Các quân nhân từ tất cả 5 phân nhánh của quân đội Mỹ, nhân viên liên bang và các nhà thầu dân sự liên bang đã tham gia vào một vụ kiện tập thể chống lại Lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ, do quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 của cơ quan này.

vắc-xin COVID-19
(Ảnh minh họa: Studio Romantic/Shutterstock)

Theo Liberty Counsel, công ty pháp lý đã đệ đơn kiện, 24 nguyên đơn “phải đối mặt với thời hạn theo Quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 của Liên bang vi phạm đức tin tôn giáo của họ, và đã bị từ chối bất kỳ biện pháp miễn trừ [tiêm vắc-xin] nào vì lý do tôn giáo”.

Đơn kiện được nộp lên Tòa án Sơ thẩm của Mỹ tại Khu Quận Trung của Florida. Các bị đơn được liệt kê trong đơn kiện gồm có: Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Alejandro Mayorkas. Các nguyên đơn đang yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm tạm thời để ngăn chặn các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 có hiệu lực, và sau cùng ban hành lệnh cấm Lầu Năm Góc áp đặt quy định về vắc-xin COVID-19 của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Hôm 9/9 vừa qua, ông Biden đã ban hành một sắc lệnh hành pháp, trong đó yêu cầu hầu hết tất cả các nhân viên liên bang của Mỹ phải tiêm vắc-xin COVID-19 như một điều kiện để có thể làm việc. Lệnh này không cho phép xét nghiệm thường xuyên là lựa chọn thay thế. Các nhân viên và nhà thầu dân sự của liên bang Mỹ phải tiêm chủng đầy đủ cho đến ngày 22/11.

Ngày 24/8, Bộ trưởng DHS là ông Austin đã ban hành một bản ghi chú, trong đó tuyên bố tất cả các quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự phải tiêm vắc-xin COVID-19. Sau tuyên bố này, tất cả các phân nhánh của quân đội Mỹ đã ra thông báo về các thời hạn khác nhau để quân nhân thuộc quản lý của mình thực hiện việc tiêm chủng đầy đủ, bất kể trước đó có những người lính đã bị nhiễm virus corona và sống sót qua một đợt dịch COVID-19. Phía quân đội Mỹ còn đe dọa đình chỉ hoặc áp dụng các biện pháp kỷ luật khác nếu các quân nhân không có yêu cầu miễn trừ tiêm vắc-xin đang chờ xử lý hoặc không tuân thủ quy định này.

Lực lượng Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đã đặt ra thời hạn cuối cùng vào ngày 28/11 cho các thành viên của họ; các quân nhân dự bị có thời hạn đến ngày 28/12. Đối với Lục quân và Không quân Mỹ, thời hạn cho các thành viên lần lượt là ngày 15/12 và ngày 2/11, trong khi thời hạn dành cho các thành viên thuộc Lực lượng Dự bị và Vệ binh Quốc gia nước này tương ứng là ngày 30/6/2022 và 2/12/2021. Các thành viên thuộc Cảnh sát biển Mỹ có thời hạn tiêm chủng đầy đủ vắc-xin COVID-19 là ngày 22/11.

Trong đơn khiếu kiện, các luật sư cho biết: “Các nguyên đơn đã thể hiện cam kết của họ đối với Hiến pháp Mỹ cũng như sự thoải mái, an ninh và thịnh vượng trong tương lai của Quốc gia. Việc nói với các Nguyên đơn rằng họ phải chấp nhận hoặc tiêm một mũi vắc-xin mà họ phản đối dựa trên đức tin tôn giáo thành tín của họ, hoặc đối mặt với lệnh tòa án, bị sa thải một cách nhục nhã, và các biện pháp kỷ luật làm đảo lộn cuộc sống khác, đã làm ô nhục những sự hy sinh mà những người anh hùng này đã thực hiện”. Họ nói thêm rằng biện pháp do họ đề xuất là “cần thiết ngay bây giờ” để “ngăn ngừa thương tổn tức thì và không thể khắc phục được” do các quy định về bắt buộc tiêm chủng gây ra.

Trong một tuyên bố gửi qua email, người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết: “Chúng tôi không bình luận về các vụ kiện đang diễn ra”.

Trong một tuyên bố, người sáng lập của Liberty Counsel là ông Mat Staver cho biết: “Chính quyền ông Biden không có thẩm quyền yêu cầu tiêm vắc-xin COVID-19 cho quân đội hoặc cho các nhân viên liên bang hoặc các nhà thầu dân sự. Chính quyền ông Biden cũng không thể giả vờ rằng Đạo luật Khôi phục Tự do Tôn giáo của liên bang và Tu chính án Thứ nhất không áp dụng cho các quy định trái pháp luật của họ. Tổng tư lệnh phải chấm dứt sự đối xử đáng hổ thẹn và lạm dụng những người anh hùng quân đội dũng cảm của chúng ta. Việc bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 mà không có sự đồng ý hoặc cân nhắc dựa trên niềm tin tôn giáo thành tín của họ là hành vi bất hợp pháp”.

Các quan chức Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của tờ The Epoch Times.

Đơn kiện khẳng định: Yêu cầu Miễn trừ tiêm vắc-xin COVID-19 vì lý do tôn giáo đã bị từ chối

Phần nhiều trong số 24 nguyên đơn của họ đã bị từ chối yêu cầu miễn trừ tiêm vắc-xin vì lý do tôn giáo, trong khi các nguyên đơn khác “đã bị đe dọa sa thải một cách nhục nhã, xét xử trước tòa án quân sự, chấm dứt hợp đồng hoặc các biện pháp kỷ luật làm thay đổi cuộc sống khác” vì yêu cầu miễn trừ như vậy. Trong đơn kiện, các luật sư nêu rõ: “Một số Nguyên đơn đã bị cấp trên thông báo rằng sẽ không có chuyện miễn trừ [tiêm vắc-xin] vì lý do tôn giáo, vậy nên cũng không cần phải đưa ra yêu cầu miễn trừ”.

Đơn kiện cho biết Phó Đô đốc William Galinis, chỉ huy Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển Hải quân Mỹ, vào ngày 14/10 đã đưa ra cảnh báo cho toàn bộ chỉ huy của ông với hơn 85.000 nhân viên dân sự và quân sự, trong đó nói rằng: “Sắc lệnh hành pháp quy định việc tiêm chủng cho tất cả các nhân viên liên bang đã cung cấp phương hướng rõ ràng. Chúng tôi đang nhanh chóng hướng tới một lực lượng lao động nơi tiêm chủng là một điều kiện để có việc làm. Nói thẳng ra, nếu bạn không tiêm chủng, bạn sẽ không được làm việc cho Hải quân Mỹ”.

Hồi tuần trước, một nữ phát ngôn viên của Hải quân Mỹ từ chối bình luận khi được hỏi liệu đã có bất kỳ trường hợp miễn trừ tiêm vắc-xin nào vì lý do tôn giáo hoặc y tế được chấp thuận hay chưa.

Ba loại vắc-xin COVID-19 hiện được dùng tại Mỹ gồm có vắc-xin 1 liều của Johnson & Johnson, vắc-xin 2 liều của Moderna và của Pfizer-BioNTech. Đơn kiện cho biết: “Đức tin thành tín đối với tôn giáo của các nguyên đơn ngăn cản họ chấp nhận tiêm bất kỳ 1 trong 3 loại vắc-xin COVID-19 hiện có sẵn có nguồn gốc từ, được sản xuất bởi, thử nghiệm trên, phát triển hoặc có liên quan đến các dòng tế bào bào thai bị phá bỏ”. Trong đây còn cung cấp bằng chứng cho thấy các dòng tế bào bào thai bị phá bỏ có liên quan đến một số giai đoạn phát triển nhất định của cả 3 loại vắc-xin kể trên tại Mỹ.

Các luật sư viết: “Niềm tin tôn giáo của nguyên đơn buộc họ không được dung túng, ủng hộ, biện minh hoặc hưởng lợi (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ việc lấy đi mạng sống con người vô tội bằng cách phá thai và làm như vậy là phạm tội với Chúa”. Các luật sư đang yêu cầu tòa án tuyên bố rằng quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 của liên bang Mỹ đối với các nguyên đơn là hành vi bất hợp pháp, bởi nó vi phạm Tu chính án Thứ nhất của Hiến pháp Mỹ và Đạo luật Khôi phục Tự do Tôn giáo liên bang.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: