Hôm 9/3 vừa qua, Chính phủ Latvia đã bắt đầu quá trình trục xuất các công dân người Nga không xin được giấy phép di trú mới hoặc không vượt qua bài kiểm tra tiếng Latvia.

trục xuất
(Ảnh minh họa: Par Radowitz/Shutterstock)

Bà Maira Roze, lãnh đạo Văn phòng quốc gia về các vấn đề công dân và di cư Latvia, cho biết có 6 công dân Nga được thông báo về việc phải rời khỏi Latvia. 2 người trong số này đã tự nguyện rời đi.

Cũng theo bà Roze, có tổng cộng 1.017 công dân Nga không đủ điều kiện để tiếp tục ở lại Latvia, và sẽ nhận được lệnh trục xuất trong vòng 30 ngày. Trong số này, có hơn 200 người được cho là đã rời khỏi Latvia để tới các quốc gia EU khác.

Nhà chức trách Latvia cho biết có 15.500 công dân Nga đã nộp đơn xin giấy phép cư trú mới tại nước này trong năm 2023. Hầu hết những trường hợp này đều vượt qua bài thi ngôn ngữ, nhưng cũng có hơn 1.000 người không vượt qua hoặc bỏ thi.

Trước đó, hôm 15/2, Tòa án Hiến pháp Latvia ra phán quyết công nhận tính hợp pháp của đạo luật mới, theo đó các công dân Nga sẽ bị trục xuất nếu họ không gia hạn giấy phép cư trú hoặc trượt bài thi ngôn ngữ.

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Riga của Latvia phản ứng với phán quyết trên bằng cách coi quyết định này là “vô nhân đạo và tàn nhẫn”, cảnh báo rằng động thái này sẽ đe dọa hàng nghìn người Nga có độ tuổi trung bình trên 70 đang sinh sống ở quốc gia vùng Baltic này.

Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích động thái của Latvia, đồng thời cho biết những người bị buộc phải rời khỏi Latvia sẽ được cung cấp nơi ở tại Nga.

Ngày 7/3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Mỹ tại Moscow Lynne Tracy sau khi cáo buộc các tổ chức phi chính phủ (NGO) do Washington hậu thuẫn ở Nga tuyển dụng các các nhóm hoạt động dưới vỏ bọc dự án giáo dục và văn hoá.

Bộ Ngoại giao Nga thông báo với Đại sứ Lynne Tracy rằng nếu các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Nga tìm cách hợp tác với một số tổ chức phi chính phủ bị Moscow gắn mác là “không mong muốn”, họ có thể bị trục xuất khỏi nước này.

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập bà Tracy để thông báo về việc thay đổi tình trạng pháp lý của ba tổ chức do đại sứ quán Mỹ tại Moscow hậu thuẫn. Nga cho biết các tổ chức phi chính phủ này đang thực hiện “các dự án có tính chất chống Nga, nhằm mục đích tuyển dụng ‘các tác nhân gây ảnh hưởng’ dưới vỏ bọc trao đổi giáo dục và văn hóa”.

Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm chính thức tới Đại sứ Tracy, trong đó yêu cầu đại sứ quán Mỹ tại Moscow cắt đứt mọi quan hệ với các nhóm hoạt động ngoài vòng pháp luật này. Ngoài ra, trang web và phương tiện truyền thông xã hội của đại sứ quán Mỹ tại Nga cũng nên loại bỏ tất cả các thông tin đề cập đến ba nhóm này.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow sẽ hành động để ngăn chặn “bất kỳ hành động lật đổ và phổ biến thông tin sai lệch nào”, bao gồm tuyên bố “không hoan nghênh” các nhân viên ngoại giao nếu họ vi phạm luật pháp Nga.

Phan Anh

Video: Phụ nữ xuất chúng không chỉ ở vẻ ngoài