Tổng thống Vladimir Putin nói trong một cuộc họp với những người tham gia Đại hội liên hoan Thanh niên Thế giới ở Sochi hôm thứ Tư (6/3) rằng, việc tái nhập Nhóm 7 quốc gia phát triển (G7) không có ý nghĩa gì với Nga bởi vì phương Tây luôn luôn phớt lờ lợi ích của Moscow.

Tổng thống Putin lưu ý rằng cho đến gần đây nhiều quốc gia, gồm cả Nga, đã phải tìm cách liên minh với phương Tây và gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Tư cách thành viên G7 của Nga (khi đó gọi là G8) đã bị đình chỉ vô thời hạn cho đến khi có thông báo mới sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014.

Ông Putin giải thích rằng Moscow sau khi bị đình chỉ tư cách thành viên đã nhận ra rằng, “không có ích lợi gì” khi tái nhập G7 bởi vì “không ai ở đó” xem trọng lợi ích của Nga.

Đây là vấn đề. Và đây là sai lầm của các đối tác phương Tây của chúng ta”, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh.

Ông Putin sau đó nói rằng thực tế các quốc gia giàu có không sẵn lòng tại ra một hệ thống các mối quan hệ kinh tế quốc tế mà sẽ “để mở thị trường cho các quốc gia đang phát triển và sẽ tạo ra các điều kiện tự do cho phát triển và tăng trưởng”.

G7 khi có Nga được gọi là G8 hiện nay gồm 7 quốc gia thành viên là: Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Vương Quốc Anh, Ý, và Nhật Bản, cùng với Liên minh châu Âu (EU) được tính là thành viên không được thống kê.

Tổng tống Putin nhấn mạnh với những người tham gia Đại hội liên hoan Thanh niên Thế giới rằng, bất chấp hệ thống thứ bậc hiện tại trong thế giới phương Tây, thì “khát khao được độc lập và bảo vệ chủ quyền vẫn nổi lên bề mặt. Đây là điều không thể đảo ngược ở toàn châu Âu”.

Đại hội liên hoan Thanh niên Thế giới đuợc tổ chức tại thành phố Sochi, Nga từ 1/3 đến 7/3 với sự tham gia của khoảng 20.000 thanh niên đến từ khắp thế giới. Đại hội này diễn ra nhiều các sự kiện văn hóa, thể thao, các cuộc thi, triển lãm và nhiều cuộc thảo luận nhóm. Sau khi đại hội kết thúc, những người tham gia sẽ được đưa đi tham quan 30 thành phố trên khắp nước Nga từ ngày 10/3 đến ngày 17/3.

Hải Đăng (Theo RT)