thủ tướng, người đó phải được hơn một nửa tổng số quốc hội chấp thuận.

Nghĩa là Đảng Tiến bước cần ít nhất 376 phiếu bầu từ cả hai Viện.

Hoặc chỉ từ 500 thành viên của Hạ viện, để ứng cử viên của họ giành được chức thủ tướng và thành lập chính phủ.

250 thượng nghị sĩ được lựa chọn và bổ nhiệm vào năm 2019 bởi Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) – chính quyền quân sự được lãnh đạo bởi ông Prayut Chan-o-cha sau cuộc đảo chính mà ông lật đổ chính quyền dân sự vào năm 2014.

Tướng Prayut là thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan. Ông đã nắm quyền được gần 9 năm. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019, hầu như cả Thượng viện đều bỏ phiếu cho chức vụ thủ tướng của ông chỉ trừ một thượng nghị sĩ – diễn giả Thượng viện ông Pornpetch Wichitchonchai.

Khi được hỏi về vai trò của Thượng viện trong việc thành lập chính phủ tương lai, ông Pita trả lời: “Tôi không lo lắng vì chúng ta đã có sự đồng thuận của người dân, điều này cần được các bên tôn trọng. Đi ngược lại sự đồng thuận của người dân thì không có lợi cho bên nào cả, kể cả đối với Thượng viện.”

Đảng Tiến bước sẽ tiếp tục đàm phán về việc thành lập chính phủ cũng như thành lập một “đội chuyển tiếp” để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực từ chính quyền đương nhiệm sang chính quyền tiếp theo xảy ra suôn sẻ.

Ông Pita nói: “Chúng tôi sẽ làm việc nhanh chóng để thành lập chính phủ càng sớm càng tốt, để không có khoảng trống chính trị hoặc kinh tế, sự bất ổn hoặc rủi ro nào đối với Thái Lan”.

Tôi mong rằng công chúng và tất cả các ban ngành hãy tin tưởng vào công việc của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc tỉ mỉ, cẩn thận và nhanh chóng vì mọi người dân Thái Lan.”

Anh Nguyên